Nỗi ám ảnh của sinh viên sau ngày đi học đầu tiên của năm mới

VOV.VN - Sau một kỳ nghỉ Tết dài, sinh viên trở lại trường học với những nỗi ám ảnh rất dễ gặp phải trong buổi học đầu năm mới.

Thức dậy sớm: Trong kỳ nghỉ Tết, đồng hồ sinh học của nhiều người thường bị đảo lộn. Thói quen “thức khuya, dậy muộn” làm cho bạn khó có thể dậy sớm đi học. Vậy nên, chuyện ngủ dậy muộn rất dễ xảy ra đối với buổi học đầu tiên sau Tết. Bạn hãy chuẩn bị trang phục, sách vở đi ngủ sớm và đặt đồng hồ báo thức để có thể thức dậy đúng giờ. (Ảnh Financesonline).

Tắc đường: Không chỉ trường bạn mà có nhiều trường khác bắt đầu đi học và đi làm trở lại. Khi mật độ phương tiện quá lớn thì chuyện tắc đường rất dễ xảy ra.  Để không gặp phải tình trạng tắc đường, hãy dậy sớm, đi học sớm để tránh giờ cao điểm đó.

Đi học muộn: Chính sự kết hợp giữa dậy muộn và tắc đường khiến bạn đi học muộn. Đầu năm, bạn có thể được “lì xì” bằng việc bị ghi tên hoặc “dông cả năm” do đi muộn. Vậy nên, hãy đi sớm để khởi đầu một năm học mới nhiều niềm vui. (Ảnh Starrtherapy).

Trả điểm thi: Nhiều trường đại học, cao đẳng kết thúc kỳ thi vào dịp trước Tết nên ngay trong ngày đầu tiên trở lại học, rất nhiều trường đã bắt đầu thông báo điểm thi cho sinh viên . Đây có thể là niềm vui đối với nhiều cô cậu sinh viên nhưng cũng là điều các bạn sinh viên học hành và thi cử chểnh mảng sợ nhất. (Ảnh Deseret News). 

Giảm sút tinh thần học: Kết thúc những ngày ăn – chơi – ngủ, khiến bạn không có tinh thần khi phải quay lại với công việc, học tập. Vậy nên, điều cần thiết là giúp bản thân trở nên hào hứng với việc học, “xốc lại tinh thần” để khởi động một năm mới với nhiều thuận lợi. (Ảnh Rick Collins).

Kiểm tra: Ngày đầu tiên của năm học, nhiều giảng viên sẽ lựa chọn kiểm tra nhỏ hoặc một vài bạn sinh viên để thử trình độ, kiến thức sau kỳ nghỉ Tết dài. Để có thể tránh được tình trạng này, bạn có thể ôn bài từ đêm hôm trước để chuẩn bị cho buổi học đầu năm. (ẢnhThe Conversation).

Đóng học phí: Sau Tết, nhiều trường sẽ thông báo thu học phí cho những môn học tiếp theo. Số tiền đóng học một phần nào khiến sinh viên cân nhắc về việc chi tiêu trong tháng. (Ảnh Shuetter stock)./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Sinh viên Hà Nội đội rét “săn” hàng giảm giá trước Tết
Sinh viên Hà Nội đội rét “săn” hàng giảm giá trước Tết

Sinh viên chen nhau mua giầy 50.000 đồng, áo khoác 100.000 đồng tại các khu vực tập trung nhiều trường đại học lớn như Xuân Thủy, Chùa Bộc...

Sinh viên Hà Nội đội rét “săn” hàng giảm giá trước Tết

Sinh viên Hà Nội đội rét “săn” hàng giảm giá trước Tết

Sinh viên chen nhau mua giầy 50.000 đồng, áo khoác 100.000 đồng tại các khu vực tập trung nhiều trường đại học lớn như Xuân Thủy, Chùa Bộc...

Sinh viên oằn mình mang quà quê lên Hà Nội sau đợt nghỉ Tết
Sinh viên oằn mình mang quà quê lên Hà Nội sau đợt nghỉ Tết

VOV.VN - Để sẵn sàng cho việc ổn định học hành trở lại, nhiều sinh viên "tay xách nách mang" đồ đạc lỉnh khỉnh từ quê lên thành phố.

Sinh viên oằn mình mang quà quê lên Hà Nội sau đợt nghỉ Tết

Sinh viên oằn mình mang quà quê lên Hà Nội sau đợt nghỉ Tết

VOV.VN - Để sẵn sàng cho việc ổn định học hành trở lại, nhiều sinh viên "tay xách nách mang" đồ đạc lỉnh khỉnh từ quê lên thành phố.