Hôm nay, hơn 594.000 thí sinh thi Đại học môn cuối cùng

VOV.VN - Điểm đặc biệt của kỳ thi ĐH năm nay dự kiến là có sự thay đổi lớn đối với đề thi môn Ngữ văn.

Hôm nay (10/7), hơn 594.000 thí sinh dự thi nốt môn của cùng của đợt 2 kỳ thi tuyển sinh đại học (ĐH) năm 2014. Theo đó, thí sinh khối B thi Hóa học với thời gian làm bài là 90 phút, thí sinh khối C, D thi môn Ngữ văn với thời gian là 180 phút.

 

Thí sinh xem lại đề bài môn thi đầu tiên của đợt 2 kỳ thi ĐH năm 2014

Điểm đặc biệt của kỳ thi ĐH năm nay dự kiến là có sự thay đổi lớn đối với đề thi môn Ngữ văn. Theo đó, đề thi được dự đoán sẽ ra theo hướng “mở” với yêu cầu kiểm tra kiến thức thực chất của thí sinh trong suốt quá trình học THPT. Bên cạnh đó, đề thi còn nhằm kiểm tra năng lực, tư duy sáng tạo và phát hiện vấn đề cũng như đòi hỏi thí sinh phải có hiểu biết các kiến thức xã hội.

Sự thay đổi cách ra đề thi Ngữ văn cũng nhằm khắc phục tình trạng học tủ, học vẹt, học thuộc lòng của thí sinh và hướng tới đổi mới cách giảng dạy và học tập môn Ngữ văn ở trường THPT. Đây là việc làm nằm trong lộ trình đổi mới thi cử theo như Nghị quyết 29-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 8 khóa XI về Đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục-đào tạo.

Trước đó, việc thay đổi cách ra đề thi môn Ngữ văn theo hướng “mở” nhằm kiểm tra kiến thức tư duy, sáng tạo và hiểu biết kiến thức xã hội của học sinh cũng đã được áp dụng trong kỳ thi tốt nghiệp THPT vừa qua./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hồ sơ “ảo” tương đối lớn ở một số trường thi khối C, D1
Hồ sơ “ảo” tương đối lớn ở một số trường thi khối C, D1

VOV.VN -Số lượng thí sinh đến làm thủ tục dự thi chỉ chiếm khoảng hơn 1/2 số thí sinh nộp hồ sơ cho thấy, lượng hồ sơ “ảo” vẫn còn nhiều.

Hồ sơ “ảo” tương đối lớn ở một số trường thi khối C, D1

Hồ sơ “ảo” tương đối lớn ở một số trường thi khối C, D1

VOV.VN -Số lượng thí sinh đến làm thủ tục dự thi chỉ chiếm khoảng hơn 1/2 số thí sinh nộp hồ sơ cho thấy, lượng hồ sơ “ảo” vẫn còn nhiều.

Gợi ý bài giải môn Địa lý khối C đợt 2 tuyển sinh ĐH-CĐ 2014
Gợi ý bài giải môn Địa lý khối C đợt 2 tuyển sinh ĐH-CĐ 2014

Mời bạn đọc đón xem bài giải môn Địa lý khối C, kỳ thi ĐH đợt 2.

Gợi ý bài giải môn Địa lý khối C đợt 2 tuyển sinh ĐH-CĐ 2014

Gợi ý bài giải môn Địa lý khối C đợt 2 tuyển sinh ĐH-CĐ 2014

Mời bạn đọc đón xem bài giải môn Địa lý khối C, kỳ thi ĐH đợt 2.

Cô gái dân tộc Dao Tiền "tí hon" quyết tâm thi vào đại học
Cô gái dân tộc Dao Tiền "tí hon" quyết tâm thi vào đại học

VOV.VN - Mặc dù chiều cao khiêm tốn và vóc người không được hoàn thiện nhưng cô gái dân tộc Dao Tiền Triệu Thị Phượng luôn có ý chí trong học tập và rèn luyện.

Cô gái dân tộc Dao Tiền "tí hon" quyết tâm thi vào đại học

Cô gái dân tộc Dao Tiền "tí hon" quyết tâm thi vào đại học

VOV.VN - Mặc dù chiều cao khiêm tốn và vóc người không được hoàn thiện nhưng cô gái dân tộc Dao Tiền Triệu Thị Phượng luôn có ý chí trong học tập và rèn luyện.

Môn đầu tiên đợt 2 thi Đại học: 38 thí sinh vi phạm bị xử lý kỷ luật
Môn đầu tiên đợt 2 thi Đại học: 38 thí sinh vi phạm bị xử lý kỷ luật

VOV.VN - Bộ Giáo dục và Đào tạo đánh giá, đề thi không có sai sót, được bảo mật tuyệt đối trong tất cả các khâu.

Môn đầu tiên đợt 2 thi Đại học: 38 thí sinh vi phạm bị xử lý kỷ luật

Môn đầu tiên đợt 2 thi Đại học: 38 thí sinh vi phạm bị xử lý kỷ luật

VOV.VN - Bộ Giáo dục và Đào tạo đánh giá, đề thi không có sai sót, được bảo mật tuyệt đối trong tất cả các khâu.

Chiều nay, thí sinh làm bài thi thi môn Sinh, Ngoại ngữ, Sử
Chiều nay, thí sinh làm bài thi thi môn Sinh, Ngoại ngữ, Sử

VOV.VN - Trong đó, môn sinh học và Ngoại ngữ thi trắc nghiệm 90 phút, môn Lịch sử thi tự luận trong 180 phút.

Chiều nay, thí sinh làm bài thi thi môn Sinh, Ngoại ngữ, Sử

Chiều nay, thí sinh làm bài thi thi môn Sinh, Ngoại ngữ, Sử

VOV.VN - Trong đó, môn sinh học và Ngoại ngữ thi trắc nghiệm 90 phút, môn Lịch sử thi tự luận trong 180 phút.

Đề Ngoại ngữ có nhiều câu hỏi thú vị gắn liền với cuộc sống
Đề Ngoại ngữ có nhiều câu hỏi thú vị gắn liền với cuộc sống

VOV.VN -Nhiều thí sinh cho rằng, đề Ngoại ngữ không quá khó nên dễ có nhiều thí sinh đạt điểm cao.

Đề Ngoại ngữ có nhiều câu hỏi thú vị gắn liền với cuộc sống

Đề Ngoại ngữ có nhiều câu hỏi thú vị gắn liền với cuộc sống

VOV.VN -Nhiều thí sinh cho rằng, đề Ngoại ngữ không quá khó nên dễ có nhiều thí sinh đạt điểm cao.

Ngày đầu thi ĐH-CĐ đợt 2: 69 thí sinh bị đình chỉ thi
Ngày đầu thi ĐH-CĐ đợt 2: 69 thí sinh bị đình chỉ thi

VOV.VN - Đến hết ngày thi đầu tiên của đợt 2, trên phạm vi cả nước, có 98 thí sinh vi phạm bị xử lý kỷ luật (khiển trách: 27; cảnh cáo: 2; đình chỉ: 69); có 5 thí sinh đến muộn không được dự thi.

Ngày đầu thi ĐH-CĐ đợt 2: 69 thí sinh bị đình chỉ thi

Ngày đầu thi ĐH-CĐ đợt 2: 69 thí sinh bị đình chỉ thi

VOV.VN - Đến hết ngày thi đầu tiên của đợt 2, trên phạm vi cả nước, có 98 thí sinh vi phạm bị xử lý kỷ luật (khiển trách: 27; cảnh cáo: 2; đình chỉ: 69); có 5 thí sinh đến muộn không được dự thi.

Ngày đầu thi Đại học đợt 2: Đề thi Toán, Địa lý có độ phân hóa tốt
Ngày đầu thi Đại học đợt 2: Đề thi Toán, Địa lý có độ phân hóa tốt

VOV.VN -Tại các Hội đồng tuyển sinh, buổi thi sáng nay diễn ra an toàn, nghiêm túc.

Ngày đầu thi Đại học đợt 2: Đề thi Toán, Địa lý có độ phân hóa tốt

Ngày đầu thi Đại học đợt 2: Đề thi Toán, Địa lý có độ phân hóa tốt

VOV.VN -Tại các Hội đồng tuyển sinh, buổi thi sáng nay diễn ra an toàn, nghiêm túc.

Nhiều thí sinh “than” đề thi Lịch sử  khó quá!
Nhiều thí sinh “than” đề thi Lịch sử khó quá!

VOV.VN -Nhiều thí sinh nhận định, đề thi Lịch sử năm nay khó với yêu cầu thí sinh phải có sự suy luận, tư duy và hiểu biết xã hội nhiều hơn.

Nhiều thí sinh “than” đề thi Lịch sử  khó quá!

Nhiều thí sinh “than” đề thi Lịch sử khó quá!

VOV.VN -Nhiều thí sinh nhận định, đề thi Lịch sử năm nay khó với yêu cầu thí sinh phải có sự suy luận, tư duy và hiểu biết xã hội nhiều hơn.