Khai mạc Hội thi Tin học trẻ toàn quốc

Vòng chung kết Hội thi Tin học trẻ toàn quốc lần thứ 17, năm 2011, khai mạc sáng 3/8 tại TP HCM, với sự tham dự của 231 thí sinh.

Theo Ban tổ chức, trong số 231 thí sinh tham dự vòng chung kết có 189 thí sinh nam và 42 thí sinh nữ; thí sinh nhỏ tuổi nhất là em Ngô Hồng Quang của đoàn Bưu Điện, sinh năm 2002, học sinh lớp 3 trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang. Có 4 thí sinh là người dân tộc thiểu số, trong đó 2 thí sinh dân tộc Hoa, 1 thí sinh dân tộc Cao Lan, 1 thí sinh dân tộc Khơ me.

Ngay sau lễ khai mạc, các thí sinh đã bước vào các phần thi ở bảng A (dành cho khối tiểu học, 55 thí sinh dự thi), bảng B (khối trung học cơ sở với 54 thí sinh dự thi khối) và bảng C (khối trung học phổ thông có 96 thí sinh dự thi).

Hội thi Tin học trẻ toàn quốc do Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Thông tin và Truyền thông, Đài Truyền hình Việt Nam và Hội Tin học Việt Nam phối hợp tổ chức.

Đây là cuộc thi tin học được tổ chức hàng năm có quy mô và truyền thống lâu năm nhất trong lĩnh vực tin học, quy tụ đông đảo học sinh phổ thông các cấp tham dự, nhằm mục đích khuyến khích, tạo phong trào học tập và ứng dụng công nghệ thông tin rộng rãi trong thanh thiếu nhi; góp phần đẩy mạnh phát triển công nghệ thông tin phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Lễ tổng kết và trao giải thưởng Hội thi sẽ được tổ chức vào tối 4/8 tại Nhà Văn hóa Thanh niên TP HCM./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên