Ischool Nha Trang tiếp tục hoàn thiện để tuyển sinh lớp 1

VOV.VN - Trước đó, trường Ischool Nha Trang đã tuyển sinh và giảng dạy 3 lớp 1 với 78 học sinh.

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Khánh Hòa vừa có công văn yêu cầu Trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Ischool Nha Trang không được tổ chức giảng dạy lớp 1 kể từ ngày 23/8. Trước đó, trường này đã tuyển sinh và giảng dạy 3 lớp 1 với 78 học sinh.

Trường Ischool Nha Trang vừa được thông báo không cho tuyển sinh lớp 1.
Trường Ischool Nha Trang là cơ sở giáo dục ngoài công lập thuộc Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển học đường quốc tế, đóng tại trung tâm thành phố Nha Trang được UBND tỉnh Khánh Hòa cho phép tuyển sinh và tổ chức hoạt động giáo dục ở hai cấp Trung học cơ sở và Trung học phổ thông.

Tháng 3/2017, trường Ischool Nha Trang có tờ trình xin phép mở rộng tuyển sinh và giảng dạy thêm bậc tiểu học. Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh cùng với các cơ quan ban ngành đã 2 lần tổ chức kiểm tra hồ sơ và điều kiện thực tế của trường.

Qua kiểm tra, các đơn vị  này kết luận trường Ischool Nha Trang chưa đủ điều kiện để mở thêm bậc tiểu học. Thế nhưng, từ ngày 7/8, trường đã tổ chức tuyển sinh và giảng dạy 3 lớp 1 với 78 học sinh vào học khi chưa được phép của cơ quan có thẩm quyền.

Khi phát hiện sai phạm này, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Khánh Hòa đã yêu cầu Giám đốc Công ty Đầu tư và Phát triển học đường quốc tế và Hiệu trưởng trường Ischool Nha Trang ngừng tổ chức giảng dạy lớp 1.

Ông Lê Tuấn Tứ, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Khánh Hòa cho biết: “Cơ sở vật chất của trường phù hợp dạy cấp 2-3, không phù hợp với học sinh tiểu học. Chỉ tiêu tuyển sinh Tiểu học chưa được giao, nhưng trường thu tiền rất cao thì các dịch vụ phải xứng đáng với việc phụ huynh đóng tiền cao, nhưng bây giờ trường chưa thể hiện các dịch vụ. Chưa được cấp giấy phép nên trước tiên phải ngừng hoạt động, nhà trường phải thông báo cho phụ huynh học sinh rút hồ sơ để về các tuyến tuyển sinh lớp 1 cho các cháu học”.

Trong khi đó, ông Nguyễn Ngọc Tuấn, Giám đốc điều hành hệ thống trường liên cấp Ischool lại cho rằng, qua 2 lần kiểm tra, trường đã thuê nhà thầu triển khai các yêu cầu của đoàn kiểm tra như cải tạo cơ sở vật chất, tuyển dụng đội ngũ giáo viên….

Việc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Khánh Hòa có văn bản yêu cầu nhà trường không được tổ chức giảng dạy vào thời điểm thủ tục của công ty gần như đầy đủ. Hiện nay, Công ty này đã đăng ký làm việc với lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Khánh Hòa để bổ sung hồ sơ.

“Hai bên đã làm việc với nhau rất nhiều lần, chỉ trục trặc bản vẽ thiết kế. Hiện đang chấm dứt tuyển sinh khối lớp 1 và chờ chỉ đạo mới của Sở. Khi nào có thông báo mới nhất của Sở, trường sẽ thông báo lại cho phụ huynh biết” - ông Nguyễn Ngọc Tuấn cho biết thêm./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhiều trường đại học lo lắng không tuyển sinh đủ
Nhiều trường đại học lo lắng không tuyển sinh đủ

VOV.VN - Đến nay, nhiều trường ĐH ở TP. HCM lo thiếu chỉ tiêu do hiện tại số lượng thí sinh trúng tuyển vào các nguyện vọng không ưu tiên quá lớn.

