Ông Lê Quốc Phong phát động chương trình sáng kiến đổi mới giáo dục

VOV.VN - Ông Lê Quốc Phong: Chương trình “Tri thức trẻ vì giáo dục” nhằm cổ vũ, động viên các trí thức trẻ đóng góp vào sự nghiệp giáo dục thông qua các công trình, sáng kiến

Tại buổi họp báo giới thiệu chương trình “Tri thức trẻ vì giáo dục” sáng nay (28/4), ông Lê Quốc Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cho rằng, đổi mới giáo dục cần sự đóng góp không chỉ của riêng những người thầy, người cô và những người làm trong lĩnh vực giáo dục mà rất cần sự quan tâm của cả xã hội. 

 Ông Lê Quốc Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 
“Hiện nay, trong giảng dạy, nhiều thầy cô rất say mê tìm kiếm các phương pháp giảng dạy mới nhằm truyền đạt tới học sinh một cách hiệu quả. Điều đó đặt ra cho chúng tôi câu hỏi làm thế nào để lực lượng giáo dục có thể phát huy được khả năng sáng tạo của mình. Không chỉ các thầy cô, mà những người trẻ ở các lĩnh vực khác cũng có nhiều cách để đóng góp vào sự nghiệp đổi mới giáo dục. Chính vì thế, chúng tôi thấy cần có một chương trình, một hoạt động để tạo động lực, tạo điều kiện để có thể khơi dậy niềm đam mê trong đội ngũ giáo viên trong cả nước. Chương trình “Tri thức trẻ vì giáo dục” nhằm cổ vũ, động viên, khuyến khích thanh niên, đặc biệt là các trí thức trẻ đóng góp vào sự nghiệp giáo dục thông qua các công trình, sáng kiến góp phần đổi mới phương pháp giáo dục và đào tạo”- ông Phong nói.

Chương trình trình “Tri thức trẻ vì giáo dục” được Trung ương Đoàn TNCS HCM phối hợp với Bộ GD-ĐT, Tập Đoàn Thiên Long và Báo Tuổi trẻ cam kết triển khai trong giai đoạn 2016-2020. Chương trình nhằm tuyên dương những trí thức trẻ có các công trình, sáng kiến đóng góp trong đổi mới phương pháp giáo dục và đào tạo ở Việt Nam. Hàng năm, chương trình tuyên dương “Tri thức trẻ vì giáo dục” được triển khai từ tháng 4 đến tháng 11.

Đối tượng tham gia: Cá nhân hoặc nhóm không quá 05 người là công dân có quốc tịch Việt Nam không quá 35 tuổi (tính đến thời điểm xét trao giải thưởng) đang sinh sống ở trong nước.

Yêu cầu đối với công trình, sáng kiến: Các công trình nằm trong các nhóm sau: Đổi mới phương pháp dạy học sáng tạo và hiệu quả; Sáng tạo, chế tạo ra các công cụ phục vụ việc giảng dạy và việc học; Công trình nghiên cứu trong lĩnh vực khoa học giáo dục.

Dựa trên tiêu chí về tính khả thi và tính mới, Ban Giám khảo chủa Chương trình sẽ trao giải thưởng 10 triệu đồng/công trình cho từ 12-15 công trình vào vòng chung kết toàn quốc. Vòng chung kết sẽ chọn tối đa 5 công trình tiêu biểu hàng năm để trao giải 100 triệu đồng/công trình.

Thời gian phát động chương trình  trong năm nay: 28/4/2016. Thời gian tổ chức chung kết, tổng kết và trao giải: dự kiến ngày 19/11/2016./.

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ông Lê Quốc Phong: 'Thanh niên học sử để có thể làm nên lịch sử'
Ông Lê Quốc Phong: 'Thanh niên học sử để có thể làm nên lịch sử'

VOV.VN - Lịch sử, văn hóa dân tộc sẽ là hành trang quý giá giúp mỗi thanh niên trong quá trình hội nhập giữ vững được bản sắc Việt, cốt cách tâm hồn Việt

Ông Lê Quốc Phong: 'Thanh niên học sử để có thể làm nên lịch sử'

Ông Lê Quốc Phong: 'Thanh niên học sử để có thể làm nên lịch sử'

VOV.VN - Lịch sử, văn hóa dân tộc sẽ là hành trang quý giá giúp mỗi thanh niên trong quá trình hội nhập giữ vững được bản sắc Việt, cốt cách tâm hồn Việt

Ông Lê Quốc Phong trúng cử chức Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn
Ông Lê Quốc Phong trúng cử chức Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn

VOV.VN -100% đại biểu có mặt tại Hội nghị BCH Trung ương Đoàn khóa X bằng hình thức bỏ phiếu kín đồng ý bầu ông Lê Quốc Phong giữ chức Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn.

Ông Lê Quốc Phong trúng cử chức Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn

Ông Lê Quốc Phong trúng cử chức Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn

VOV.VN -100% đại biểu có mặt tại Hội nghị BCH Trung ương Đoàn khóa X bằng hình thức bỏ phiếu kín đồng ý bầu ông Lê Quốc Phong giữ chức Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn.

