Doanh nghiệp Hoa Kỳ muốn đầu tư lâu dài ở Việt Nam

VOV.VN - Lãnh đạo các doanh nghiệp Hoa Kỳ đều đánh giá cao môi trường đầu tư kinh doanh của Việt Nam và mong muốn đầu tư lâu dài tại Việt Nam

Chiều 7/11, tại Đà Nẵng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp lãnh đạo các Tập đoàn và doanh nghiệp thuộc Liên minh doanh nghiệp Hoa Kỳ APEC (NCAPEC) đang tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Kinh doanh Việt Nam. Đoàn do bà Monica Whaley, Chủ tịch Liên minh Doanh nghiệp Hoa Kỳ (NCAPEC) dẫn đầu.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp lãnh đạo các Tập đoàn và doanh nghiệp thuộc Liên minh doanh nghiệp Hoa Kỳ APEC (NCAPEC) 
Thủ tướng hoan nghênh bà Monica Whaley và đoàn doanh nghiệp Hoa Kỳ APEC đến Việt Nam và tham dự các sự kiện tại Tuần lễ Cấp cao APEC, đồng thời nhấn mạnh Việt Nam muốn hợp tác với Hoa Kỳ trên tất cả các lĩnh vực. Thủ tướng đánh giá cao Liên minh doanh nghiệp Hoa Kỳ APEC đã có nhiều đóng góp thúc đẩy hợp tác và quan hệ hai nước thời gian qua.

Cảm ơn Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dành thời gian tiếp, Chủ tịch Liên minh doanh nghiệp Hoa Kỳ APEC, bà Monica Whaley vui mừng thông báo với Thủ tướng về việc nhận được sự đón tiếp nhiệt tình của các CEO Việt Nam, là cơ hội tốt để thúc đẩy hợp tác giữa doanh nghiệp hai nước thời gian tới.

Lãnh đạo các doanh nghiệp Hoa Kỳ đều đánh giá cao môi trường đầu tư kinh doanh của Việt Nam và mong muốn đầu tư lâu dài tại Việt Nam, trong đó có những doanh nghiệp giàu kinh nghiệm và uy tín thế giới. Một số doanh nghiệp cho biết, không chỉ đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam mà còn đang nỗ lực trở thành cầu nối để thu hút nhiều hơn các doanh nghiệp Hoa Kỳ đầu tư vào Việt Nam. Trong đó có việc giới thiệu về môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi của Việt Nam tới các nhà đầu tư Hoa Kỳ. Các nhà đầu tư cũng đánh giá cao Việt Nam đang xây dựng các chính sách để tận dụng thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Các nhà đầu tư Hoa Kỳ mong muốn tìm kiếm cơ hội đầu tư tại Việt Nam trong tiến trình này. 

Hoan nghênh các nhà đầu tư Hoa Kỳ tìm kiếm cơ hội đầu tư kinh doanh tại Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, tiềm năng hợp tác giữa hai nước còn lớn. Năm ngoái, kim ngạch thương mại hai chiều đạt 50 tỷ USD, trong đó, xuất khẩu của Hoa Kỳ vào Việt Nam tăng nhanh với mức tăng 77%. Đầu tư của doanh nghiệp Hoa Kỳ vào Việt Nam hiện khoảng 10 tỷ USD.

Thủ tướng cũng cho biết dự kiến trong chuyến thăm Việt Nam tới đây của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump, hai bên sẽ có nhiều thỏa thuận hợp tác được ký kết trị giá nhiều tỷ USD.

Hoan nghênh Liên minh có những hoạt động phối hợp với VCCI của Việt Nam thời gian qua, Thủ tướng mong muốn Liên minh doanh nghiệp Hoa Kỳ đóng góp vào mối quan hệ hai nước thông qua thúc đẩy các hợp tác thương mại và đầu tư; chuyển giao công nghệ, tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại-đầu tư giữa doanh nghiệp hai nước. Cùng với đó là thúc đẩy chính quyền của Tổng thống Donald Trump tăng cường hợp tác với Việt Nam trên mọi lĩnh vực.

Thủ tướng nhấn mạnh, Việt Nam đang nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, cam kết tạo điều kiện cho các doanh nghiệp đầu tư thuận lợi ở Việt Nam, trong đó có các nhà đầu tư Hoa Kỳ. Chính phủ và các cấp chính quyền luôn lắng nghe, đồng hành và tháo gỡ khó khăn cho nhà đầu tư.

Thông tin về việc Việt Nam đang trong tiến trình cổ phần hóa các doanh nghiệp Nhà nước, kể cả các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực hàng không, ngân hàng, tài chính, Thủ tướng cho rằng đây chính là cơ hội đầu tư cho các nhà đầu tư Hoa Kỳ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thủ tướng phát biểu về cơ hội kinh doanh ở Việt Nam
Thủ tướng phát biểu về cơ hội kinh doanh ở Việt Nam

VOV.VN - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tham dự, phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh Kinh doanh Việt Nam (VBF) sáng 7/11 tại Đà Nẵng.

Thủ tướng phát biểu về cơ hội kinh doanh ở Việt Nam

Thủ tướng phát biểu về cơ hội kinh doanh ở Việt Nam

VOV.VN - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tham dự, phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh Kinh doanh Việt Nam (VBF) sáng 7/11 tại Đà Nẵng.

Toàn văn phát biểu của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị VBS
Toàn văn phát biểu của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị VBS

VOV.VN - Sáng 7/11, tại Đà Nẵng, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã có bài phát biểu quan trọng tại Hội nghị Thượng đỉnh Kinh doanh Việt Nam.

Toàn văn phát biểu của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị VBS

Toàn văn phát biểu của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị VBS

VOV.VN - Sáng 7/11, tại Đà Nẵng, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã có bài phát biểu quan trọng tại Hội nghị Thượng đỉnh Kinh doanh Việt Nam.

Thủ tướng tiếp Phó Chủ tịch WB khu vực Đông Á-TBD và Giám đốc WEF
Thủ tướng tiếp Phó Chủ tịch WB khu vực Đông Á-TBD và Giám đốc WEF

VOV.VN - Việt Nam mong muốn WB hỗ trợ về tài chính, tư vấn các chính sách chiến lược để ứng phó với biến đổi khí hậu.

Thủ tướng tiếp Phó Chủ tịch WB khu vực Đông Á-TBD và Giám đốc WEF

Thủ tướng tiếp Phó Chủ tịch WB khu vực Đông Á-TBD và Giám đốc WEF

VOV.VN - Việt Nam mong muốn WB hỗ trợ về tài chính, tư vấn các chính sách chiến lược để ứng phó với biến đổi khí hậu.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Việt Nam đang nỗ lực hoàn thiện mình
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Việt Nam đang nỗ lực hoàn thiện mình

VOV.VN - Sáng 11/7, tại Đà Nẵng, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã có bài phát biểu quan trọng trong phiên khai mạc Hội nghị VBS.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Việt Nam đang nỗ lực hoàn thiện mình

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Việt Nam đang nỗ lực hoàn thiện mình

VOV.VN - Sáng 11/7, tại Đà Nẵng, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã có bài phát biểu quan trọng trong phiên khai mạc Hội nghị VBS.