Khó đạt điểm tuyệt đối môn Hóa học
VOV.VN - Theo các thí sinh, chỉ những thí sinh học lực khá, giỏi và có kiến thức tổng hợp tốt mới có thể hoàn thành khoảng 10 câu hỏi khó của môn Hóa học.
Kết thúc ngày thi thứ 3 của kỳ thi THPT quốc gia, chiều nay (3/7), nhiều thí sinh nhận định, đề Hóa học năm nay không quá hóc búa nhưng rất khó đạt điểm tuyệt đối.
Hóa học là môn khá đông thí sinh lựa chọn trong kỳ thi “2 chung”. Riêng tại khu vực TP HCM có khoảng 85.000 thí sinh đăng ký dự thi môn này.
Đề gồm 50 câu trắc nghiệm với độ phân hóa từ dễ đến khó và cực khó. Đa phần các thí sinh đều cho rằng, với cấu trúc đề như năm nay, đạt được điểm 5 không quá khó vì 20 câu lý thuyết rất dễ kiếm điểm do bám sát chương trình lớp 12.
Tuy nhiên, chỉ những thí sinh học lực khá, giỏi và có kiến thức tổng hợp tốt mới có thể hoàn thành khoảng 10 câu hỏi khó để đạt điểm tối đa.
** Những năm trước, trường Đại học Tây Bắc chủ động hoàn toàn trong công tác thi, từ khâu tuyển sinh đến khâu coi thi, chấm thi. Tuy nhiên, năm nay, do tổ chức kỳ thi chung theo hình thức đổi mới, nên nhà trường đã phối hợp thêm 240 cán bộ, giáo viên của Trường Đại học Ngoại thương và Sở Giáo dục – Đào tạo 2 tỉnh Sơn La, Điện Biên.
Nhờ có sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị, nên ngày thi thứ 3 tại cụm thi Đại học Tây Bắc tiếp tục diễn ra suôn sẻ. Đề thi 2 môn Địa lý, Hóa học được đa số thí sinh đánh giá là sát với chương trình học và mang tính phân lập khá rõ nét.
Trong ngày thi hôm nay, tại cụm thi Đại học Tây Bắc có 8 trường hợp bị đình chỉ do vi phạm quy chế thi. Còn tại các điểm thi THPT quốc gia ở Sơn La không có thí sinh và giám thị nào vi phạm quy chế thi.
** Theo báo cáo nhanh của Bộ Giáo dục – Đào tạo, trong buổi thi môn Địa lý sáng 3/7, tổng số thí sinh đăng ký dự thi là 387.631; tổng số TS dự thi: 382.156, chiếm tỷ lệ 98.59%.
Số thí sinh bị kỷ luật: 168; trong đó khiển trách: 11, cảnh cáo: 7, đình chỉ 150. Không có cán bộ coi thi nào bị kỷ luật./.