Phụ huynh “lao đao” tìm nơi gửi trẻ dịp hè

VOV.VN - Trẻ nghỉ học trong khi phụ huynh vẫn phải đi làm bình thường nên áp lực tìm chỗ gửi con trong 2 tuần nghỉ hè là không hề nhỏ.

Theo quy định của Sở Giáo dục - Đào tạo TP HCM, từ ngày 30/5 đến ngày 12/6, hệ thống trường mầm non công lập trên địa bàn sẽ đồng loạt nghỉ hè. Trẻ nghỉ học trong khi phụ huynh vẫn phải đi làm bình thường, nên áp lực tìm chỗ gửi con trong 2 tuần nghỉ hè là không hề nhỏ.

Sở Giáo dục – Đào tạo TP HCM yêu cầu các trường mầm non công lập phải bố trí thời gian nghỉ hè cho toàn thể giáo viên. Sau 2 tuần nghỉ ngơi, từ ngày 13/6-13/8, các trường sẽ tổ chức hoạt động hè theo yêu cầu của phụ huynh. Với hoạt động hè, theo quy định của Sở Giáo dục – Đào tạo TP HCM, các trường phải đảm bảo đủ giáo viên và thực hiện nghiêm túc chế độ vệ sinh, dinh dưỡng, phòng dịch bệnh, tăng cường giờ sinh hoạt ngoại khóa... Học phí hè được trả trên nguyên tắc thỏa thuận với phụ huynh.

Hè đến, các trường công lập đều nghỉ khiến phụ huynh đau đầu tìm chỗ gửi con (ảnh minh họa)

Bà Trương Thị Việt Liên, quyền Trưởng phòng Giáo dục Mầm non, Sở Giáo dục – Đào tạo TP HCM cho biết:  “Hè là thời gian cho giáo viên nghỉ ngơi, hồi phục sức khỏe sau một năm làm việc cũng như có thời gian học bồi dưỡng chuyên môn. Đồng thời, đây cũng là thời gian để các trường mầm non tiến hành sửa chữa, cải tạo cơ sở vật chất. Do đó, các trường mầm non công lập sẽ nghỉ hè. Với các trường mầm non tư thục có nhận trẻ dịp hè vẫn phải bố trí cho giáo viên nghỉ luân phiên thành nhiều đợt”.

Điều đó có nghĩa, từ ngày 30/5 đến hết ngày 12/6, các phụ huynh có con đang theo học tại hệ thống trường mầm non công lập trên địa bàn thành phố phải tự tìm chỗ gửi trẻ. Có con trai đang theo học tại một trường mầm non công lập ở quận Thủ Đức, mấy ngày nay, vợ chồng chị Phan Thị Nga bàn đủ cách để gửi con an toàn nhất.

Chị Nga chia sẻ:Vợ chồng tôi đang tính cách sắp xếp. Có thể sẽ cho cháu về quê chơi với ông bà hoặc phân công bố mẹ người cắt phép nghỉ 1 tuần chăm con. Hàng xóm của tôi có người nhờ người quen trông hộ, có người tìm đến các nhóm trẻ gia đình. Nói chung là chúng tôi cảm rất khó khăn trong việc tìm một chỗ gửi đảm bảo an toàn cho con mình trong 2 tuần nghỉ hè”.

Không riêng gì các cơ sở công lập mà nhiều trường mầm non tư thục tại TP HCM cũng tổ chức cho giáo viên nghỉ hè với thời gian cao nhất 1 tuần. Điều này gây không ít xáo trộn cho lịch sinh hoạt, làm việc của nhiều bậc phụ huynh.

Chị Nguyễn Thị Hoa, một phụ huynh tại quận 2 cho biết, vì công việc bận rộn và gia đình neo người nên mặc dù không mấy an tâm, vợ chồng chị vẫn phải tạm thời gửi con tại nhóm trẻ gia đình. Tiền học phí do phụ huynh thương lượng với người nhận giữ trẻ.

May mắn hơn chị Hoa, giáo viên tại lớp con chị Nguyễn Thị Thu Tâm, một phụ huynh ở quận Gò Vấp, đang theo học có tổ chức nhận giữ trẻ dịp nghỉ hè. Vì thế, ngay khi nghe thông tin, chị liền đăng ký gửi con cho cô giáo. Theo chị Tâm, nếu cô giáo không nhận giữ, chị chỉ còn cách gửi con về nhà nội hoặc nhà ngoại nhờ giữ giùm vì không dám đặt niềm tin vào các điểm giữ trẻ tự phát.

