Không lợi dụng dạy kỹ năng sống để dạy thêm, học thêm

VOV.VN - Giáo dục kỹ năng sống và giáo dục ngoài giờ chính khóa phải trên tinh thần tự nguyện của người học...

Bộ Giáo dục-Đào tạo đang đưa ra lấy ý kiến về dự thảo Thông tư Quy định quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng sống và giáo dục ngoài giờ chính khóa.

Theo dự thảo, hoạt động giáo dục kỹ năng sống là hoạt động giáo dục giúp cho người học hình thành và phát triển những thói quen, hành vi, thái độ tích cực, lành mạnh trong việc ứng xử các tình huống của cuộc sống cá nhân và tham gia đời sống xã hội, qua đó hoàn thiện nhân cách và định hướng phát triển bản thân tốt hơn dựa trên nền tảng các giá trị sống.

Hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa trong quy định này được hiểu là hoạt động giáo dục phụ thêm, đáp ứng nhu cầu người học, ngoài nội dung các môn học và không thuộc chương trình, kế hoạch giáo dục do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

Hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa phải góp phần củng cố, nâng cao kiến thức, kỹ năng, giáo dục nhân cách cho người học; có nội dung phù hợp với đặc điểm tâm sinh lý người học, phù hợp với thuần phong mỹ tục Việt Nam. Không được lợi dụng hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa để vi phạm Quy định về dạy thêm, học thêm.

Dự thảo cũng quy định, cơ sở giáo dục, tổ chức, cá nhân tổ chức hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa phải chịu trách nhiệm về các nội dung giáo dục và chất lượng giáo dục. Người học tham gia trên tinh thần tự nguyện./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Kỹ năng sống trong vùng lũ
Kỹ năng sống trong vùng lũ

Được thực hành ứng phó với lũ, các em tự tin trước sông nước mênh mang và trong mình hình thành tư duy sống thích ứng với lũ.  

Kỹ năng sống trong vùng lũ

Kỹ năng sống trong vùng lũ

Được thực hành ứng phó với lũ, các em tự tin trước sông nước mênh mang và trong mình hình thành tư duy sống thích ứng với lũ.  

Lại bàn về việc học “kỹ năng sống”
Lại bàn về việc học “kỹ năng sống”

Bài viết của TS Giáo dục học Nguyễn Thụy Anh

Lại bàn về việc học “kỹ năng sống”

Lại bàn về việc học “kỹ năng sống”

Bài viết của TS Giáo dục học Nguyễn Thụy Anh

Học “kỹ năng sống” tại phường !
Học “kỹ năng sống” tại phường !

Trong khi nhiều bậc cha mẹ bỏ bạc triệu để cho con theo học lớp kỹ năng sống thì tại một số địa bàn dân cư, các hoạt động tương tự cho trẻ em được tổ chức hoàn toàn miễn phí trong dịp hè

Học “kỹ năng sống” tại phường !

Học “kỹ năng sống” tại phường !

Trong khi nhiều bậc cha mẹ bỏ bạc triệu để cho con theo học lớp kỹ năng sống thì tại một số địa bàn dân cư, các hoạt động tương tự cho trẻ em được tổ chức hoàn toàn miễn phí trong dịp hè

Công nhân, lao động trẻ được nâng cao tay nghề, kỹ năng sống
Công nhân, lao động trẻ được nâng cao tay nghề, kỹ năng sống

(VOV) -Các phong trào “Sáng tạo trẻ”, “Ba trách nhiệm”’…. sẽ được tiếp tục triển khai trong công nhân, lao động trẻ.

Công nhân, lao động trẻ được nâng cao tay nghề, kỹ năng sống

Công nhân, lao động trẻ được nâng cao tay nghề, kỹ năng sống

(VOV) -Các phong trào “Sáng tạo trẻ”, “Ba trách nhiệm”’…. sẽ được tiếp tục triển khai trong công nhân, lao động trẻ.