Nhiều trường đại học lo lắng không tuyển sinh đủ

Nhiều trường đại học lo lắng không tuyển sinh đủ

VOV.VN - Đến nay, nhiều trường ĐH ở TP. HCM lo thiếu chỉ tiêu do hiện tại số lượng thí sinh trúng tuyển vào các nguyện vọng không ưu tiên quá lớn.

170 trường đại học tuyển sinh đủ chỉ tiêu trong đợt 1
170 trường đại học tuyển sinh đủ chỉ tiêu trong đợt 1

VOV.VN -Ngay trong đợt 1 đã có tới 170 trường đại học tuyển đủ chỉ tiêu. Nếu tính từ mức đạt 70% chỉ tiêu trở lên thì con số này lên tới 234 đơn vị...

170 trường đại học tuyển sinh đủ chỉ tiêu trong đợt 1

170 trường đại học tuyển sinh đủ chỉ tiêu trong đợt 1

VOV.VN -Ngay trong đợt 1 đã có tới 170 trường đại học tuyển đủ chỉ tiêu. Nếu tính từ mức đạt 70% chỉ tiêu trở lên thì con số này lên tới 234 đơn vị...

Vì sao trường nghề khó tuyển sinh?
Vì sao trường nghề khó tuyển sinh?

VOV.VN - Trong khi nhiều trường Đại học, Cao đẳng đang chạy đua tuyển sinh thì với các trường nghề, mùa tuyển sinh năm nào cũng đau đầu vì thiếu chỉ tiêu.

Vì sao trường nghề khó tuyển sinh?

Vì sao trường nghề khó tuyển sinh?

VOV.VN - Trong khi nhiều trường Đại học, Cao đẳng đang chạy đua tuyển sinh thì với các trường nghề, mùa tuyển sinh năm nào cũng đau đầu vì thiếu chỉ tiêu.

Nhiều đại học Sư phạm tốp đầu tuyển sinh bổ sung hàng trăm chỉ tiêu
Nhiều đại học Sư phạm tốp đầu tuyển sinh bổ sung hàng trăm chỉ tiêu

VOV.VN -Không chỉ những trường CĐ sư phạm thông báo tuyển sinh bổ sung mà các trường ĐH sư phạm tốp đầu cũng thông báo tuyển sinh hàng trăm chỉ tiêu.

Nhiều đại học Sư phạm tốp đầu tuyển sinh bổ sung hàng trăm chỉ tiêu

Nhiều đại học Sư phạm tốp đầu tuyển sinh bổ sung hàng trăm chỉ tiêu

VOV.VN -Không chỉ những trường CĐ sư phạm thông báo tuyển sinh bổ sung mà các trường ĐH sư phạm tốp đầu cũng thông báo tuyển sinh hàng trăm chỉ tiêu.

Khó khăn tuyển sinh, các trường nghề ký cam kết đầu ra cho sinh viên
Khó khăn tuyển sinh, các trường nghề ký cam kết đầu ra cho sinh viên

VOV.VN - Dù đã đến tận các trường phổ thông chiêu sinh, nhưng đến nay, các trường cao đẳng, trung cấp vẫn đang vật vã do không tuyển đủ chỉ tiêu.

Khó khăn tuyển sinh, các trường nghề ký cam kết đầu ra cho sinh viên

Khó khăn tuyển sinh, các trường nghề ký cam kết đầu ra cho sinh viên

VOV.VN - Dù đã đến tận các trường phổ thông chiêu sinh, nhưng đến nay, các trường cao đẳng, trung cấp vẫn đang vật vã do không tuyển đủ chỉ tiêu.

Vẫn có trường sư phạm cố tuyển sinh bằng mọi giá
Vẫn có trường sư phạm cố tuyển sinh bằng mọi giá

VOV.VN -Do phải có học sinh để cân đối thu-chi, có trường sư phạm cố tuyển sinh bằng mọi giá. Đây là hệ lụy của việc thiếu kiểm soát các cơ sở đào tạo...

Vẫn có trường sư phạm cố tuyển sinh bằng mọi giá

Vẫn có trường sư phạm cố tuyển sinh bằng mọi giá

VOV.VN -Do phải có học sinh để cân đối thu-chi, có trường sư phạm cố tuyển sinh bằng mọi giá. Đây là hệ lụy của việc thiếu kiểm soát các cơ sở đào tạo...