Phát động cuộc thi “Chinh phục vũ môn” toàn quốc lần thứ II

VOV.VN -“Chinh phục vũ môn” là một trong những cuộc thi kiến thức trực tuyến lớn nhất dành cho thiếu niên, nhi đồng toàn quốc.

Ngày 19/9 tới, tại trường THCS Lê Quý Đôn, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh, Hội đồng Đội Trung ương phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức phát động cuộc thi “Chinh phục vũ môn” toàn quốc lần thứ II, năm học 2015 – 2016.

Trong năm học 2014 - 2015, cuộc thi bước đầu đã khẳng định là hoạt động có ý nghĩa, tạo ra sân chơi lành mạnh, bổ ích, là cơ hội giúp các em học sinh rèn luyện, củng cố kiến thức cơ bản trong nhà trường, phát triển tư duy sáng tạo, hướng các em học sinh đến những giá trị nhân văn sâu sắc. Năm thứ nhất đã có gần 250.000 em học sinh đến từ 63 tỉnh, thành phố trên cả nước đăng ký tham gia Cuộc thi

Trao giải cho các thí sinh tại cuộc thi Chinh phục vũ môn lần thứ nhất

Cuộc thi Chinh phục vũ môn toàn quốc lần thứ II sẽ được triển khai rộng khắp trong cả nước từ ngày 28/9/2015 đến tháng 4/2016. Đối tượng dự thi là các em đội viên, học sinh từ lớp 6 đến lớp 9 đang học tập, sinh hoạt tại các trường trung học cơ sở, các nhà thiếu nhi, trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi và địa bàn dân cư trên toàn quốc. 

Với hình thức thi trực tuyến trên website www.cuocthi.cpvm.vn, tham dự cuộc thi các bạn học sinh sẽ được tham gia vào những chuyến phiêu lưu kỳ thú chinh phục đỉnh cao tri thức, những trò chơi hấp dẫn, cuốn hút, khơi dậy tính sáng tạo, niềm đam mê, khao khát vươn tới những chân trời tri thức mới của nhân loại.

Trong đó, những kiến thức cơ bản của trung học cơ sở bao gồm các môn Văn, Toán, Lý, Hóa, Sinh, Anh (chiếm 30% tổng số câu hỏi); các môn Văn học, Lịch sử, Địa lý, Âm nhạc, Thể thao, IQ... (chiếm 30% tổng số câu hỏi); kiến thức đời sống xã hội phù hợp với độ tuổi từ 9 đến 15 tuổi chiếm 40%. Câu hỏi bao gồm các kiến thức đạo đức, lối sống, văn hóa, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng .....được lồng ghép khéo léo vào trong các trò chơi giàu tính giáo dục. 

Tham gia cuộc thi Chinh phục vũ môn, các em học sinh sẽ được thử thách qua 3 các vòng thi đấu rất kịch tính, hấp dẫn là, vòng thi cấp trường, vòng thi cấp tỉnh/thành phố và vòng thi toàn quốc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hà Nội làm rõ thông tin “chạy” công chức ngành giáo dục
Hà Nội làm rõ thông tin “chạy” công chức ngành giáo dục

VOV.VN - Lãnh đạo thành phố chỉ đạo các cơ quan điều tra, thanh tra làm rõ thông tin “chạy” công chức giáo dục và công khai kết quả.

Hà Nội làm rõ thông tin “chạy” công chức ngành giáo dục

Hà Nội làm rõ thông tin “chạy” công chức ngành giáo dục

VOV.VN - Lãnh đạo thành phố chỉ đạo các cơ quan điều tra, thanh tra làm rõ thông tin “chạy” công chức giáo dục và công khai kết quả.

Đổi mới giáo dục phổ thông: Cần đổi mới cách đào tạo người thầy
Đổi mới giáo dục phổ thông: Cần đổi mới cách đào tạo người thầy

VOV.VN -Trường sư phạm phải đổi mới đồng bộ chương trình đào tạo giáo viên, nâng cao năng lực của giảng viên để đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục.

Đổi mới giáo dục phổ thông: Cần đổi mới cách đào tạo người thầy

Đổi mới giáo dục phổ thông: Cần đổi mới cách đào tạo người thầy

VOV.VN -Trường sư phạm phải đổi mới đồng bộ chương trình đào tạo giáo viên, nâng cao năng lực của giảng viên để đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục.

Đổi mới giáo dục: 3 tháng bồi dưỡng giáo viên không thể dạy tích hợp
Đổi mới giáo dục: 3 tháng bồi dưỡng giáo viên không thể dạy tích hợp

VOV.VN -Để triển khai Chương trình giáo dục phổ thông tổng thể, cần bồi dưỡng, đào tạo lại đội ngũ giáo viên.

Đổi mới giáo dục: 3 tháng bồi dưỡng giáo viên không thể dạy tích hợp

Đổi mới giáo dục: 3 tháng bồi dưỡng giáo viên không thể dạy tích hợp

VOV.VN -Để triển khai Chương trình giáo dục phổ thông tổng thể, cần bồi dưỡng, đào tạo lại đội ngũ giáo viên.

500.000 trẻ khuyết tật hưởng lợi từ mô hình giáo dục hòa nhập
500.000 trẻ khuyết tật hưởng lợi từ mô hình giáo dục hòa nhập

VOV.VN -Dự án hỗ trợ giáo dục hòa nhập cho trẻ khuyết tật, đào tạo nghề và việc làm cho thanh thiếu niên khuyết tật đã giúp 500.000 trẻ được hưởng lợi.

500.000 trẻ khuyết tật hưởng lợi từ mô hình giáo dục hòa nhập

500.000 trẻ khuyết tật hưởng lợi từ mô hình giáo dục hòa nhập

VOV.VN -Dự án hỗ trợ giáo dục hòa nhập cho trẻ khuyết tật, đào tạo nghề và việc làm cho thanh thiếu niên khuyết tật đã giúp 500.000 trẻ được hưởng lợi.