Khởi động cuộc thi giải toán qua Internet - Violympic

VOV.VN -Cuộc thi được tổ chức trên website www.violympic.vn dành cho học sinh phổ thông trên cả nước.

Ngày 27/9, tại trường THPT FPT Hòa Lạc, Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Vinh Hiển bấm nút khởi động “Cuộc thi giải toán qua Internet - Violympic” năm học 2013-2014. Đây là cuộc thi được tổ chức trên website www.violympic.vn dành cho học sinh phổ thông trên cả nước, do Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Đại học FPT tổ chức.

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Vinh Hiển bấm nút khởi động cuộc thi

Cuộc thi giải toán qua Internet – Violympic được tổ chức lần đầu tiên vào năm học 2008 - 2009 dành cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở, đến năm học 2011-2012 mở rộng thêm đối tượng học sinh phổ thông.

Qua mỗi năm, số lượng học sinh tham gia đều tăng, trong đó năm học 2012 - 2013 có trên 12.000 học sinh cả nước tham gia. Thí sinh tham gia nhiều phần thi khác nhau theo từng chủ đề như: “Đi tìm kho báu”, “Vượt chướng ngại vật”, “Cóc vàng tài ba”, “Đỉnh núi trí tuệ”…

Bài thi được thiết kế giống như các trò chơi điện tử, giúp các em hứng thú hơn khi giải toán. Những thí sinh xuất sắc nhất vượt qua các vòng thi tự do, vòng thi cấp trường, cấp quận, huyện và cấp tỉnh sẽ được tham gia kỳ thi cấp quốc gia.

Điểm mới trong cuộc thi năm nay là cùng với chương trình bằng tiếng Việt như những năm trước, Ban Tổ chức mở thêm phiên bản cuộc thi bằng tiếng Anh với tên gọi “Toán tiếng Anh”, dành riêng cho khối học sinh lớp 4 và lớp 8.

Các em học sinh tham dự chương trình "Toán tiếng Anh"

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Vinh Hiển, Trưởng Ban Chỉ đạo cuộc thi khẳng định, đây là sân chơi bổ ích, an toàn cho học sinh phổ thông cả nước. Cuộc thi vừa động viên các em học sinh học giỏi môn toán, vừa giúp học sinh biết sử dụng công nghệ thông tin vào quá trình học tập và nghiên cứu sau này.

Ngay sau lễ phát động, học sinh trường Tiểu học Ban Mai, quận Hà Đông và trường Trung học cơ sở Thạch Thất, huyện Thạch Thất, Hà Nội đã tham gia dự thi chương trình “Toán tiếng Anh”. Ở khối THPT, ba đội tuyển trường Thạch Thất, Hai Bà Trưng và FPT (thành phố Hà Nội) thi đấu bài thi “Cặp bằng nhau” và “Đỉnh núi trí tuệ”.

Từ đầu tháng 9 đến nay, dù chưa chính thức phát động cuộc thi giải toán qua Internet - Violympic năm học 2013 - 2014, nhưng đã có hơn 1 triệu học sinh cả nước tham gia 3 vòng thi tự do.

Dự kiến, vòng thi cấp quốc gia dành cho học sinh lớp 5, 9 và 11 sẽ được tổ chức cùng một thời điểm trong cả nước vào ngày 25/4/2014./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhân rộng mô hình dạy bơi cho trẻ trong nhà trường
Nhân rộng mô hình dạy bơi cho trẻ trong nhà trường

VOV.VN -Việc trang bị những kỹ năng sống cho các em hay nhân rộng những mô hình dạy bơi an toàn là cách bảo vệ các em thiết thực...

Nhân rộng mô hình dạy bơi cho trẻ trong nhà trường

Nhân rộng mô hình dạy bơi cho trẻ trong nhà trường

VOV.VN -Việc trang bị những kỹ năng sống cho các em hay nhân rộng những mô hình dạy bơi an toàn là cách bảo vệ các em thiết thực...

Sinh viên Đại học Hùng Vương được thi tốt nghiệp nhờ
Sinh viên Đại học Hùng Vương được thi tốt nghiệp nhờ

VOV.VN - Bộ GD&ĐT đề nghị UBND chỉ đạo các Sở giúp trường đại học Hùng Vương tiếp nhận tổ chức thi theo qui định.

Sinh viên Đại học Hùng Vương được thi tốt nghiệp nhờ

Sinh viên Đại học Hùng Vương được thi tốt nghiệp nhờ

VOV.VN - Bộ GD&ĐT đề nghị UBND chỉ đạo các Sở giúp trường đại học Hùng Vương tiếp nhận tổ chức thi theo qui định.

Đổi mới việc dạy và học môn Giáo dục công dân
Đổi mới việc dạy và học môn Giáo dục công dân

VOV.VN - Chương trình trực tiếp trên VOV2 từ 9h00 ngày 22/9.

Đổi mới việc dạy và học môn Giáo dục công dân

Đổi mới việc dạy và học môn Giáo dục công dân

VOV.VN - Chương trình trực tiếp trên VOV2 từ 9h00 ngày 22/9.

Công bố tóm tắt dự thảo Đề án đổi mới toàn diện giáo dục
Công bố tóm tắt dự thảo Đề án đổi mới toàn diện giáo dục

VOV.VN -Đề án mạnh dạn chỉ ra những yếu kém, đồng thời xác định nhiều mục tiêu phát triển giáo dục- đào tạo.

Công bố tóm tắt dự thảo Đề án đổi mới toàn diện giáo dục

Công bố tóm tắt dự thảo Đề án đổi mới toàn diện giáo dục

VOV.VN -Đề án mạnh dạn chỉ ra những yếu kém, đồng thời xác định nhiều mục tiêu phát triển giáo dục- đào tạo.

Báo cáo tóm tắt Đề án đổi mới toàn diện giáo dục
Báo cáo tóm tắt Đề án đổi mới toàn diện giáo dục

VOV.VN -Một trong những nhiệm vụ mà Đề án đề cập đến là đổi mới mạnh mẽ, sâu sắc tư duy giáo dục.

Báo cáo tóm tắt Đề án đổi mới toàn diện giáo dục

Báo cáo tóm tắt Đề án đổi mới toàn diện giáo dục

VOV.VN -Một trong những nhiệm vụ mà Đề án đề cập đến là đổi mới mạnh mẽ, sâu sắc tư duy giáo dục.