NXB Giáo dục Việt Nam vẫn phát hành sách theo mô hình trường học mới

VOV.VN -Việc phát hành sách giáo khoa theo mô hình trường học mới vẫn được triển khai kịp thời, đảm bảo đủ sách cho học sinh bước vào năm học mới.

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam (NXBGDVN) vừa cho biết, việc phát hành sách giáo khoa theo mô hình trường học mới (VNEN) vẫn được triển khai kịp thời, đảm bảo đủ sách cho học sinh (HS) bước vào năm học mới.

Đối với các địa phương tạm dừng triển khai đại trà sách giáo khoa VNEN, NXB đảm bảo sẽ cung ứng đầy đủ sách giáo khoa truyền thống, sách giáo viên (GV) phục nhu cầu của HS và GV.

NXBGDVN khẳng định đảm bảo công tác phát hành để HS có đầy đủ SGK khi bước vào năm học mới.

Giá bán SGK vẫn được giữ  như những năm học trước. Bảng giá SGK từ lớp 1 đến lớp 12 được niêm yết tại các cửa hàng sách của NXBGDVN, các công ty Sách-Thiết bị trường học cả nước.

NXB Giáo dục Việt Nam vẫn phát hành sách theo mô hình trường học mới cho những địa phương vẫn giảng dạy và học tập theo hình thức này (ảnh minh họa)

Phục vụ khai giảng năm học 2016-2017,  NXBGDVN đã chuẩn bị đầy đủ sách giáo khoa (SGK) phục vụ tới tất cả các địa phương trong cả nước.

Để chuẩn bị đủ SGK phục vụ năm học 2016 - 2017, ngay từ tháng 11/2015, NXBGDVN đã tổ chức đấu thầu in sách giáo khoa (SGK) với gần 100 nhà in trong cả nước tham gia. Đến ngày 20/8/2016, NXBGDVN đã phát hành trên 103 triệu bản SGK, đạt kế hoạch đề ra, đảm bảo ổn định thị trường sách. Ngoài ra, NXBGDVN cung ứng trên 90 triệu bản sách bổ trợ, sách tham khảo các loại, bản đồ-tranh ảnh giáo dục... phục vụ nhu cầu của HS, GV, phụ huynh và xã hội.

NXBGDVN cũng cho biế đã phối hợp với các ban, ngành ở trung ương và địa phương (công an, quản lí thị trường, thanh tra…) tiến hành kiểm tra, phát hiện nhiều vụ in lậu sách giáo dục. Ngày 21/5/2016, Cảnh sát kinh tế Hà Nội phối hợp với Quản lý thị trường đồng loạt phát hiện một kho sách lậu tại một kho ở gần Ngã tư Canh, thu giữ hơn 40.000 cuốn sách lậu và một xưởng in tại ngõ 17 đường Hồng Hà, thu giữ 1.430 kg tang vật là sách lậu đang in./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đưa chiến tranh biên giới vào sách giáo khoa: chờ sách thì rất lâu!
Đưa chiến tranh biên giới vào sách giáo khoa: chờ sách thì rất lâu!

VOV.VN - Đa số người dân đồng tình với việc đưa chiến tranh biên giới vào sách giáo khoa mới để học sinh hiểu sâu sắc hơn về lịch sử dân tộc.

Đưa chiến tranh biên giới vào sách giáo khoa: chờ sách thì rất lâu!

Đưa chiến tranh biên giới vào sách giáo khoa: chờ sách thì rất lâu!

VOV.VN - Đa số người dân đồng tình với việc đưa chiến tranh biên giới vào sách giáo khoa mới để học sinh hiểu sâu sắc hơn về lịch sử dân tộc.

Xuất bản nhiều bộ sách giáo khoa: Luật Giáo dục chưa phù hợp
Xuất bản nhiều bộ sách giáo khoa: Luật Giáo dục chưa phù hợp

VOV.VN- GS.TS Nguyễn Minh Thuyết: Nếu thực hiện "một chương trình, nhiều bộ sách giáo khoa" thì cần thay đổi Luật Giáo dục và Luật Xuất bản.

Xuất bản nhiều bộ sách giáo khoa: Luật Giáo dục chưa phù hợp

Xuất bản nhiều bộ sách giáo khoa: Luật Giáo dục chưa phù hợp

VOV.VN- GS.TS Nguyễn Minh Thuyết: Nếu thực hiện "một chương trình, nhiều bộ sách giáo khoa" thì cần thay đổi Luật Giáo dục và Luật Xuất bản.

Đưa Chiến tranh biên giới vào sách giáo khoa cần rõ ràng, chi tiết
Đưa Chiến tranh biên giới vào sách giáo khoa cần rõ ràng, chi tiết

VOV.VN -Cuộc chiến tranh biên giới phía Bắc năm 1979 cần được đưa đầy đủ vào sách giáo khoa và phải vạch trần sự xuyên tạc lịch sử trắng trợn của Trung Quốc.

Đưa Chiến tranh biên giới vào sách giáo khoa cần rõ ràng, chi tiết

Đưa Chiến tranh biên giới vào sách giáo khoa cần rõ ràng, chi tiết

VOV.VN -Cuộc chiến tranh biên giới phía Bắc năm 1979 cần được đưa đầy đủ vào sách giáo khoa và phải vạch trần sự xuyên tạc lịch sử trắng trợn của Trung Quốc.

Đưa đủ nội dung về Hoàng Sa, Trường Sa vào sách giáo khoa là cần thiết
Đưa đủ nội dung về Hoàng Sa, Trường Sa vào sách giáo khoa là cần thiết

VOV.VN -Ngoài việc cần đưa đầy đủ nội dung về Hoàng Sa, Trường Sa vào sách giáo khoa, Bộ GD-ĐT cần quy định môn Lịch sử bắt buộc phải thi THPT Quốc gia.

Đưa đủ nội dung về Hoàng Sa, Trường Sa vào sách giáo khoa là cần thiết

Đưa đủ nội dung về Hoàng Sa, Trường Sa vào sách giáo khoa là cần thiết

VOV.VN -Ngoài việc cần đưa đầy đủ nội dung về Hoàng Sa, Trường Sa vào sách giáo khoa, Bộ GD-ĐT cần quy định môn Lịch sử bắt buộc phải thi THPT Quốc gia.

Lấy ý kiến về Bộ tiêu chí đánh giá sách giáo khoa giáo dục phổ thông
Lấy ý kiến về Bộ tiêu chí đánh giá sách giáo khoa giáo dục phổ thông

VOV.VN -Việc sử dụng bộ tiêu chí để đánh giá sách giáo khoa, phải dựa theo chương trình môn học do Bộ GD-ĐT ban hành và đảm bảo các nguyên tắc đưa ra.

Lấy ý kiến về Bộ tiêu chí đánh giá sách giáo khoa giáo dục phổ thông

Lấy ý kiến về Bộ tiêu chí đánh giá sách giáo khoa giáo dục phổ thông

VOV.VN -Việc sử dụng bộ tiêu chí để đánh giá sách giáo khoa, phải dựa theo chương trình môn học do Bộ GD-ĐT ban hành và đảm bảo các nguyên tắc đưa ra.

Hà Nội bắt đầu dạy sách giáo khoa tiếng Anh lớp 10 mới
Hà Nội bắt đầu dạy sách giáo khoa tiếng Anh lớp 10 mới

VOV.VN-Theo chương trình giảng dạy tiếng Anh SGK mới, học sinh sẽ học tối thiểu 3 tiết/tuần với các chủ điểm, chủ đề quen thuộc.

Hà Nội bắt đầu dạy sách giáo khoa tiếng Anh lớp 10 mới

Hà Nội bắt đầu dạy sách giáo khoa tiếng Anh lớp 10 mới

VOV.VN-Theo chương trình giảng dạy tiếng Anh SGK mới, học sinh sẽ học tối thiểu 3 tiết/tuần với các chủ điểm, chủ đề quen thuộc.

Công bố Dự thảo Bộ tiêu chí đánh giá sách giáo khoa giáo dục phổ thông
Công bố Dự thảo Bộ tiêu chí đánh giá sách giáo khoa giáo dục phổ thông

VOV.VN - Bộ GD&ĐT công bố dự thảo Thông tư quy định Bộ tiêu chí đánh giá sách giáo khoa giáo dục phổ thông gồm 39 tiêu chí, được chia thành 5 nhóm

Công bố Dự thảo Bộ tiêu chí đánh giá sách giáo khoa giáo dục phổ thông

Công bố Dự thảo Bộ tiêu chí đánh giá sách giáo khoa giáo dục phổ thông

VOV.VN - Bộ GD&ĐT công bố dự thảo Thông tư quy định Bộ tiêu chí đánh giá sách giáo khoa giáo dục phổ thông gồm 39 tiêu chí, được chia thành 5 nhóm