Ông Tô Huy Rứa là Hiệu trưởng danh dự trường Đại học Việt Nhật

VOV.VN -Trường ĐH Việt Nhật có mục tiêu trở thành trường chất lượng quốc tế, là biểu tượng cho mối quan hệ tốt đẹp giữa Việt Nam và Nhật Bản.

Sáng 29/4, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) tổ chức công bố các Quyết định bổ nhiệm, công nhận lãnh đạo trường đại học (ĐH) Việt Nhật - ĐHQGHN.

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Phùng Xuân Nhạ cho biết, trường ĐH Việt Nhật được thành lập là một quá trình dài, với sự quyết tâm rất cao của lãnh đạo cấp cao Việt Nam, Nhật Bản; với đóng góp công sức, tâm huyết, trí tuệ của nhiều chuyên gia, các nhà khoa học hai nước.

Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Phùng Xuân Nhạ trao quyết định bổ nhiệm Hiệu trưởng trường ĐH Việt Nhật cho ông Furuta Motoo - Chủ tịch Hội Hữu nghị Nhật - Việt

Bộ GD-ĐT sẽ tạo điều kiện thuận lợi để ĐH Việt Nhật và ĐH Quốc gia Hà Nội hoạt động tốt nhất. Đồng thời, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ đề nghị Chính phủ Nhật Bản tiếp tục quan tâm để trường ĐH Việt Nhật thực hiện tốt kế hoạch mà trường đặt ra.

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ tin tưởng rằng, với điều kiện hỗ trợ đó, trường ĐH Việt Nhật sẽ phát triển vững chắc và là điểm sáng của nền giáo dục Việt Nam.

Tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Phùng Xuân Nhạ đã trao quyết định bổ nhiệm Hiệu trưởng trường ĐH Việt Nhật cho ông Furuta Motoo - Chủ tịch Hội Hữu nghị Nhật - Việt, Chủ tịch Hội Nhật Bản nghiên cứu Việt Nam. Đây là lần đầu tiên ĐHQGHN bổ nhiệm Hiệu trưởng trường đại học thành viên là người nước ngoài.

Ngoài ra, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ còn trao quyết định công nhận ông Tô Huy Rứa - nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương là Hiệu trưởng danh dự trường ĐH Việt Nhật; ông Vũ Anh Dũng làm Phó Hiệu trưởng trường ĐH Việt Nhật.

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ trao quyết định công nhận ông Tô Huy Rứa - nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương là Hiệu trưởng danh dự trường ĐH Việt Nhật

Trường ĐH Việt Nhật được thành lập ngày 21/7/2014 theo Quyết định số 1186/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ,  là trường đại học thành viên thứ 7 thuộc ĐHQGHN. Trường có mục tiêu trở thành trường ĐH chất lượng quốc tế, là biểu tượng cho mối quan hệ tốt đẹp giữa Việt Nam và Nhật Bản.

Trường ĐH Việt Nhật được xây dựng theo mô hình các trường ĐH tiên tiến của Nhật Bản, có sự điều chỉnh phù hợp với thực tiễn của Việt Nam, vận hành theo Quy chế Tổ chức và hoạt động đặc thù do Thủ tướng Chính phủ Việt Nam ban hành.

Theo quy hoạch, trường ĐH Việt Nhật được xây dựng tại Hòa Lạc trên diện tích 75ha (51ha thuộc khu ĐHQGHN và 24ha thuộc khu Công nghệ cao Hòa Lạc), sử dụng vốn vay ODA của Chính phủ, vốn đầu tư của doanh nghiệp Nhật Bản và vốn đối ứng của Chính phủ Việt Nam.

Đến nay, đất của Dự án đầu tư xây dựng ĐH Việt Nhật đã giải phóng mặt bằng được trên 90%. ĐHQGHN đang tích cực phối hợp với các Bộ, ngành liên quan của Việt Nam và Nhật Bản để hoàn thiện thủ tục vay ODA cho Dự án đầu tư xây dựng ĐH Việt Nhật trong năm 2016./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tuyển sinh đại học 2016: Cách chọn nghề phù hợp
Tuyển sinh đại học 2016: Cách chọn nghề phù hợp

VOV.VN - Thí sinh cần sớm đưa ra quyết định lựa chọn ngành theo học dựa trên sở thích, khả năng của bản thân và nhu cầu của xã hội.

Tuyển sinh đại học 2016: Cách chọn nghề phù hợp

Tuyển sinh đại học 2016: Cách chọn nghề phù hợp

VOV.VN - Thí sinh cần sớm đưa ra quyết định lựa chọn ngành theo học dựa trên sở thích, khả năng của bản thân và nhu cầu của xã hội.

Các trường đại học giảm chỉ tiêu tuyển sinh hệ cao đẳng
Các trường đại học giảm chỉ tiêu tuyển sinh hệ cao đẳng

VOV.VN -Năm nay, thực hiện quy định của Bộ GD-ĐT, các trường đại học đồng loạt giảm chỉ tiêu tuyển sinh bậc cao đẳng, từ 30% đến 50% so với năm 2015.

Các trường đại học giảm chỉ tiêu tuyển sinh hệ cao đẳng

Các trường đại học giảm chỉ tiêu tuyển sinh hệ cao đẳng

VOV.VN -Năm nay, thực hiện quy định của Bộ GD-ĐT, các trường đại học đồng loạt giảm chỉ tiêu tuyển sinh bậc cao đẳng, từ 30% đến 50% so với năm 2015.

Bộ GD-ĐT nói gì về tuyển sinh đại học theo nhóm trường?
Bộ GD-ĐT nói gì về tuyển sinh đại học theo nhóm trường?

VOV.VN - Việc tuyển sinh đại học theo nhóm trường vừa có lợi cho thí sinh vừa đảm bảo quyền tự chủ cho các trường đại học.

Bộ GD-ĐT nói gì về tuyển sinh đại học theo nhóm trường?

Bộ GD-ĐT nói gì về tuyển sinh đại học theo nhóm trường?

VOV.VN - Việc tuyển sinh đại học theo nhóm trường vừa có lợi cho thí sinh vừa đảm bảo quyền tự chủ cho các trường đại học.

Chỉ tiêu tuyển sinh của tất cả các trường đại học, cao đẳng năm 2016
Chỉ tiêu tuyển sinh của tất cả các trường đại học, cao đẳng năm 2016

VOV.VN -Các trường đại học, cao đẳng chính thức công bố chỉ tiêu tuyển sinh, mã ngành, tổ hợp môn thi, đối tượng ưu tiên, tuyển thẳng…

Chỉ tiêu tuyển sinh của tất cả các trường đại học, cao đẳng năm 2016

Chỉ tiêu tuyển sinh của tất cả các trường đại học, cao đẳng năm 2016

VOV.VN -Các trường đại học, cao đẳng chính thức công bố chỉ tiêu tuyển sinh, mã ngành, tổ hợp môn thi, đối tượng ưu tiên, tuyển thẳng…

Thi THPT Quốc gia: 8 trường đại học được xét tuyển theo nhóm
Thi THPT Quốc gia: 8 trường đại học được xét tuyển theo nhóm

VOV.VN- 8 trường ĐH được xét tuyển theo nhómsử dụng chung một phần mềm quản lý dữ liệu đăng ký xét tuyển do ĐH Bách Khoa Hà Nội quản lý.

Thi THPT Quốc gia: 8 trường đại học được xét tuyển theo nhóm

Thi THPT Quốc gia: 8 trường đại học được xét tuyển theo nhóm

VOV.VN- 8 trường ĐH được xét tuyển theo nhómsử dụng chung một phần mềm quản lý dữ liệu đăng ký xét tuyển do ĐH Bách Khoa Hà Nội quản lý.

Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội có cơ quan chủ quản mới
Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội có cơ quan chủ quản mới

VOV.VN -Theo đó, ĐH Khoa học và Công nghệ Hà Nội sẽ do Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam quản lý.

Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội có cơ quan chủ quản mới

Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội có cơ quan chủ quản mới

VOV.VN -Theo đó, ĐH Khoa học và Công nghệ Hà Nội sẽ do Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam quản lý.

Tuyển sinh đại học 2016: Thí sinh không nên chọn “bừa” ngành nghề
Tuyển sinh đại học 2016: Thí sinh không nên chọn “bừa” ngành nghề

VOV.VN - Thí sinh nên chọn ngành theo năng lực và thị trường lao động, không nên chọn "bừa" ngành nghề để miễn sao là đỗ đại học.

Tuyển sinh đại học 2016: Thí sinh không nên chọn “bừa” ngành nghề

Tuyển sinh đại học 2016: Thí sinh không nên chọn “bừa” ngành nghề

VOV.VN - Thí sinh nên chọn ngành theo năng lực và thị trường lao động, không nên chọn "bừa" ngành nghề để miễn sao là đỗ đại học.

Xét tuyển đại học theo nhóm có thêm điểm mới: Thí sinh cần lưu ý gì?
Xét tuyển đại học theo nhóm có thêm điểm mới: Thí sinh cần lưu ý gì?

VOV.VN- Việc xét tuyển đại học theo nhóm năm 2016 có thêm điểm mới là thí sinh cũng có thể đăng ký xét tuyển vào 1 trường trong nhóm và 1 trường ngoài nhóm.

Xét tuyển đại học theo nhóm có thêm điểm mới: Thí sinh cần lưu ý gì?

Xét tuyển đại học theo nhóm có thêm điểm mới: Thí sinh cần lưu ý gì?

VOV.VN- Việc xét tuyển đại học theo nhóm năm 2016 có thêm điểm mới là thí sinh cũng có thể đăng ký xét tuyển vào 1 trường trong nhóm và 1 trường ngoài nhóm.