Mỗi tỉnh, thành được thành lập ít nhất 1 trường chuyên

(VOV) - Tổng số học sinh các lớp chuyên chiếm tối thiểu 2% số học sinh THPT của tỉnh, thành phố đó...

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có Thông tư số  06/2012/TT-BGDĐT Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường trung học phổ thông chuyên.

Theo đó, mục tiêu của trường chuyên là phát hiện những học sinh có tư chất thông minh, đạt kết quả xuất sắc trong học tập và phát triển năng khiếu của các em về một số môn học trên cơ sở đảm bảo giáo dục phổ thông toàn diện; giáo dục các em thành người có lòng yêu nước, tinh thần vượt khó, tự hào, tự tôn dân tộc; có khả năng tự học, nghiên cứu khoa học và sáng tạo; có sức khỏe tốt để tiếp tục đào tạo thành nhân tài đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước.

Hệ thống trường chuyên gồm: Trường chuyên thuộc tỉnh và trường chuyên thuộc cơ sở giáo dục đại học.

Mỗi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có thể có ít nhất một trường chuyên với tổng số học sinh các lớp chuyên chiếm tối thiểu 2% số học sinh THPT của tỉnh, thành phố đó.

Trường chuyên có thể có các lớp chuyên sau: Chuyên Toán, chuyên Tin học, chuyên Vật lí, chuyên Hóa học, chuyên Sinh học, chuyên Ngữ văn, chuyên Lịch sử, chuyên Địa lí, chuyên theo các Ngoại ngữ; ngoài các lớp chuyên, có thể có các lớp theo lĩnh vực chuyên và các lớp không chuyên. Số học sinh trong một lớp của trường chuyên không quá 35 học sinh/lớp.

Cơ sở giáo dục đại học có chức năng đào tạo giáo viên phổ thông trình độ đại học hoặc cử nhân khoa học cùng lĩnh vực chuyên có thể mở trường chuyên phù hợp với điều kiện bảo đảm chất lượng giáo dục.

Về chính sách ưu đãi đối với cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh, Quy chế nêu rõ:  Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trường chuyên, theo nhiệm vụ được giao và thành tích đạt được, được hưởng chính sách ưu đãi theo quy định của Nhà nước. Học sinh chuyên đoạt giải trong các kỳ thi học sinh giỏi, các cuộc thi sáng tạo khoa học kỹ thuật cấp địa phương, quốc gia, quốc tế được hưởng chính sách học bổng khuyến khích học tập và chế độ khen thưởng theo quy định.

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cơ sở giáo dục đại học có trường chuyên có thể quy định bổ sung chế độ học bổng, khen thưởng đối với học sinh đạt kết quả xuất sắc trong học tập, rèn luyện, có thành tích trong các kỳ thi học sinh giỏi, cuộc thi sáng tạo khoa học kỹ thuật quốc gia, quốc tế.

Học sinh đoạt giải trong các kỳ thi học sinh giỏi, cuộc thi sáng tạo khoa học kỹ thuật quốc gia, quốc tế được ưu tiên xét tuyển vào đại học hoặc cử đi đào tạo tại các cơ sở giáo dục đại học có uy tín trong nước và nước ngoài theo quy định.

Trường chuyên được đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị như các trường THPT theo quy định đối với trường chuẩn quốc gia, ngoài ra còn được đầu tư: Diện tích mặt bằng tối thiểu đạt 15 m2/học sinh; Hệ thống phòng học đạt tiêu chuẩn quy định, đủ để tổ chức dạy học 2 buổi/ngày; Hệ thống phòng chức năng, phòng học bộ môn, thư viện đủ số lượng, đạt tiêu chuẩn với trang thiết bị hiện đại; có đủ sách, tài liệu tham khảo; Các thiết bị dạy học đồng bộ và hiện đại phục vụ việc giảng dạy, bồi dưỡng học sinh năng khiếu, nghiên cứu khoa học của giáo viên, học sinh; Ký túc xá, nhà ăn cho học sinh có nhu cầu nội trú.../.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tăng cường giáo dục văn hóa giao thông cho học sinh
Tăng cường giáo dục văn hóa giao thông cho học sinh

(VOV) - Bộ GD-ĐT vừa có công điện về việc tăng cường bảo đảm trật tự ATGT sau tết nguyên đán 2013.

