Nhiều trường đại học công bố danh sách thí sinh được tuyển thẳng

VOV.VN -Sau vài ngày điều chỉnh nguyện vọng, nhiều trường đại học đồng loạt công bố danh sách thí sinh được tuyển thẳng.

Đại học Ngoại thương vừa công bố danh sách 68 thí sinh được xét trúng tuyển thuộc diện đối tượng tuyển thẳng và 223 thí sinh được ưu tiên xét tuyển thuộc diện được cộng điểm vào tổng điểm chung.

Mùa tuyển sinh năm nay, ngoài những thí sinh được tuyển thẳng, Đại học Ngoại thương tuyển 3.750 chỉ tiêu cho 3 cơ sở đào tạo trên cả nước gồm: Cơ sở tại Hà Nội tuyển 2.700 em, cơ sở Quảng Ninh tuyển 150 em và 900 chỉ tiêu cho cơ sở tại TP HCM.

Theo quy định của Bộ GD-ĐT tại công văn số 603/BGDĐT- GDĐH ngày 17/02/2017 (mục 3.b), sau khi có thông báo trúng tuyển của trường, thí sinh thuộc đối tượng tuyển thẳng phải nộp bản chính Giấy chứng nhận đoạt giải để xác nhận nhập học trong thời gian quy định (thời gian tính theo dấu bưu điện nếu nộp qua bưu điện bằng thư chuyển phát nhanh).

Thí sinh tham dự kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017

Trước Đại học Ngoại thương, cũng có rất nhiều trường công bố danh sách thí sinh trúng tuyển thuộc diện được xét tuyển.

Tại Học viện Hậu cần có thí sinh duy nhất được tuyển thẳng vào hệ quân sự của trường đạt danh hiệu học sinh giỏi quốc gia năm 2017.

Đó là em Lê Minh Tuấn (18 tuổi, ở Thạch Mỹ - Lộc Hà - Hà Tĩnh). Nam sinh này trúng tuyển vào mã ngành Hậu cần Quân sự (52860226). Lê Minh Tuấn đoạt giải Ba môn Toán học trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia.

Nhà trường yêu cầu thí sinh trúng tuyển phải nộp bản chính Giấy chứng nhận kết quả thi THPT quốc gia và bản chính Giấy chứng nhận đoạt giải kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia THPT để xác nhận nhập học trước 17h ngày 19/7 (tính theo dấu bưu điện nếu nộp bằng thư chuyển phát nhanh).

Nếu quá thời hạn trên, thí sinh không nộp các giấy tờ quy định, xem như từ chối nhập học.

Năm nay, Học viện Hậu cần tổ chức xét tuyển đối với những thí sinh đăng ký nguyện vọng một, đã được nhà trường thông báo đủ điều kiện sơ tuyển năm 2017.

Nhà trường xét thí sinh đạt điểm sàn với ngành Hậu cần Quân sự tại miền Bắc là 19 điểm với cả hai tổ hợp A00 và A01 với 314 chỉ tiêu, tại miền Nam là 18 điểm với 169 chỉ tiêu.

Thí sinh được điều chỉnh tổ hợp xét tuyển (từ A00 sang A01 và ngược lại) trong thời gian quy định của Bộ GD-ĐT.

Thí sinh không được điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển vào hệ đại học quân sự từ trường quân sự này sang trường quân sự khác.

Năm 2016, điểm trúng tuyển Học viện Hậu cần cao nhất là 26,5 điểm khối A đối với thí sinh miền Bắc và thấp nhất 18 điểm khối A1 với thí sinh miền Nam.

Theo thông tin từ Đại học FPT, sau ngày điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển đầu tiên có hơn 5.000 thí sinh đăng ký nguyện vọng vào trường. Trong đó, gần 500 thí sinh trúng tuyển hệ đại học chính quy đợt 1 do đăng ký Đại học FPT ở nguyện vọng 1.

Năm 2017, Đại học FPT tuyển 2.000 chỉ tiêu thuộc các khối ngành Khoa học kỹ thuật, Kinh tế - Xã hội và Mỹ thuật ứng dụng. Các tổ hợp xét tuyển gồm A00, A01, D01, D90 và D96 tuỳ theo ngành học thí sinh đăng ký.

Để trúng tuyển vào Đại học FPT, thí sinh cần có tổng điểm 3 môn thi THPT quốc gia từ 15,5 điểm trở lên, hoặc điểm trung bình học bạ THPT từ 6.0 trở lên với 3 môn tương ứng ngành đăng ký học tại Đại học FPT; đủ điều kiện sơ tuyển của Đại học FPT (trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh của trường hoặc đủ điều kiện miễn thi).

Các thí sinh đạt 21 điểm trở lên (đã bao gồm điểm ưu tiên) tổng 3 môn thi THPT quốc gia hoặc đạt 7.0 trở lên trung bình học bạ THPT 3 môn tương ứng với ngành đăng ký trong 5 học kỳ liên tiếp đủ điều kiện miễn thi vào Đại học FPT./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hướng dẫn thí sinh tránh sai sót khi thay đổi nguyện vọng đại học
Hướng dẫn thí sinh tránh sai sót khi thay đổi nguyện vọng đại học

VOV.VN -Thí sinh được điều chuyển nguyện vọng 1 lần nên khi thay đổi nguyện vọng xét tuyển đại học, các em cần cân nhắc kỹ lưỡng, tránh sai sót.

Hướng dẫn thí sinh tránh sai sót khi thay đổi nguyện vọng đại học

Hướng dẫn thí sinh tránh sai sót khi thay đổi nguyện vọng đại học

VOV.VN -Thí sinh được điều chuyển nguyện vọng 1 lần nên khi thay đổi nguyện vọng xét tuyển đại học, các em cần cân nhắc kỹ lưỡng, tránh sai sót.

Lưu ý thí sinh thay đổi chế độ ưu tiên khi đổi nguyện vọng đại học
Lưu ý thí sinh thay đổi chế độ ưu tiên khi đổi nguyện vọng đại học

VOV.VN -Trường hợp thí sinh có đề nghị thay đổi chế độ ưu tiên thì cần điều chỉnh nguyện vọng bằng phiếu.

Lưu ý thí sinh thay đổi chế độ ưu tiên khi đổi nguyện vọng đại học

Lưu ý thí sinh thay đổi chế độ ưu tiên khi đổi nguyện vọng đại học

VOV.VN -Trường hợp thí sinh có đề nghị thay đổi chế độ ưu tiên thì cần điều chỉnh nguyện vọng bằng phiếu.

Nhiều thí sinh trên 27 điểm điều chỉnh thứ tự nguyện vọng đại học
Nhiều thí sinh trên 27 điểm điều chỉnh thứ tự nguyện vọng đại học

VOV.VN -Nhiều thí sinh trên 27 điểm điều chỉnh thứ tự nguyện vọng xét tuyển đại học năm 2017 vì lo không đỗ đợt 1.

Nhiều thí sinh trên 27 điểm điều chỉnh thứ tự nguyện vọng đại học

Nhiều thí sinh trên 27 điểm điều chỉnh thứ tự nguyện vọng đại học

VOV.VN -Nhiều thí sinh trên 27 điểm điều chỉnh thứ tự nguyện vọng xét tuyển đại học năm 2017 vì lo không đỗ đợt 1.

Thí sinh cần lưu ý trước khi nộp hồ sơ xét tuyển đại học đợt I
Thí sinh cần lưu ý trước khi nộp hồ sơ xét tuyển đại học đợt I

VOV.VN - Khi nộp hồ sơ xét tuyển đại học năm 2017, thí sinh cần xem xét điểm trúng tuyển vào các trường, ngành của năm trước.

Thí sinh cần lưu ý trước khi nộp hồ sơ xét tuyển đại học đợt I

Thí sinh cần lưu ý trước khi nộp hồ sơ xét tuyển đại học đợt I

VOV.VN - Khi nộp hồ sơ xét tuyển đại học năm 2017, thí sinh cần xem xét điểm trúng tuyển vào các trường, ngành của năm trước.

Hà Nội công bố số liệu học sinh thi THPT Quốc gia đạt trên điểm sàn
Hà Nội công bố số liệu học sinh thi THPT Quốc gia đạt trên điểm sàn

VOV.VN - Theo lãnh đạo Sở GD&ĐT, tỷ lệ 84,57% học sinh THPT của Hà Nội có điểm trên sàn, có thể nói đây là kết quả tốt.

Hà Nội công bố số liệu học sinh thi THPT Quốc gia đạt trên điểm sàn

Hà Nội công bố số liệu học sinh thi THPT Quốc gia đạt trên điểm sàn

VOV.VN - Theo lãnh đạo Sở GD&ĐT, tỷ lệ 84,57% học sinh THPT của Hà Nội có điểm trên sàn, có thể nói đây là kết quả tốt.

57 trường đại học miền Bắc xét tuyển chung như thế nào?
57 trường đại học miền Bắc xét tuyển chung như thế nào?

VOV.VN -57 trường đại học miền Bắc sẽ sử dụng một phần mềm chung để qua đó, tính toán được điểm chuẩn, được lượng thí sinh đỗ, trượt...

57 trường đại học miền Bắc xét tuyển chung như thế nào?

57 trường đại học miền Bắc xét tuyển chung như thế nào?

VOV.VN -57 trường đại học miền Bắc sẽ sử dụng một phần mềm chung để qua đó, tính toán được điểm chuẩn, được lượng thí sinh đỗ, trượt...

Bộ GD-ĐT đã lường trước để tránh nguy cơ “vỡ trận” tuyển sinh đại học
Bộ GD-ĐT đã lường trước để tránh nguy cơ “vỡ trận” tuyển sinh đại học

VOV.VN -Bộ GD-ĐT cùng với các trường ĐH, CĐ đã chuẩn bị tốt về hạ tầng công nghệ thông tin để tránh nguy cơ “vỡ trận” trong tuyển sinh đại học.

Bộ GD-ĐT đã lường trước để tránh nguy cơ “vỡ trận” tuyển sinh đại học

Bộ GD-ĐT đã lường trước để tránh nguy cơ “vỡ trận” tuyển sinh đại học

VOV.VN -Bộ GD-ĐT cùng với các trường ĐH, CĐ đã chuẩn bị tốt về hạ tầng công nghệ thông tin để tránh nguy cơ “vỡ trận” trong tuyển sinh đại học.

Thí sinh lưu ý thay đổi nguyện vọng ngành học vào các trường Công an
Thí sinh lưu ý thay đổi nguyện vọng ngành học vào các trường Công an

VOV.VN - Thí sinh được phép thay đổi nguyện vọng ngành học trong cùng 1 trường công an nhưng lưu ý là có những ngành học chỉ xét tuyển theo môn thi nhất định.

Thí sinh lưu ý thay đổi nguyện vọng ngành học vào các trường Công an

Thí sinh lưu ý thay đổi nguyện vọng ngành học vào các trường Công an

VOV.VN - Thí sinh được phép thay đổi nguyện vọng ngành học trong cùng 1 trường công an nhưng lưu ý là có những ngành học chỉ xét tuyển theo môn thi nhất định.