Khen thưởng học sinh đoạt giải Olympic quốc tế và khu vực năm 2009

3 học sinh đoạt Huy chương Vàng được vinh dự nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. 27 em đoạt Huy chương Bạc và Huy chương Đồng được tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục -Đào tạo  

Sáng 23/10, Bộ Giáo dục-Đào tạo (GD-ĐT) tổ chức lễ khen thưởng cho 30 học sinh đoạt giải trong kỳ thi Olympic quốc tế và khu vực năm 2009.

Năm nay, Việt Nam có 5 đoàn dự thi Olympic quốc tế các môn Toán học, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Tin học và 1 đoàn dự thi Olympic vật lý châu Á với tổng số 31 thí sinh dự thi. Trong đó có 30 thí sinh đoạt giải, bao gồm: 3 Huy chương Vàng, 13 Huy chương Bạc, 10 Huy chương Đồng và 4 giải Khuyến khích. Có 8 em hiện đang là học sinh lớp 11.

Trong số các em dự thi năm nay có 2 em tham dự 2 kỳ thi Olympic Vật lý Quốc tế và Olympic Vật lý châu Á đều giành Huy chương. Đó là các em: Vũ Hồng Anh, học sinh lớp 12 trường THPT Năng khiếu Trần Phú, thành phố Hải Phòng giành Huy chương Bạc Vật lý Quốc tế và Huy chương Đồng Vật lý châu Á. Phạm Thành Long, học sinh lớp 12 trường THPT chuyên Nguyễn Trãi, tỉnh Hải Dương giành Huy chương Bạc Vật lý Quốc tế và Huy chương Bạc Vật lý châu Á.

Số thí sinh đoạt giải chủ yếu đến từ các trường THPT đã có truyền thống đào tạo ra các nhân tài vàng cho đất nước như: lớp chuyên ĐH Khoa học Tự nhiên -ĐH Quốc gia Hà Nội, THPT Năng khiếu - ĐH Quốc gia TP Hồ Chí Minh, Trần Phú - Hải Phòng, Nguyễn Trãi - Hải Dương, Hà Nội Amsterdam, Lam Sơn - Thanh Hóa, Lê Hồng Phong - Nam Định…

Tại buổi lễ tuyên dương, 3 học sinh đoạt Huy chương Vàng được vinh dự nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cùng 15 triệu đồng.

27 em đoạt Huy chương Bạc và Huy chương Đồng được tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng với mức thưởng 10 triệu đồng/Huy chương Bạc (giải khu vực là 7 triệu), 7 triệu đồng/Huy chương Đồng (giải khu vực là 3 triệu) và giải Khuyến khích 1 triệu đồng.

Đáng chú ý là trong lễ khen thưởng, 7 cá nhân là các thầy cô giáo, cán bộ phụ trách đã có đóng góp tích cực cho công tác chuẩn bị và tổ chức các đoàn học sinh đi thi Olympic quốc tế và khu vực cũng được khen thưởng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên