Khai mạc cuộc thi “Cùng non sông cất cánh” năm 2014

Nội dung cuộc thi không chỉ xoay quanh các kiến thức về Lịch sử, Địa lý, văn hóa các vùng miền mà còn bổ sung thêm kiến thức về TP HCM. 

Sáng 24/8, tại trường Trung học phổ thông Nguyễn Hữu Thọ, quận 4, TP HCM, Sở Giáo dục và Đào tạo TP HCM và Sở Văn hóa Thể thao Du lịch thành phố và các đơn vị liên quan phối hợp tổ chức lễ khai mạc cuộc thi “Cùng non sông cất cánh”năm 2014. 



Đây là năm thứ 4 liên tiếp, cuộc thi được tổ chức dành cho đối tượng là các học sinh lớp 10, 11 tại các trường Trung học phổ thông và Trung tâm Giáo dục thường xuyên tại TP HCM. Năm nay, nội dung cuộc thi không chỉ xoay quanh các kiến thức về lịch sử, địa lý, văn hóa các vùng miền, chủ quyền biển đảo Việt Nam mà còn bổ sung thêm kiến thức về TP HCM thông qua phần thi “Làm phim về 100 điều thú vị của TP HCM” với mong muốn khơi dậy trong các em lòng tự hào, giúp mỗi công dân trẻ của thành phố mang tên Bác đều sẽ trở thành đại sứ du lịch của thành phố nói riêng và đất nước Việt Nam nói chung.

Dự kiến, vòng chung kết cuộc thi sẽ diễn ra vào 2/11/2014. Bên cạnh các giải thưởng của Ban tổ chức, 4 đội lọt vào vòng chung kết sẽ được tham dự chương trình tour "Về nguồn", bay cùng Vietnam Airlines khám phá những miền đất,  khu di tích cách mạng và các danh lam thắng cảnh của đất nước.

Tham gia cuộc thi, em Phạm Thị Xuân Thảo , học sinh lớp 11 Trưởng Trung học phổ thông Nguyễn Hữu Thọ cảm thấy chương trình này rất có ý nghĩa. Vì nhờ chương trình này mà em có thêm vốn sống và hiểu biết hơn về môn Lịch sử, Địa lý. Em mong là năm sau sẽ tiếp tục có thêm những chương trình như vậy nữa để chúng em tiếp tục phát huy tài năng của mình./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trúng mũi tên săn chuột, 1 học sinh tử vong
Trúng mũi tên săn chuột, 1 học sinh tử vong

Trong lúc đùa giỡn, vô tình mũi tên dùng để săn chuột tuột ra khỏi cò, trúng vào cổ của A Thánh làm em bị thương nặng và không qua khỏi. 

Trúng mũi tên săn chuột, 1 học sinh tử vong

Trúng mũi tên săn chuột, 1 học sinh tử vong

Trong lúc đùa giỡn, vô tình mũi tên dùng để săn chuột tuột ra khỏi cò, trúng vào cổ của A Thánh làm em bị thương nặng và không qua khỏi. 

Ý kiến giáo viên về việc không chấm điểm cho học sinh tiểu học
Ý kiến giáo viên về việc không chấm điểm cho học sinh tiểu học

VOV.VN -Sau một năm thực hiện không chấm điểm cho học sinh lớp 1, ý kiến của nhiều giáo viên và lãnh đạo nhà trường đều cho rằng cách làm này có nhiều ưu điểm.

Ý kiến giáo viên về việc không chấm điểm cho học sinh tiểu học

Ý kiến giáo viên về việc không chấm điểm cho học sinh tiểu học

VOV.VN -Sau một năm thực hiện không chấm điểm cho học sinh lớp 1, ý kiến của nhiều giáo viên và lãnh đạo nhà trường đều cho rằng cách làm này có nhiều ưu điểm.

Phó Chủ tịch nước tiếp đoàn học sinh tiêu biểu tỉnh Lào Cai
Phó Chủ tịch nước tiếp đoàn học sinh tiêu biểu tỉnh Lào Cai

VOV-Tham dự buổi gặp mặt là 20 em học sinh dân tộc thiểu số tiêu biểu của của 9 huyện, thành phố và trung tâm bảo trợ xã hội của tỉnh Lào Cai.

Phó Chủ tịch nước tiếp đoàn học sinh tiêu biểu tỉnh Lào Cai

Phó Chủ tịch nước tiếp đoàn học sinh tiêu biểu tỉnh Lào Cai

VOV-Tham dự buổi gặp mặt là 20 em học sinh dân tộc thiểu số tiêu biểu của của 9 huyện, thành phố và trung tâm bảo trợ xã hội của tỉnh Lào Cai.

Năm học mới, tỷ lệ học sinh ra lớp ở Đồng Tháp đạt cao
Năm học mới, tỷ lệ học sinh ra lớp ở Đồng Tháp đạt cao

Toàn tỉnh Đồng Tháp sẽ có trên 283.400 học sinh ở 3 cấp tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông, tăng khoảng 7.000 em so với năm học trước.

Năm học mới, tỷ lệ học sinh ra lớp ở Đồng Tháp đạt cao

Năm học mới, tỷ lệ học sinh ra lớp ở Đồng Tháp đạt cao

Toàn tỉnh Đồng Tháp sẽ có trên 283.400 học sinh ở 3 cấp tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông, tăng khoảng 7.000 em so với năm học trước.

3 học sinh chết đuối thương tâm khi... rủ nhau đi bắt ốc
3 học sinh chết đuối thương tâm khi... rủ nhau đi bắt ốc

VOV.VN - Một nhóm học sinh 4 em rủ nhau đi bắt ốc bị sẩy chân xuống hố sâu, 3 em đã chết đuối.

3 học sinh chết đuối thương tâm khi... rủ nhau đi bắt ốc

3 học sinh chết đuối thương tâm khi... rủ nhau đi bắt ốc

VOV.VN - Một nhóm học sinh 4 em rủ nhau đi bắt ốc bị sẩy chân xuống hố sâu, 3 em đã chết đuối.

Học sinh không nên hoang mang về đề thi THPT theo phương án mới
Học sinh không nên hoang mang về đề thi THPT theo phương án mới

VOV.VN - Đề thi tốt nghiệp THPT theo phương án 2 và 3 thực chất là đề tổng hợp nhiều môn.

Học sinh không nên hoang mang về đề thi THPT theo phương án mới

Học sinh không nên hoang mang về đề thi THPT theo phương án mới

VOV.VN - Đề thi tốt nghiệp THPT theo phương án 2 và 3 thực chất là đề tổng hợp nhiều môn.

Học sinh bỏ học vì học lực yếu, hiệu trưởng phải chịu trách nhiệm
Học sinh bỏ học vì học lực yếu, hiệu trưởng phải chịu trách nhiệm

VOV.VN -"Trách nhiệm của thầy cô giáo là không để học sinh bị yếu kém về học lực. Nếu nhà trường để xảy ra chuyện này, phải kiểm điểm hiệu trưởng".

Học sinh bỏ học vì học lực yếu, hiệu trưởng phải chịu trách nhiệm

Học sinh bỏ học vì học lực yếu, hiệu trưởng phải chịu trách nhiệm

VOV.VN -"Trách nhiệm của thầy cô giáo là không để học sinh bị yếu kém về học lực. Nếu nhà trường để xảy ra chuyện này, phải kiểm điểm hiệu trưởng".

45 máy tính bảng được trao tặng cho học sinh huyện đảo Lý Sơn
45 máy tính bảng được trao tặng cho học sinh huyện đảo Lý Sơn

VOV.VN -45 máy tính bảng Asus Vio Tab RT trị giá 500 triệu đồng đã được tặng cho học sinh Trường THPT Lý Sơn và 2 trường THCS trên địa bàn huyện đảo Lý Sơn.

45 máy tính bảng được trao tặng cho học sinh huyện đảo Lý Sơn

45 máy tính bảng được trao tặng cho học sinh huyện đảo Lý Sơn

VOV.VN -45 máy tính bảng Asus Vio Tab RT trị giá 500 triệu đồng đã được tặng cho học sinh Trường THPT Lý Sơn và 2 trường THCS trên địa bàn huyện đảo Lý Sơn.

Bắt 3 tên cướp “nhí” chuyên cướp tài sản học sinh
Bắt 3 tên cướp “nhí” chuyên cướp tài sản học sinh

Theo thông tin từ Công an huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn, ngày 15/8 đơn vị đã bắt khẩn cấp 3 đối tượng về hành vi cướp tài sản, trong đó có một học sinh lớp 10.

Bắt 3 tên cướp “nhí” chuyên cướp tài sản học sinh

Bắt 3 tên cướp “nhí” chuyên cướp tài sản học sinh

Theo thông tin từ Công an huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn, ngày 15/8 đơn vị đã bắt khẩn cấp 3 đối tượng về hành vi cướp tài sản, trong đó có một học sinh lớp 10.

Đi tắm biển, 3 học sinh bị chết đuối thương tâm
Đi tắm biển, 3 học sinh bị chết đuối thương tâm

VOV.VN - Ba học sinh trường tiểu học xã Quỳnh Nghĩa, huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) chết đuối trong lúc tắm biển vào chiều 6/8.

Đi tắm biển, 3 học sinh bị chết đuối thương tâm

Đi tắm biển, 3 học sinh bị chết đuối thương tâm

VOV.VN - Ba học sinh trường tiểu học xã Quỳnh Nghĩa, huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) chết đuối trong lúc tắm biển vào chiều 6/8.

Cảnh sát Trung Quốc bắt giữ 7 kẻ ép học sinh phải hiến máu
Cảnh sát Trung Quốc bắt giữ 7 kẻ ép học sinh phải hiến máu

VOV.VN - Theo Tân Hoa xã, 7 tên này đang sinh sống tại Tây Bắc, Trung Quốc và bị bắt do có liên quan đến việc ép buộc các học sinh tại đây phải hiến máu.

Cảnh sát Trung Quốc bắt giữ 7 kẻ ép học sinh phải hiến máu

Cảnh sát Trung Quốc bắt giữ 7 kẻ ép học sinh phải hiến máu

VOV.VN - Theo Tân Hoa xã, 7 tên này đang sinh sống tại Tây Bắc, Trung Quốc và bị bắt do có liên quan đến việc ép buộc các học sinh tại đây phải hiến máu.

Đà Nẵng kiểm tra, phát hiện học sinh “chạy trường” bằng hộ khẩu
Đà Nẵng kiểm tra, phát hiện học sinh “chạy trường” bằng hộ khẩu

UBND quận Hải Châu, Đà Nẵng đã lập 6 tổ kiểm tra đêm xuống các hộ gia đình để xác minh, sàng lọc các trường hợp chạy trường bằng hộ khẩu.

Đà Nẵng kiểm tra, phát hiện học sinh “chạy trường” bằng hộ khẩu

Đà Nẵng kiểm tra, phát hiện học sinh “chạy trường” bằng hộ khẩu

UBND quận Hải Châu, Đà Nẵng đã lập 6 tổ kiểm tra đêm xuống các hộ gia đình để xác minh, sàng lọc các trường hợp chạy trường bằng hộ khẩu.

Học sinh cấp 2 sẽ học 5 năm thay vì 4 năm?
Học sinh cấp 2 sẽ học 5 năm thay vì 4 năm?

Phương án 1 đưa ra: GD cơ thực hiện trong 10 năm (5 năm GD tiểu học và 5 năm GD THCS),  GD định hướng nghề nghiệp (THPT) được thực hiện trong 2 năm.

Học sinh cấp 2 sẽ học 5 năm thay vì 4 năm?

Học sinh cấp 2 sẽ học 5 năm thay vì 4 năm?

Phương án 1 đưa ra: GD cơ thực hiện trong 10 năm (5 năm GD tiểu học và 5 năm GD THCS),  GD định hướng nghề nghiệp (THPT) được thực hiện trong 2 năm.

48 học sinh Kon Tum ngộ độc thực phẩm đã qua cơn nguy kịch
48 học sinh Kon Tum ngộ độc thực phẩm đã qua cơn nguy kịch

VOV.VN - Sau 2 ngày điều trị gần 30 em sức khỏe hồi phục tốt được xuất viện, các em còn lại cũng đều đã qua cơn nguy kịch.

48 học sinh Kon Tum ngộ độc thực phẩm đã qua cơn nguy kịch

48 học sinh Kon Tum ngộ độc thực phẩm đã qua cơn nguy kịch

VOV.VN - Sau 2 ngày điều trị gần 30 em sức khỏe hồi phục tốt được xuất viện, các em còn lại cũng đều đã qua cơn nguy kịch.