Giới thiệu ông Lê Quốc Phong ứng cử Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn
Giới thiệu ông Lê Quốc Phong ứng cử Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn

Ông Lê Quốc Phong được 100% tín nhiệm giới thiệu ứng cử Bí thư thứ nhất TƯ Đoàn thay ông Nguyễn Đắc Vinh chuyển sang nhiệm vụ mới

Giới thiệu ông Lê Quốc Phong ứng cử Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn

Giới thiệu ông Lê Quốc Phong ứng cử Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn

Ông Lê Quốc Phong được 100% tín nhiệm giới thiệu ứng cử Bí thư thứ nhất TƯ Đoàn thay ông Nguyễn Đắc Vinh chuyển sang nhiệm vụ mới

Chân dung ông Lê Quốc Phong-tân Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn
Chân dung ông Lê Quốc Phong-tân Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn

VOV.VN - Ông Lê Quốc Phong, người trẻ tuổi nhất trúng cử vào BCH Trung ương Đảng khóa XII vừa được Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đoàn bầu giữ chức Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn.  

Chân dung ông Lê Quốc Phong-tân Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn

Chân dung ông Lê Quốc Phong-tân Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn

VOV.VN - Ông Lê Quốc Phong, người trẻ tuổi nhất trúng cử vào BCH Trung ương Đảng khóa XII vừa được Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đoàn bầu giữ chức Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn.  

Ông Nguyễn Đắc Vinh kỳ vọng gì ở tân Bí thư thứ nhất Lê Quốc Phong?
Ông Nguyễn Đắc Vinh kỳ vọng gì ở tân Bí thư thứ nhất Lê Quốc Phong?

VOV.VN - “Ông Phong đã được TW Đoàn quy hoạch, đào tạo trong nhiều năm qua và tạo được niềm tin trong đội ngũ cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên cả nước”

Ông Nguyễn Đắc Vinh kỳ vọng gì ở tân Bí thư thứ nhất Lê Quốc Phong?

Ông Nguyễn Đắc Vinh kỳ vọng gì ở tân Bí thư thứ nhất Lê Quốc Phong?

VOV.VN - “Ông Phong đã được TW Đoàn quy hoạch, đào tạo trong nhiều năm qua và tạo được niềm tin trong đội ngũ cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên cả nước”

Đổi mới giáo dục: Giáo viên không còn là “diễn viên” nói một chiều
Đổi mới giáo dục: Giáo viên không còn là “diễn viên” nói một chiều

VOV.VN -Với chương trình GDPT mới, người thầy không còn là một “diễn viên” truyền giảng kiến thức, mà là người tổ chức các hoạt động.

Đổi mới giáo dục: Giáo viên không còn là “diễn viên” nói một chiều

Đổi mới giáo dục: Giáo viên không còn là “diễn viên” nói một chiều

VOV.VN -Với chương trình GDPT mới, người thầy không còn là một “diễn viên” truyền giảng kiến thức, mà là người tổ chức các hoạt động.

Đổi mới giáo dục: Cần trao quyền tự chủ cho nhà trường và hiệu trưởng
Đổi mới giáo dục: Cần trao quyền tự chủ cho nhà trường và hiệu trưởng

VOV.VN -Theo TS. Nguyễn Tùng Lâm: Cần phải thay đổi cơ chế quản lý các nhà trường và cách đào tạo bồi dưỡng tay nghề cho hiệu trưởng.

Đổi mới giáo dục: Cần trao quyền tự chủ cho nhà trường và hiệu trưởng

Đổi mới giáo dục: Cần trao quyền tự chủ cho nhà trường và hiệu trưởng

VOV.VN -Theo TS. Nguyễn Tùng Lâm: Cần phải thay đổi cơ chế quản lý các nhà trường và cách đào tạo bồi dưỡng tay nghề cho hiệu trưởng.

Đổi mới Giáo dục: Không nên coi phản biện xã hội là một khó khăn
Đổi mới Giáo dục: Không nên coi phản biện xã hội là một khó khăn

VOV.VN- Bà Nguyễn Thị Bình: Xã hội quan tâm đến giáo dục, góp ý cho các cơ quan giáo dục là điều đáng mừng. Đấy là một nội dung quan trọng của xã hội hóa.

Đổi mới Giáo dục: Không nên coi phản biện xã hội là một khó khăn

Đổi mới Giáo dục: Không nên coi phản biện xã hội là một khó khăn

VOV.VN- Bà Nguyễn Thị Bình: Xã hội quan tâm đến giáo dục, góp ý cho các cơ quan giáo dục là điều đáng mừng. Đấy là một nội dung quan trọng của xã hội hóa.

Ông Lê Quốc Phong nói gì khi nhậm chức Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn?
Ông Lê Quốc Phong nói gì khi nhậm chức Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn?

VOV.VN - Ông Lê Quốc Phong: Làm thế nào để thanh niên Việt Nam dù ở bất cứ nơi đâu đều tìm được ở Đoàn những gợi ý, những chia sẻ về vấn đề mình quan tâm…

Ông Lê Quốc Phong nói gì khi nhậm chức Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn?

Ông Lê Quốc Phong nói gì khi nhậm chức Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn?

VOV.VN - Ông Lê Quốc Phong: Làm thế nào để thanh niên Việt Nam dù ở bất cứ nơi đâu đều tìm được ở Đoàn những gợi ý, những chia sẻ về vấn đề mình quan tâm…