Hơn 2.000 sinh viên tham gia Ngày hội chung tay xóa bỏ định kiến giới

VOV.VN -Ngày hội chung tay xóa bỏ định kiến giới nhằm nâng cao nhận thức của giới trẻ về những định kiến được đặt ra trong những khuôn mẫu nhất định.

Sáng 5/3 tại trường Đại học Thương mại Hà Nội diễn ra Chương trình “Ngày hội chung tay xóa bỏ định kiến giới”. Hơn 2.000 sinh viên các trường đại học đã tham gia tích cực vào các hoạt động của ngày hội.  

“Ngày hội chung tay xóa bỏ định kiến giới” do Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) tổ chức nhằm nâng cao nhận thức của mọi người, đặc biệt là giới trẻ về những định kiến giới đang kìm hãm cả nam và nữ trong những khuôn mẫu nhất định.

Các đại biểu tham dự Hội thảo Xóa bỏ định kiến giới

Tại ngày hội, sinh viên được xem một số bộ phim vừa được sản xuất với sự hỗ trợ của Liên Hợp Quốc, tham gia thi tiểu phẩm, đối thoại về các định kiến giới và cách tạo nên những điều bình thường mới để không ai bị định kiến xã hội kìm hãm và tất cả mọi người có thể phát huy tối đa tiềm năng của mình. Điểm nhấn của chương trình là lễ hội ẩm thực do các bạn nam sinh viên trực tiếp chế biến và bán thức ăn; các tay kéo nam cắt, sửa tóc miễn phí cho các bạn nữ; các thành viên nam CLB guitar trường ĐH Kiến trúc hát tặng các bạn nữ những tình ca hay nhất.

Đào Đại Thắng, sinh viên Đại học Phương Đông cho biết: “Chương trình bình đẳng giới là một chương trình rất thiết thực đối với sinh viên. Đó là một phương tiện quảng bá và tuyên truyền làm cho chúng ta có một cái nhìn rõ và sâu sắc hơn vấn đề giữa nam và nữ, có một cái gì đó phải thật bình đẳng. Nội dung vở kịch của Đại học Phương Đông ngày hôm nay đó là bạo lực gia đình. Những người chồng thường thường họ hay uống rượu say bỏ bê, rồi đánh đập vợ con. Đối với bọn em, để xóa bỏ bạo lực phải xuất phát từ gia đình trước, từ đó mình làm bước tuyên truyền tiếp theo. Từ đó làm cho xã hội phát triển ngày càng văn minh hơn”.

Hơn 2000 sinh viên tích cực hưởng ứng ngày hội

Chia sẻ ý kiến tại ngày hội, ông David Devine - Đại sứ Canada tại Việt Nam cho biết: “Bình đẳng giới là vấn đề toàn cầu và không thể giải quyết trong hôm nay hay 3 năm sau. Các bạn phải nhìn nhận sự thay đổi trên nhiều khía cạnh bình đẳng giới như: liên quan đến bạo lực gia đình, trẻ em, đến tảo hôn rất nhiều vấn đề khác. Điều này cũng liên quan đến việc phụ nữ ở Việt Nam được tạo cơ hội tham gia vào lĩnh vực khoa học như thế nào hay được khuyến khích tham gia vào các lĩnh vực khác.

Theo mục tiêu thiên niên kỷ, Việt Nam đã thực hiện rất tốt và sự hiện diện của phụ nữ trong quốc hội đã gia tăng. Nhưng nhìn chung thì chúng ta vẫn còn rất nhiều việc phải làm, không chỉ ở riêng Việt Nam mà trên toàn thế giới, ở từng nước”./.

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Công chiếu chuỗi phim “Bình đẳng giới và việc làm”
Công chiếu chuỗi phim “Bình đẳng giới và việc làm”

VOV.VN -Chuỗi phim gợi ý các nhà hoạch định chính sách, người lao động, người sử dụng lao động cần chung tay thúc đẩy bình đẳng giới trong việc làm.

Công chiếu chuỗi phim “Bình đẳng giới và việc làm”

Công chiếu chuỗi phim “Bình đẳng giới và việc làm”

VOV.VN -Chuỗi phim gợi ý các nhà hoạch định chính sách, người lao động, người sử dụng lao động cần chung tay thúc đẩy bình đẳng giới trong việc làm.

Việt Nam đóng góp tích cực vào hoạt động bình đẳng giới quốc tế
Việt Nam đóng góp tích cực vào hoạt động bình đẳng giới quốc tế

VOV.VN -Tham dự phiên bế mạc hội nghị “Hội đồng toàn cầu vì phụ nữ”, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã có bài phát biểu quan trọng về bình đẳng giới...

Việt Nam đóng góp tích cực vào hoạt động bình đẳng giới quốc tế

Việt Nam đóng góp tích cực vào hoạt động bình đẳng giới quốc tế

VOV.VN -Tham dự phiên bế mạc hội nghị “Hội đồng toàn cầu vì phụ nữ”, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã có bài phát biểu quan trọng về bình đẳng giới...

Ca sĩ Hoàng Bách, Văn Mai Hương kêu gọi xóa bỏ định kiến giới
Ca sĩ Hoàng Bách, Văn Mai Hương kêu gọi xóa bỏ định kiến giới

VOV.VN -Phong trào nhằm mục đích kêu gọi sự tham gia của nam giới và trẻ em trai tham gia xóa bỏ những rào cản với nữ giới.

Ca sĩ Hoàng Bách, Văn Mai Hương kêu gọi xóa bỏ định kiến giới

Ca sĩ Hoàng Bách, Văn Mai Hương kêu gọi xóa bỏ định kiến giới

VOV.VN -Phong trào nhằm mục đích kêu gọi sự tham gia của nam giới và trẻ em trai tham gia xóa bỏ những rào cản với nữ giới.

Phụ nữ Trung Quốc... nuôi lông nách để thể hiện bình đẳng giới!
Phụ nữ Trung Quốc... nuôi lông nách để thể hiện bình đẳng giới!

VOV.VN - Đỉnh điểm của cuộc đấu vì nữ quyền này là một cuộc thi... lông nách dành cho chị em người Hoa. Đương nhiên cuộc thi gây ra nhiều tranh cãi.

Phụ nữ Trung Quốc... nuôi lông nách để thể hiện bình đẳng giới!

Phụ nữ Trung Quốc... nuôi lông nách để thể hiện bình đẳng giới!

VOV.VN - Đỉnh điểm của cuộc đấu vì nữ quyền này là một cuộc thi... lông nách dành cho chị em người Hoa. Đương nhiên cuộc thi gây ra nhiều tranh cãi.

Việt Nam sẽ có Tháng hành động vì bình đẳng giới, phòng chống bạo lực
Việt Nam sẽ có Tháng hành động vì bình đẳng giới, phòng chống bạo lực

VOV.VN -Bộ LĐTBXH đề xuất chọn các ngày từ 16/11 – 15/12 hàng năm là “Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới”.

Việt Nam sẽ có Tháng hành động vì bình đẳng giới, phòng chống bạo lực

Việt Nam sẽ có Tháng hành động vì bình đẳng giới, phòng chống bạo lực

VOV.VN -Bộ LĐTBXH đề xuất chọn các ngày từ 16/11 – 15/12 hàng năm là “Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới”.

Truyền thông vẫn còn định kiến giới
Truyền thông vẫn còn định kiến giới

(VOV) - Trên các phương tiện truyền thông đại chúng vẫn coi con trai là “quý tử”.

Truyền thông vẫn còn định kiến giới

Truyền thông vẫn còn định kiến giới

(VOV) - Trên các phương tiện truyền thông đại chúng vẫn coi con trai là “quý tử”.