Tăng cường giáo dục văn hóa giao thông cho học sinh

Tăng cường giáo dục văn hóa giao thông cho học sinh

(VOV) - Bộ GD-ĐT vừa có công điện về việc tăng cường bảo đảm trật tự ATGT sau tết nguyên đán 2013.

Đề thi tuyển sinh ĐH, CĐ thuộc danh mục bí mật Nhà nước
Đề thi tuyển sinh ĐH, CĐ thuộc danh mục bí mật Nhà nước

(VOV) - Theo Thông tư của Bộ GD-ĐT, đề thi, đáp án thi tuyển sinh ĐH, CĐ khi chưa công bố thuộc danh mục bí mật Nhà nước độ “Tối mật”.

Đề thi tuyển sinh ĐH, CĐ thuộc danh mục bí mật Nhà nước

Đề thi tuyển sinh ĐH, CĐ thuộc danh mục bí mật Nhà nước

(VOV) - Theo Thông tư của Bộ GD-ĐT, đề thi, đáp án thi tuyển sinh ĐH, CĐ khi chưa công bố thuộc danh mục bí mật Nhà nước độ “Tối mật”.

Thí sinh nhờ thi hộ sẽ bị cấm thi đến 2 năm
Thí sinh nhờ thi hộ sẽ bị cấm thi đến 2 năm

(VOV) - Thí sinh mang vào phòng thi tài liệu, vật dụng trái với quy định của Quy chế thi sẽ bị đình chỉ và hủy kết quả của cả kỳ thi.

Thí sinh nhờ thi hộ sẽ bị cấm thi đến 2 năm

Thí sinh nhờ thi hộ sẽ bị cấm thi đến 2 năm

(VOV) - Thí sinh mang vào phòng thi tài liệu, vật dụng trái với quy định của Quy chế thi sẽ bị đình chỉ và hủy kết quả của cả kỳ thi.

Đào tạo liên thông không phải là đường tắt để lên đại học
Đào tạo liên thông không phải là đường tắt để lên đại học

(VOV) -Ngày 7/3 tới, quy định mới về đào tạo liên thông trình độ cao đẳng, đại học sẽ bắt đầu có hiệu lực.

Đào tạo liên thông không phải là đường tắt để lên đại học

Đào tạo liên thông không phải là đường tắt để lên đại học

(VOV) -Ngày 7/3 tới, quy định mới về đào tạo liên thông trình độ cao đẳng, đại học sẽ bắt đầu có hiệu lực.

Bộ GD-ĐT bỏ quy định cấm phát tán thông tin tiêu cực
Bộ GD-ĐT bỏ quy định cấm phát tán thông tin tiêu cực

(VOV) -Trước đó, Thông tư 04 yêu cầu người cung cấp thông tin và bằng chứng về tiêu cực phải gửi bằng chứng trong vòng 7 ngày

Bộ GD-ĐT bỏ quy định cấm phát tán thông tin tiêu cực

Bộ GD-ĐT bỏ quy định cấm phát tán thông tin tiêu cực

(VOV) -Trước đó, Thông tư 04 yêu cầu người cung cấp thông tin và bằng chứng về tiêu cực phải gửi bằng chứng trong vòng 7 ngày

5 năm, hơn 3 triệu lượt học sinh được vay vốn tín dụng
5 năm, hơn 3 triệu lượt học sinh được vay vốn tín dụng

(VOV) -Phó Thủ tướng đề nghị nghiên cứu nâng mức cho vay để đảm bảo đủ để các em trang trải học phí và một phần chi phí sinh hoạt

5 năm, hơn 3 triệu lượt học sinh được vay vốn tín dụng

5 năm, hơn 3 triệu lượt học sinh được vay vốn tín dụng

(VOV) -Phó Thủ tướng đề nghị nghiên cứu nâng mức cho vay để đảm bảo đủ để các em trang trải học phí và một phần chi phí sinh hoạt