Quảng Bình: Các cháu ở cơ sở Sơn Ca sẽ được nhận vào trường công lập

VOV.VN -Sở GD-ĐT Quảng Bình đã chỉ đạo tiếp nhận hết tất cả các cháu ở cơ sở Sơn Ca vào các cơ sở mầm non công lập trên địa bàn TP Đồng Hới.

Đại diện lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Bình vừa tổ chức đi thăm, tặng quà và chia sẻ những tổn thất về tinh thần với gia đình cháu Hoàng Phi Long tại phường Hải Thành, thành phố Đồng Hới; đồng thời chỉ đạo Phòng Giáo dục Đào tạo thành phố Đồng Hới xử lý nghiêm đối với những hành vi phản giáo dục của người giữ trẻ.

Bên ngoài cơ sở mầm non Sơn Ca

Trước đó, vào trưa 5/10, qua camera theo dõi lớp học tại cơ sở giữ trẻ Sơn Ca, chị Đinh Thị Thúy Hằng ở phường Hải Thành, thành phố Đồng Hới phát hiện con trai mình bị cô giáo véo tai và đưa vào góc khuất, dùng thìa inox đánh vào hai bên má. Nghi ngờ con mình bị bạo hành, chị Hằng cùng chồng đến cơ sở này thì phát hiện 2 cô giáo mầm non đang dùng dây vải trói tay chân cháu Long ngược ra phía sau và nhét giẻ vào miệng cháu bé.

Sau khi sự việc xảy ra, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Bình đã trực tiếp kiểm tra, đồng thời yêu cầu cơ sở này dừng ngay mọi hoạt động trái phép, đề nghị các cơ quan chức năng điều tra xử lý.

Cơ sở nuôi dạy trẻ Sơn Ca do bà Trần Thị Thúy Hằng, 39 tuổi, trú tại phường Bắc Lý, thành phố Đồng Hới làm chủ hoạt động từ tháng 8/2014. Bên ngoài cơ sở này được bài trí như một trường mầm non, nhưng thực tế không hề được cấp phép hoạt động.

Bà Trần Thị Hương, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Bình cho biết: “Đây là một việc làm không thể chấp nhận được. Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ có văn bản gửi cho tất cả Phòng Giáo dục và Đào tạo trên địa bàn kiểm tra rà soát lại toàn bộ và nếu như có cơ sở hoạt động trái phép dừng ngay mọi hoạt động; kiểm tra một cách chặt chẽ các cơ sở tư thục, nhóm trẻ độc lập tư thục. Sở cũng đã chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Đồng Hới tiếp nhận hết tất cả các cháu ở cơ sở Sơn Ca vào các cơ sở mầm non công lập trên địa bàn”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đình chỉ điểm giữ trẻ bị tố bảo mẫu trói chân tay cháu bé 15 tháng
Đình chỉ điểm giữ trẻ bị tố bảo mẫu trói chân tay cháu bé 15 tháng

Cháu bé 15 tháng tuổi bị hành hạ trói chân tay tên Cù Hoàng P.L con của anh chị Cù Hoàng Thương và chị Đinh Thị Thúy Hằng.

Đình chỉ điểm giữ trẻ bị tố bảo mẫu trói chân tay cháu bé 15 tháng

Đình chỉ điểm giữ trẻ bị tố bảo mẫu trói chân tay cháu bé 15 tháng

Cháu bé 15 tháng tuổi bị hành hạ trói chân tay tên Cù Hoàng P.L con của anh chị Cù Hoàng Thương và chị Đinh Thị Thúy Hằng.

Sở GD-ĐT Quảng Bình trả lời về vụ bảo mẫu bịt miệng, trói trẻ mầm non
Sở GD-ĐT Quảng Bình trả lời về vụ bảo mẫu bịt miệng, trói trẻ mầm non

VOV.VN - Sở GD-ĐT Quảng Bình khẳng định cơ sở Mầm non Sơn ca tổ chức hoạt động trái phép, sự việc xảy ra đúng như báo chí phản ánh.

Sở GD-ĐT Quảng Bình trả lời về vụ bảo mẫu bịt miệng, trói trẻ mầm non

Sở GD-ĐT Quảng Bình trả lời về vụ bảo mẫu bịt miệng, trói trẻ mầm non

VOV.VN - Sở GD-ĐT Quảng Bình khẳng định cơ sở Mầm non Sơn ca tổ chức hoạt động trái phép, sự việc xảy ra đúng như báo chí phản ánh.