Những trường đại học Sư phạm giữ mức điểm chuẩn cao

VOV.VN - Bên cạnh những trường ĐH, CĐ sư phạm lấy điểm rất thấp thì những trường ĐH tốp đầu như ĐH Sư phạm Hà Nội vẫn tuyển sinh với mức điểm chuẩn cao.

Mùa tuyển sinh năm nay, trong khi điểm chuẩn của nhiều trường ĐH tốp đầu, nhiều ngành tăng mạnh thì điểm chuẩn của một số trường sư phạm lại rất thấp (chỉ bằng điểm sàn là 15,5 điểm), thậm chí có trường Cao đẳng (CĐ) Sư phạm thông báo tuyển thí sinh chưa đến 10 điểm/3 môn. Điều này khiến nhiều người lo ngại chất lượng đội ngũ giáo viên trong tương lai.

Tuy nhiên, bên cạnh những trường ĐH, CĐ sư phạm lấy điểm rất thấp thì những trường ĐH tốp đầu như ĐH Sư phạm Hà Nội vẫn tuyển sinh với mức điểm chuẩn cao.

ĐH Sư phạm Hà Nội công bố điểm chuẩn xét tuyển đợt 1

Cụ thể, đứng top đầu là ngành Sư phạm Toán dạy bằng tiếng Anh (mã ngành: 52140209C) với mức điểm 27,75 cho cả 3 môn; đặc biệt ngành Sư phạm Ngữ Văn (mã ngành: 52140217C) cũng tuyển sinh ở mức cao với 27 điểm cho cả 3 môn.

Ngoài ra, các ngành sư phạm khác cũng tuyển sinh với mức điểm khá cao như: Sư phạm Tiếng Anh (25,75), Sư phạm Lịch sử (25,5), Sư phạm Giáo dục đặc biệt (26,75), Sư phạm Giáo dục Tiểu học (25,25), Sư phạm Vật lý (22,75), Sư phạm Hóa học (23,75), Sư phạm Địa lý (25,5)...

Điều này có nghĩa, đối với các thí sinh đã đăng ký dự tuyển vào Trường ĐHSP Hà Nội nếu được 27 điểm nhưng lại đăng ký ngành Sư phạm Toán (mã 52140209C) thì vẫn bị trượt vì thiếu 0,75 điểm.

Được biết đây không phải là năm đầu tiên Trường ĐHSP Hà Nội có mức điểm chuẩn tuyển sinh cao như năm nay mà trong hàng chục năm qua, mức điểm chuẩn tuyển sinh của trường này vẫn thuộc hàng các trường có điểm sinh cao của cả nước.

GS.TS Nguyễn Văn Minh, Hiệu trưởng Trường ĐHSP Hà Nội cho biết, trường ĐH Sư phạm Hà Nội trong nhiều năm luôn có mức điểm chuẩn tuyển sinh cao. Điều này một phần nhờ uy tín cũng như chất lượng đào tạo ngành sư phạm của trường luôn đã được tạo lập một cách bền vững trong nhiều chục năm qua.

Nhờ chất lượng đào tạo ngành sư phạm tốt mà đầu ra cho các sinh viên của Trường ĐHSP Hà Nội cũng luôn ổn định.

Cùng với ĐH Sư phạm Hà Nội, trường ĐH Sư phạm TP HCM thông báo xét tuyển bổ sung tới 9 ngành, trong đó có cả các ngành sư phạm với điểm xét tuyển cao như: sư phạm sinh học (24,25 điểm); sư phạm lịch sử (24 điểm)…

Tuy nhiên, một số ngành điểm nhận hồ sơ ở mức thấp như: Ngôn ngữ Nga 15,5; Địa lý học là 16 điểm.

Trường ĐH Vinh tăng mức điểm xét tuyển ngành sư phạm lên 24 điểm

Trong khi đó, trường ĐH Vinh vừa công bố mức điểm nhận hồ sơ ở đợt xét tuyển 2 vào nhóm ngành sư phạm của trường này là 24 điểm, trong khi mức điểm chuẩn công bố ở đợt 1 nhóm ngành này hầu hết chỉ là 15,5. 

Theo thông báo của trường ĐH Vinh về đợt xét tuyển đợt 2 vào hệ đại học chính quy năm 2017 bằng điểm thi THPT quốc gia thì mức điểm nhận hồ sơ vào tất cả các ngành thuộc nhóm sư phạm đồng loạt đều là 24; tức là cao hơn 8,5 điểm so với điểm chuẩn hầu hết các ngành thuộc nhóm sư phạm ở đợt 1.

Cụ thể, mức điểm nhận hồ xét tuyển đợt 2 vào ĐH hệ chính quy bằng điểm thi THPT quốc gia của trường ĐH Vinh cho các ngành: Sư phạm Tin học, Sư phạm Vật lý, Sư phạm Hóa học, Sư phạm Lịch sử, Sư phạm Địa lý, Giáo dục Chính trị, Giáo dục Quốc phòng An ninh đều là 24 điểm.

Như vậy, có thể thấy, với ngưỡng điểm nhận hồ sơ này, mức điểm chuẩn của đợt xét tuyển 2 của trường ĐH Vinh ít nhất tăng 8,5 điểm so với điểm chuẩn của đợt 1 mà nhà trường công bố.

Trong khí đó, ở các ngành học khác của trường ĐH Vinh, mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển đợt 2 gần như giữ nguyên mức 15,5 của đợt 1 với hầu hết các ngành đào tạo./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thí sinh “ngán ngẩm” ngành sư phạm: Chấm dứt ở đâu cũng mở trường
Thí sinh “ngán ngẩm” ngành sư phạm: Chấm dứt ở đâu cũng mở trường

VOV.VN -Hầu hết các địa phương đều đua nhau mở các trường đào tạo sư phạm từ cao đẳng đến ĐH nhưng chưa quan tâm tới năng khiếu, nghiệp vụ sư phạm.

Thí sinh “ngán ngẩm” ngành sư phạm: Chấm dứt ở đâu cũng mở trường

Thí sinh “ngán ngẩm” ngành sư phạm: Chấm dứt ở đâu cũng mở trường

VOV.VN -Hầu hết các địa phương đều đua nhau mở các trường đào tạo sư phạm từ cao đẳng đến ĐH nhưng chưa quan tâm tới năng khiếu, nghiệp vụ sư phạm.

Ngành sư phạm cần học tập kinh nghiệm từ ngành công an, quân đội
Ngành sư phạm cần học tập kinh nghiệm từ ngành công an, quân đội

VOV.VN - Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Phùng Xuân Nhạ cho biết, ngành Sư phạm muốn nâng cao chất lượng đầu vào phải học tập kinh nghiệm từ ngành công an, quân đội.

Ngành sư phạm cần học tập kinh nghiệm từ ngành công an, quân đội

Ngành sư phạm cần học tập kinh nghiệm từ ngành công an, quân đội

VOV.VN - Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Phùng Xuân Nhạ cho biết, ngành Sư phạm muốn nâng cao chất lượng đầu vào phải học tập kinh nghiệm từ ngành công an, quân đội.

"Sinh viên Sư phạm giỏi sẽ có việc làm như trường quân đội, công an"
"Sinh viên Sư phạm giỏi sẽ có việc làm như trường quân đội, công an"

VOV.VN - Bộ GD-ĐT khẳng định, sinh viên Sư phạm thực sự giỏi khi ra trường có thể sẽ được sắp xếp việc làm như sinh viên các trường quân đội, công an.

"Sinh viên Sư phạm giỏi sẽ có việc làm như trường quân đội, công an"

"Sinh viên Sư phạm giỏi sẽ có việc làm như trường quân đội, công an"

VOV.VN - Bộ GD-ĐT khẳng định, sinh viên Sư phạm thực sự giỏi khi ra trường có thể sẽ được sắp xếp việc làm như sinh viên các trường quân đội, công an.

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ: Quyết quy hoạch lại các trường Sư phạm
Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ: Quyết quy hoạch lại các trường Sư phạm

VOV.VN -Trước điểm chuẩn vào trường sư phạm thấp, Bộ trưởng GD-ĐT Phùng Xuân Nhạ cho biết, Bộ sẽ quyết quy hoạch lại các trường sư phạm...

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ: Quyết quy hoạch lại các trường Sư phạm

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ: Quyết quy hoạch lại các trường Sư phạm

VOV.VN -Trước điểm chuẩn vào trường sư phạm thấp, Bộ trưởng GD-ĐT Phùng Xuân Nhạ cho biết, Bộ sẽ quyết quy hoạch lại các trường sư phạm...

“Đầu vào” sư phạm thấp, chất lượng giáo dục sẽ về đâu?
“Đầu vào” sư phạm thấp, chất lượng giáo dục sẽ về đâu?

VOV.VN -Nhiều ý kiến cho rằng, việc thí sinh chỉ cần 3 điểm/môn là đỗ ngành sư phạm là điều không thể chấp nhận. Đây chính là thảm họa của ngành giáo dục.

“Đầu vào” sư phạm thấp, chất lượng giáo dục sẽ về đâu?

“Đầu vào” sư phạm thấp, chất lượng giáo dục sẽ về đâu?

VOV.VN -Nhiều ý kiến cho rằng, việc thí sinh chỉ cần 3 điểm/môn là đỗ ngành sư phạm là điều không thể chấp nhận. Đây chính là thảm họa của ngành giáo dục.

Lo lắng chất lượng “cô giáo” đạt 9 điểm/3 môn vẫn đỗ đại học sư phạm
Lo lắng chất lượng “cô giáo” đạt 9 điểm/3 môn vẫn đỗ đại học sư phạm

VOV.VN - GS Vũ Tuấn, Nguyên hiệu trưởng ĐH Sư phạm Hà Nội đã có những góc nhìn khác xung quanh hàng loạt vấn đề xảy ra với ngành giáo dục trong thời gian qua.

Lo lắng chất lượng “cô giáo” đạt 9 điểm/3 môn vẫn đỗ đại học sư phạm

Lo lắng chất lượng “cô giáo” đạt 9 điểm/3 môn vẫn đỗ đại học sư phạm

VOV.VN - GS Vũ Tuấn, Nguyên hiệu trưởng ĐH Sư phạm Hà Nội đã có những góc nhìn khác xung quanh hàng loạt vấn đề xảy ra với ngành giáo dục trong thời gian qua.

Quy hoạch lại trường Sư phạm sẽ tác động đến việc làm của giáo viên
Quy hoạch lại trường Sư phạm sẽ tác động đến việc làm của giáo viên

VOV.VN -PGS.TS Nghiêm Đình Vỳ cho rằng, khi quy hoạch lại các trường Sư phạm sẽ sẽ tác động lớn đến việc làm của giáo viên...

Quy hoạch lại trường Sư phạm sẽ tác động đến việc làm của giáo viên

Quy hoạch lại trường Sư phạm sẽ tác động đến việc làm của giáo viên

VOV.VN -PGS.TS Nghiêm Đình Vỳ cho rằng, khi quy hoạch lại các trường Sư phạm sẽ sẽ tác động lớn đến việc làm của giáo viên...