Chị Nguyễn Thị Thu Tâm đề xuất:  “Nếu như có một mong ước, tôi chỉ mong là các trường mầm non công lập sẽ rút ngắn lại thời gian nghỉ hè cho các em nhỏ. Như vậy, trường vẫn có thời gian cho công tác chuẩn bị đầu năm học và cũng đỡ phần nào gánh nặng cho phụ huynh”.

Một mùa hè nữa lại về. Dù trẻ mầm non chỉ nghỉ khoảng 2 tuần nhưng cũng đủ khiến nhiều bậc phụ huynh lo lắng trước câu hỏi “Phải gửi con ở đâu cho an toàn, tiết kiệm?”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chuyện đi học của trẻ em ở nơi từng là “Tam giác vàng”
Chuyện đi học của trẻ em ở nơi từng là “Tam giác vàng”

VOV.VN - Ở vùng núi Doi Tung (Chiang Rai- Thái Lan) có những trường học khang trang, nơi trẻ em được giáo dục theo phương pháp Montessori

Chuyện đi học của trẻ em ở nơi từng là “Tam giác vàng”

Chuyện đi học của trẻ em ở nơi từng là “Tam giác vàng”

VOV.VN - Ở vùng núi Doi Tung (Chiang Rai- Thái Lan) có những trường học khang trang, nơi trẻ em được giáo dục theo phương pháp Montessori

Cô giáo trẻ hết lòng với vùng cao Yên Bái
Cô giáo trẻ hết lòng với vùng cao Yên Bái

VOV.VN - Giảng dạy ở vùng cao với muôn vàn khó khăn, mỗi giáo viên phải nỗ lực hết mình, yêu trẻ, tận tụy với công việc.

Cô giáo trẻ hết lòng với vùng cao Yên Bái

Cô giáo trẻ hết lòng với vùng cao Yên Bái

VOV.VN - Giảng dạy ở vùng cao với muôn vàn khó khăn, mỗi giáo viên phải nỗ lực hết mình, yêu trẻ, tận tụy với công việc.

Nghỉ hè 2016: Cho con học kỹ năng sống hay kỹ năng sinh tồn?
Nghỉ hè 2016: Cho con học kỹ năng sống hay kỹ năng sinh tồn?

VOV.VN - Để con không quá căng thẳng mà vẫn trau dồi được những kiến thức bổ ích, các lớp học thực tế về kĩ năng đang thu hút phụ huynh dịp hè này.

Nghỉ hè 2016: Cho con học kỹ năng sống hay kỹ năng sinh tồn?

Nghỉ hè 2016: Cho con học kỹ năng sống hay kỹ năng sinh tồn?

VOV.VN - Để con không quá căng thẳng mà vẫn trau dồi được những kiến thức bổ ích, các lớp học thực tế về kĩ năng đang thu hút phụ huynh dịp hè này.

Hà Nội phấn đấu huy động trẻ mẫu giáo đến trường đạt 98% trở lên
Hà Nội phấn đấu huy động trẻ mẫu giáo đến trường đạt 98% trở lên

VOV.VN -Đến năm 2020, ngành giáo dục thành phố Hà Nội phấn đấu huy động trẻ mẫu giáo tới trường đạt 98% trở lên, duy trì 100% trẻ 5 tuổi được đi học. 

Hà Nội phấn đấu huy động trẻ mẫu giáo đến trường đạt 98% trở lên

Hà Nội phấn đấu huy động trẻ mẫu giáo đến trường đạt 98% trở lên

VOV.VN -Đến năm 2020, ngành giáo dục thành phố Hà Nội phấn đấu huy động trẻ mẫu giáo tới trường đạt 98% trở lên, duy trì 100% trẻ 5 tuổi được đi học. 

Suy nghĩ của giới trẻ về cuộc sống thực tế, trách nhiệm với quê hương
Suy nghĩ của giới trẻ về cuộc sống thực tế, trách nhiệm với quê hương

VOV.VN -Giới trẻ ngày nay có thể sống, suy nghĩ và hành động thực tế hơn nhưng trên tất cả, họ luôn hướng trái tim về quê hương.

Suy nghĩ của giới trẻ về cuộc sống thực tế, trách nhiệm với quê hương

Suy nghĩ của giới trẻ về cuộc sống thực tế, trách nhiệm với quê hương

VOV.VN -Giới trẻ ngày nay có thể sống, suy nghĩ và hành động thực tế hơn nhưng trên tất cả, họ luôn hướng trái tim về quê hương.