Ngưỡng điểm đầu vào đại học là 15 điểm cho tất cả các tổ hợp

VOV.VN -Chiều nay (28/7), Bộ GD-ĐT đã công bố ngưỡng điểm xét tuyển đầu vào ĐH, CĐ năm nay.

Theo Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Bùi Văn Ga, hội đồng đã đề nghị Bộ trưởng Bộ GD-ĐT quyết định ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào của ĐH là 15 điểm cho tất cả các tổ hợp xét tuyển gồm 3 môn thi mà không nhân hệ số. Đối với CĐ là trừ 3 điểm, có nghĩa là 12 điểm cho tất cả các khối thi.

Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Bùi Văn Ga cho biết, năm nay rất gọn trong việc xác định ngưỡng chất lượng đầu vào. Mọi năm có 5 tổ hợp truyền thống và có 5 điểm sàn. Còn năm nay chúng ta có rất nhiều tổ hợp, lên tới 70 – 80 tổ hợp, tuy nhiên chỉ có một ngưỡng duy nhất.

Như vậy thí sinh sẽ rất dễ nhớ, xã hội cũng dễ biết, các trường cũng dễ xây dựng các phương án tuyển sinh cho phù hợp.

Hội đồng xác định ngưỡng đầu vào đánh giá rất cao và xem đây một sự cải tiến rất quan trọng trong tuyển sinh ĐH, CĐ năm nay./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bộ GD-ĐT công bố chi tiết số liệu điểm thi và thí sinh từng môn
Bộ GD-ĐT công bố chi tiết số liệu điểm thi và thí sinh từng môn

VOV.VN -Môn Văn học không có thí sinh nào đạt điểm tuyệt đối, còn môn Lịch sử có 10 thí sinh đạt điểm 10, trong khi môn này thí sinh đăng ký thi ít nhất.

Bộ GD-ĐT công bố chi tiết số liệu điểm thi và thí sinh từng môn

Bộ GD-ĐT công bố chi tiết số liệu điểm thi và thí sinh từng môn

VOV.VN -Môn Văn học không có thí sinh nào đạt điểm tuyệt đối, còn môn Lịch sử có 10 thí sinh đạt điểm 10, trong khi môn này thí sinh đăng ký thi ít nhất.

Nộp hồ sơ thế nào cho có lợi nhất sau khi biết điểm thi THPT?
Nộp hồ sơ thế nào cho có lợi nhất sau khi biết điểm thi THPT?

VOV.VN -Sau khi có  điểm thi, phụ huynh sẽ so sánh với điểm thi của  con em mình để có chọn lựa tổ hợp điểm, khối mà mình có điểm thi cao hơn, có lợi cho mình nhất

Nộp hồ sơ thế nào cho có lợi nhất sau khi biết điểm thi THPT?

Nộp hồ sơ thế nào cho có lợi nhất sau khi biết điểm thi THPT?

VOV.VN -Sau khi có  điểm thi, phụ huynh sẽ so sánh với điểm thi của  con em mình để có chọn lựa tổ hợp điểm, khối mà mình có điểm thi cao hơn, có lợi cho mình nhất

Phổ điểm thi thấp: “Do đề quá khó hay chất lượng giáo dục kém?“
Phổ điểm thi thấp: “Do đề quá khó hay chất lượng giáo dục kém?“

Chất lượng giáo dục có vấn đề hay đề thi quá khó là câu hỏi được các chuyên gia đặt ra sau khi Bộ công bố phổ điểm thi trung học quốc gia.

Phổ điểm thi thấp: “Do đề quá khó hay chất lượng giáo dục kém?“

Phổ điểm thi thấp: “Do đề quá khó hay chất lượng giáo dục kém?“

Chất lượng giáo dục có vấn đề hay đề thi quá khó là câu hỏi được các chuyên gia đặt ra sau khi Bộ công bố phổ điểm thi trung học quốc gia.

Thí sinh có được làm tròn điểm thi tốt nghiệp?
Thí sinh có được làm tròn điểm thi tốt nghiệp?

Tại buổi tư vấn trực tuyến truyền hình do Báo Thanh Niên tổ chức ngay sau khi Bộ GD-ĐT công bố điểm thi, nhiều thí sinh đặt câu hỏi về cách tính điểm các môn thi.

Thí sinh có được làm tròn điểm thi tốt nghiệp?

Thí sinh có được làm tròn điểm thi tốt nghiệp?

Tại buổi tư vấn trực tuyến truyền hình do Báo Thanh Niên tổ chức ngay sau khi Bộ GD-ĐT công bố điểm thi, nhiều thí sinh đặt câu hỏi về cách tính điểm các môn thi.