Ngày 2/6: Bắt đầu kỳ thi tốt nghiệp THPT

Kỳ thi diễn ra tại 1.069 cụm thi, với hơn 1 triệu thí sinh dự thi, trong đó có 921.000 học sinh THPT.  

Hôm nay (1/6), các thí sinh làm thủ tục dự thi tốt nghiệp Trung học phổ thông. Đây là năm đầu tiên Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức thi theo cụm trường, cũng là năm đầu tiên học sinh lớp 12 học và thi theo Chương trình phân ban mới.

Kỳ thi Trung học phổ thông diễn ra từ ngày 2-4/6 gồm 6 môn thi là: Toán, Văn, Ngoại ngữ, Sinh học, Địa lý và Vật lý diễn ra tại 1.069 cụm thi, với hơn 1 triệu thí sinh dự thi, trong đó có 921.000 học sinh THPT.

Năm nay, do sáp nhập với Hà Tây nên thành phố Hà Nội là địa phương số lượng thí sinh dự thi cao nhất, với gần 90.000 học sinh, tiếp theo là thành phố Hồ Chí Minh. Các tỉnh Thanh Hoá, Nghệ An và Lai Châu số thí sinh thấp nhất, với hơn 2.000 thí sinh.

Học sinh hệ giáo dục thường xuyên thi các môn: Văn học, Toán, Vật lý, Hoá học, Sinh học, Địa lý, trong đó, Toán, Văn, Địa lý thi hình thức tự luận, những môn còn lại thi trắc nghiệm.

Các môn Toán, Vật lý, Hoá học, Sinh học, Văn học, Địa lý đề thi mỗi môn gồm 2 phần, phần chung cho các thí sinh và phần riêng cho thí sinh học theo từng chương trình chuẩn hay nâng cao.

Ngày mai (2/6), các thí sinh thi 2 môn đầu tiên, buổi sáng thi môn Văn học, buổi chiều thi môn Sinh học./.  

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên