Phổ biến, giáo dục pháp luật thuế trong trường học

Chương trình học đã tạo cho các em hành trang kiến thức bổ ích và ý thức chấp hành thuế khi bước vào đời.

Chiều 24/10, UBND tỉnh Sơn La tổ chức Hội nghị sơ kết thực hiện Đề án phổ biến, giáo dục pháp luật thuế trong các cấp học đường năm 2010 – 2011 và tổng kết cuộc thi “Tìm hiểu chính sách pháp luật thuế” trong các cấp học.

Đề án “Phổ biến, giáo dục pháp luật thuế trong các cấp học đường năm 2010 – 2011” được tỉnh Sơn La chỉ đạo và tổ chức triển khai trên địa bàn toàn tỉnh, trên cơ sở rút kinh nghiệm qua triển khai thí điểm đề án ở một số trường trong năm học trước đó. Đối tượng thực hiện Đề án giai đoạn này là học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông tại 268 trường, với tổng số 3.240 lớp, trên 99.000 học sinh.

Việc giảng dạy về thuế được các nhà trường thực hiện trên hai hình thức: Giảng dạy chính khóa và thực hiện các chương trình ngoại khóa. Riêng chương trình ngoại khóa được tổ chức dưới nhiều hình thức, chủ yếu là sân khấu hóa với chủ đề “Luật thuế với công dân Việt Nam”, qua đó tạo sân chơi bổ ích “Học mà chơi, chơi mà học”, thu hút sự chú ý của các thầy cô giáo và các em học sinh tham dự. Kết thúc cuộc thi, nhiều trường đã tổ chức cho các em có bài thi hùng biện mang tính chất tổng hợp toàn bộ nội dung chương trình học; sau buổi ngoại khóa, một số trường đã yêu cầu các em học sinh viết bản thu hoạch có xác nhận của phụ huynh học sinh nhằm giúp cho việc tuyên truyền chính sách, pháp luật thuế thêm sâu rộng trong gia đình, người thân của các em…

Đánh giá chung, qua 1 năm triển khai, Đề án “Phổ biến, giáo dục pháp luật thuế trong các cấp học đường” ở tỉnh Sơn La đã giúp cho học sinh có những hiểu biết tốt về chính sách, pháp luật thuế. Qua đó, tạo cho các em hành trang kiến thức bổ ích và ý thức chấp hành thuế khi bước vào đời. Giai đoạn 2011 – 2013, tỉnh Sơn La sẽ tiếp tục duy trì việc triển khai Đề án, đảm bảo 100% các em học sinh, sinh viên được nghiên cứu học tập chính sách, pháp luật thuế một các có hệ thống.

Nhân dịp này, các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong triển khai thực hiện Đề án, cũng như đạt giải cao trong cuộc thi “Tìm hiểu chính sách pháp luật thuế” trong các cấp học đã được UBND tỉnh Sơn La tặng Bằng khen./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên