Ông Nguyễn Thiện Nhân thăm Đại học Hà Nội

VOV.VN -Chiều 27/8, Ủy viên Bộ Chính trị - Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân đã đến thăm Đại học Hà Nội.

Sau khi thăm Phòng Văn hóa Hessen - khoa tiếng Đức - trường Đại học Hà Nội và trò chuyện với những sinh viên năm 3 khoa tiếng Đức, ông Nguyễn Thiện Nhân đánh giá cao những nỗ lực của các thế hệ thầy và trò Đại học Hà Nội, đồng thời gửi gắm tình cảm trân trọng tới các thế hệ đội ngũ cán bộ, giảng viên, giáo viên của nhà trường luôn tự hào nghề nghiệp, không ngừng sáng tạo, đổi mới để góp phần tạo ra đội ngũ nhân lực chất lượng ngày càng cao phục vụ cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Ông Nguyễn Thiện Nhân mong muốn Đại học Hà Nội ngày hôm nay không chỉ là nơi dạy kỹ năng ngoại ngữ, lý luận cho cho sinh viên mà còn phải phấn đấu trở thành địa chỉ bồi đắp tiếng Việt, giữ gìn văn hoá Việt Nam và phát huy truyền thống của nhà trường.

Ông Nguyễn Thiện Nhân trò chuyện với các sinh  viên của trường

Với vị thế và kinh nghiệm hàng đầu trong hệ thống đào tạo ngoại ngữ ở Việt Nam, Đại học Hà Nội cần có nhiều giải pháp đổi mới mạnh mẽ trong công tác đào tạo, đánh giá giáo viên sinh động hơn, cần tổ chức tôn vinh, khích lệ những giảng viên của mình thông qua các kỳ thi để lựa chọn những giảng viên xuất sắc nhất hàng năm. Qua đó góp phần khắc phục hạn chế về khả năng ngoại ngữ của thế hệ trẻ, đồng thời nâng cao năng lực ngoại ngữ của người Việt Nam, góp phần đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế của đất nước.

Nhân dịp này, ông Nguyễn Thiện Nhân cũng đã thăm hỏi và trao đổi với giảng viên Viện Khổng Tử đặt tại Đại học Hà Nội.

Tại đây, ông Nguyễn Thiện Nhân đã tới thăm một số phòng, khoa, bếp ăn cũ nơi mà cách đây tròn 45 năm (1970) ông là học viên khoa Đông Âu của Đại học Ngoại ngữ Hà Nội./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ông Nguyễn Thiện Nhân tiếp ông Volker Kauder
Ông Nguyễn Thiện Nhân tiếp ông Volker Kauder

VOV.VN -Ông Nguyễn Thiện Nhân mong muốn ông Volker Kauder sẽ trao đổi với các nghị sĩ của Đức hiểu thêm về Việt Nam, trong đó có tự do tôn giáo.  

Ông Nguyễn Thiện Nhân tiếp ông Volker Kauder

Ông Nguyễn Thiện Nhân tiếp ông Volker Kauder

VOV.VN -Ông Nguyễn Thiện Nhân mong muốn ông Volker Kauder sẽ trao đổi với các nghị sĩ của Đức hiểu thêm về Việt Nam, trong đó có tự do tôn giáo.  

Ông Nguyễn Thiện Nhân: “Muốn tập hợp dân thì phải hiểu dân muốn gì”
Ông Nguyễn Thiện Nhân: “Muốn tập hợp dân thì phải hiểu dân muốn gì”

VOV.VN - Ông Nguyễn Thiện Nhân nói: "Muốn tập hợp, đoàn kết nhân dân thì phải hiểu nhân dân muốn gì, phải tổ chức hành động đáp ứng đúng nhu cầu của nhân dân".

Ông Nguyễn Thiện Nhân: “Muốn tập hợp dân thì phải hiểu dân muốn gì”

Ông Nguyễn Thiện Nhân: “Muốn tập hợp dân thì phải hiểu dân muốn gì”

VOV.VN - Ông Nguyễn Thiện Nhân nói: "Muốn tập hợp, đoàn kết nhân dân thì phải hiểu nhân dân muốn gì, phải tổ chức hành động đáp ứng đúng nhu cầu của nhân dân".

Ông Nguyễn Thiện Nhân: Các Đại sứ cần tranh thủ sự ủng hộ của các nước
Ông Nguyễn Thiện Nhân: Các Đại sứ cần tranh thủ sự ủng hộ của các nước

VOV.VN - Ông Nguyễn Thiện Nhân nêu rõ, các Đại sứ, Tổng lãnh sự cần tranh thủ sự ủng hộ của các nước trên thế giới để góp phần bảo vệ chủ quyền của đất nước.

Ông Nguyễn Thiện Nhân: Các Đại sứ cần tranh thủ sự ủng hộ của các nước

Ông Nguyễn Thiện Nhân: Các Đại sứ cần tranh thủ sự ủng hộ của các nước

VOV.VN - Ông Nguyễn Thiện Nhân nêu rõ, các Đại sứ, Tổng lãnh sự cần tranh thủ sự ủng hộ của các nước trên thế giới để góp phần bảo vệ chủ quyền của đất nước.

Ông Nguyễn Thiện Nhân dự lễ kỷ niệm 5 năm Truyền hình Thông tấn
Ông Nguyễn Thiện Nhân dự lễ kỷ niệm 5 năm Truyền hình Thông tấn

VOV.VN - Cuối buổi chiều 24/8, tại Hà Nội, Thông tấn xã Việt Nam kỷ niệm 5 năm ngày phát Truyền hình Thông tấn (25/8/2010 – 25/8/2015).

Ông Nguyễn Thiện Nhân dự lễ kỷ niệm 5 năm Truyền hình Thông tấn

Ông Nguyễn Thiện Nhân dự lễ kỷ niệm 5 năm Truyền hình Thông tấn

VOV.VN - Cuối buổi chiều 24/8, tại Hà Nội, Thông tấn xã Việt Nam kỷ niệm 5 năm ngày phát Truyền hình Thông tấn (25/8/2010 – 25/8/2015).