Kỳ thi của ĐHQG Hà Nội: Những thành công bước đầu trong đổi mới thi cử

VOV.VN - Điều dễ nhận thấy là gương mặt hồ hởi, vui vẻ của cả thí sinh và người nhà thí sinh, cũng không thấy cảnh thí sinh đọc vội tài liệu trước giờ thi.

Trong 4 ngày, từ ngày 30 đến ngày 2/6, Đại học Quốc gia Hà Nội đã tổ chức Kỳ thi đánh giá năng lực phục vụ tuyển sinh đại học chính quy năm 2015. Đây là Đại học duy nhất trong cả nước tổ chức kỳ thi riêng để làm cơ sở xét tuyển đại học, cao đẳng trong mùa tuyển sinh năm nay.

Qua 4 ngày tổ chức thi tại 9 cụm thi, với 21 điểm thi ở 7 tỉnh, thành phố, Kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia  Hà Nội đã có những thành công bước đầu trong công tác tổ chức thi. 

Một phòng thi đánh giá năng lực của ĐHQGHN (Ảnh: Quốc Toản)

Tại một số điểm thi của Đại học Quốc gia Hà Nội trong Kỳ thi đánh giá năng lực, điều dễ nhận thấy nhất là những gương mặt hồ hởi, vui vẻ của cả thí sinh và người nhà thí sinh. Cũng không thấy cảnh thí sinh đọc vội vàng tài liệu trước khi vào phòng thi, hoặc sau khi kết thúc thi.

Có thể thấy, phương thức thi mới- là bài thi thực hiện trên máy tính, tại các phòng thi tiêu chuẩn, kết thúc bài làm, thí sinh biết ngay điểm bài thi của mình đã giảm được áp lực căng thẳng cho cả thí sinh và người nhà thí sinh.

Hình thức ra đề thi theo dạng các câu hỏi trắc nghiệm, không yêu cầu học sinh phải học thuộc, ghi nhớ máy móc (kể cả môn Ngữ văn và các môn Khoa học xã hội), mà yêu cầu học sinh phải vận dụng kiến thức học được vào làm bài thi đã giảm được tình trạng mang tài liệu vào phòng thi như những kỳ thi truyền thống.

Em Nguyễn Kim Anh, Trường THPT Lê Quý Đôn, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội nhận xét: “Tổ hợp máy tính sẽ tổ hợp tổ hợp ngẫu nhiên đề, mình sẽ không bao giờ bị trùng đề. Em thấy hình thức thi này hiện đại với cả giúp cho học sinh không phải lo lắng và quá áp lực trước khi thi cử như các kỳ thi truyền thống trước đây. Em thấy là vào phòng thi nghiêm túc, các thầy cô trông nghiêm túc, các bạn không nói gì, tự giác làm bài”.

Trong kỳ thi này, thí sinh chỉ thi 1 ca, với 1 bài thi duy nhất, (hoặc 2 ca nếu đăng ký dự thi vào Trường Đại học Ngoại ngữ), nên cũng giảm bớt mệt mỏi, tốn kém cho thí sinh. Bài thi đánh giá năng lực với các nhóm câu hỏi từ dễ đến khó ở nhiều lĩnh vực khác nhau, góp phần đánh giá được kiến thức toàn diện của học sinh, không chỉ là kiến thức các môn thi theo khối như trước đây.

Em Phạm Thị Hải Anh, Trường THPT số 2 Lào Cai (tỉnh Lào Cai) cho biết: “Đề thi tổng hợp kiến thức rất rõ ràng và trên phạm vi nhiều lĩnh vực để đánh giá được kỹ năng của học sinh đầy đủ hơn. Như thế này thì có thể giúp cho mình hoàn thiện kiến thức nhiều hơn. Đề thi có tùy theo mức độ dễ, khó nâng dần lên để phù hợp với năng lực học sinh”.

Mặc dù là năm đầu tiên áp dụng hình thức thi theo bài thi đánh giá năng lực, nhưng các thí sinh đều làm tốt bài thi của mình, với tỷ lệ bài thi đạt điểm trung bình (70 điểm) trở lên chiếm hơn 70%. Thành công nữa của Kỳ thi đánh giá năng lực đó là tỷ lệ thí sinh đến dự thi so với số đăng ký đều ổn định ở mức khoảng 96%- là tỷ lệ cao nhất của Đại học Quốc gia Hà Nội trong 5 năm trở lại đây. Hệ thống phần mềm, máy chủ và đường truyền đều hoạt động tốt trong 4 ngày thi.

Tuy nhiên, trong 4 ngày thi vẫn có 119 thí sinh làm bài thi đánh giá năng lực phải chuyển sang thi ca sau do máy tính xảy ra sự cố, hoặc thí sinh thao tác sai khi làm bài thi. Một số thí sinh chưa quen với dạng bài thi này nên lựa chọn câu trả lời theo kiểu “may-rủi” vẫn xảy ra...

Ông Nguyễn Kim Sơn, Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội, Trưởng Ban chỉ đạo tuyển sinh đại học chính quy năm 2015 khẳng định: đây là lần đầu tiên tổ chức thi theo hình thức mới nên rất dễ xảy ra sai sót cả về phía đơn vị tổ chức thi và thí sinh. Nhưng quan trọng là phương thức thi mới đã tác động đến quá trình đổi mới thi cử, cũng như dạy và học ở bậc phổ thông hiện nay.

Ông Sơn nói: “Kết quả của kỳ thi là bắt đầu triển khai cho một phương thức tuyển sinh mới, là đánh giá năng lực tổng hợp. Chúng tôi đã thực hiện được bước đi đầu tiên nhưng quan trọng của quá trình đổi mới kiểm tra đánh giá dành cho công việc tuyển sinh đầu vào đại học. Chúng tôi hy vọng, kết quả sẽ tác động đến xã hội trong việc lưu ý trau dồi năng lực, những kiến thức, kỹ năng năng lực một cách tổng hợp và tác động ngược trở lại đến giáo dục phổ thông, khiến cho thí sinh cần phải học một cách toàn diện hơn”.

Kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội 2015 đã kết thúc an toàn, nghiêm túc. Những thành công bước đầu trong việc tổ chức thi là cơ sở khẳng định những đổi mới của Đại học Quốc gia Hà Nội đang đi đúng hướng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thí sinh hào hứng với cách thi mới vào ĐHQG Hà Nội
Thí sinh hào hứng với cách thi mới vào ĐHQG Hà Nội

VOV.VN - Theo thí sinh, thần ngữ văn đặc biệt hay, bởi vì không bắt mình học thuộc sách giáo khoa mà vận dụng vốn hiểu biết từ cuộc sống.

Thí sinh hào hứng với cách thi mới vào ĐHQG Hà Nội

Thí sinh hào hứng với cách thi mới vào ĐHQG Hà Nội

VOV.VN - Theo thí sinh, thần ngữ văn đặc biệt hay, bởi vì không bắt mình học thuộc sách giáo khoa mà vận dụng vốn hiểu biết từ cuộc sống.

Hôm nay, hơn 45.000 thí sinh dự thi đợt 1 vào ĐHQG Hà Nội
Hôm nay, hơn 45.000 thí sinh dự thi đợt 1 vào ĐHQG Hà Nội

VOV.VN - Sáng nay (30/5), các thí sinh sinh đăng ký làm bài thi đánh giá năng lực xét tuyển đại học chính quy vào ĐHQGHN sẽ dự thi đợt 1.

Hôm nay, hơn 45.000 thí sinh dự thi đợt 1 vào ĐHQG Hà Nội

Hôm nay, hơn 45.000 thí sinh dự thi đợt 1 vào ĐHQG Hà Nội

VOV.VN - Sáng nay (30/5), các thí sinh sinh đăng ký làm bài thi đánh giá năng lực xét tuyển đại học chính quy vào ĐHQGHN sẽ dự thi đợt 1.

Phụ huynh vật vạ chờ con thi vào ĐHQG Hà Nội giữa nắng nóng
Phụ huynh vật vạ chờ con thi vào ĐHQG Hà Nội giữa nắng nóng

VOV.VN - Sáng nay (30/5), các thí sinh dự thi kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội bắt đầu làm bài thi. 

Phụ huynh vật vạ chờ con thi vào ĐHQG Hà Nội giữa nắng nóng

Phụ huynh vật vạ chờ con thi vào ĐHQG Hà Nội giữa nắng nóng

VOV.VN - Sáng nay (30/5), các thí sinh dự thi kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội bắt đầu làm bài thi. 

Tỷ lệ thí sinh đến làm bài thi vào ĐHQG Hà Nội đạt kỷ lục
Tỷ lệ thí sinh đến làm bài thi vào ĐHQG Hà Nội đạt kỷ lục

VOV.VN - Đối với bài thi ngoại ngữ, tổng số thí sinh đến dự thi là trên 13.200 em, trên tổng số hơn 14.500 thí sinh đăng ký, đạt tỷ lệ 90,79%.

Tỷ lệ thí sinh đến làm bài thi vào ĐHQG Hà Nội đạt kỷ lục

Tỷ lệ thí sinh đến làm bài thi vào ĐHQG Hà Nội đạt kỷ lục

VOV.VN - Đối với bài thi ngoại ngữ, tổng số thí sinh đến dự thi là trên 13.200 em, trên tổng số hơn 14.500 thí sinh đăng ký, đạt tỷ lệ 90,79%.

Bài thi năng lực ĐHQG Hà Nội: Xuất hiện thí sinh đạt 124 điểm
Bài thi năng lực ĐHQG Hà Nội: Xuất hiện thí sinh đạt 124 điểm

VOV.VN - Trong buổi sáng 1/6, trên 5.700 thí sinh đã có mặt để dự thi đánh giá năng lực trên tổng số 5.900 thí sinh đăng ký, chiếm trên 96%.

Bài thi năng lực ĐHQG Hà Nội: Xuất hiện thí sinh đạt 124 điểm

Bài thi năng lực ĐHQG Hà Nội: Xuất hiện thí sinh đạt 124 điểm

VOV.VN - Trong buổi sáng 1/6, trên 5.700 thí sinh đã có mặt để dự thi đánh giá năng lực trên tổng số 5.900 thí sinh đăng ký, chiếm trên 96%.