Quảng Nam nhầm điểm thi của hàng trăm thí sinh

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 hệ công lập năm học 2009-2010, tại Quảng Nam xảy ra việc nhầm lẫn điểm thi của nhiều thí sinh tại 3 hội đồng chấm thi các huyện Điện Bàn, Quế Sơn và huyện Núi Thành

Vụ việc làm hoán đổi kết quả thi của trên 120 thí sinh. Nguyên nhân là công tác làm phách chưa được tiến hành đúng quy trình gây nhầm lẫn trong quá trình khớp phách bài thi.

Kết quả kiểm tra của Sở Giáo dục và đào tạo tỉnh Quảng Nam cũng cho thấy có hơn 200 học sinh giỏi nhưng có điểm thi môn văn và toán dưới trung bình. Điều này thể hiện tình trạng chạy theo thành tích và gian dối trong kiểm tra, thi cử còn diễn ra ở nhiều trường tại Quảng Nam.

Về việc nhầm lẫn điểm thi của học sinh, ông Nguyễn Văn Nhật, Chánh văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Nam thừa nhận: “Về sự nhầm lẫn này, trước hết Hội đồng chấm thi phải chịu trách nhiệm chính bởi có sự chủ quan của Hội đồng trong quá trình làm phách. Sở Giáo dục cũng công nhận điều đó. Đến giờ, chúng tôi đã phục hồi và trả lại đúng điểm thi cho các thí sinh”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên