Quảng Ninh: 116 thí sinh vắng mặt trong kỳ thi vào lớp 10

VOV.VN - Hôm nay (3/6), kỳ thi tuyển sinh THPT tại Quảng Ninh diễn ra an toàn, nghiêm túc. Có 116/11.200 thí sinh vắng mặt trong kỳ thi.

Kỳ thi diễn ra từ 1-3/6 với 30 Hội đồng thi trong cả tỉnh từ ngày 1-3/6. Hoc sinh dự thi khối không chuyên kết thúc 3 môn thi Toán, Văn, Ngoại ngữ vào chiều 2/6. Tại một số trường trên các xã đảo thuộc huyện Vân Đồn không đảm bảo điều kiện dạy và học môn Ngoại ngữ được thay thế bằng môn Địa lý.

Nhiều thí sinh tự tin sau khi hoàn thành kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 tại Quảng Ninh.
Theo thông tin từ Sở GD-ĐT tỉnh Quảng Ninh, trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm nay có tổng số 116 thí sinh vắng mặt, trong đó huyện miền núi Ba Chẽ vắng tới 35 học sinh.

Tại Hạ Long có trường hợp 1 thí sinh thi 1 phòng thi do bị thủy đậu. Hiện trường có tỷ lệ chọi và thí sinh đăng ký đông nhất là Trường THPT Chuyên Hạ Long với tỉ lệ khoảng 1 chọi 2.

Em Phạm Hoàng Bích, thí sinh dự thi tại trường THPT Hòn Gai chia sẻ: “Em thấy môn Toán và Anh khá dễ, môn Văn có nhiều bạn làm không tốt. Bài làm của em rất tốt, em nghĩ sẽ đỗ được vào trường cấp 3 Hòn Gai”.

Hầu hết các thí sinh đều nhận định, đề thi năm nay không quá khó. Môn Ngữ văn có độ khó trung bình, môn Tiếng Anh thậm chí còn khá “dễ thở”. 

Đề Toán cũng không quá khó, bám sát chương trình học, ôn tập, với học sinh có học lực bình thường có thể làm được 80%, còn lại là câu hỏi khó phân loại thí sinh. Nhiều học sinh cũng bày tỏ sự thích thú với đề văn khi yêu cầu thí sinh trình bày suy nghĩ về đức tính trung thực của hai học sinh Quảng Ninh nhặt được 10 triệu đồng trả lại người mất, có tính gần gũi, thực tế với chính các em.

Tại khối chuyên, thí sinh đánh giá các môn đều tương đối khó, dù có thể đạt kết quả trên trung bình nhưng khó để đạt điểm giỏi. Trong suốt kỳ thi, tại các địa điểm thi đều có lực lượng công an, CSGT túc trực đảm bảo an ninh trật tự từ vòng ngoài, không có sự cố tai nạn nào xảy ra.

Ông Nguyễn Văn Tuế, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Quảng Ninh cho biết: “Có thể nói, kỳ thi đã diễn ra an toàn và nghiêm túc, nhất là các khâu thực hiện quy chế thi, không có giáo viên và học sinh vi phạm. Các Hội đồng coi thi đều hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình”.

Sở GD-ĐT Quảng Ninh tổ chức chấm thi bắt đầu từ 4/6 và hoàn thành trước ngày 14/6 – ngày công bố kết quả tuyển sinh./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tuyển sinh vào lớp 10 ở Hà Nội liệu có thi thêm môn Ngoại ngữ?
Tuyển sinh vào lớp 10 ở Hà Nội liệu có thi thêm môn Ngoại ngữ?

VOV.VN -Năm nay, Sở GD-ĐT Hà Nội không có chủ trương cho học sinh thi thêm môn học Ngoại ngữ trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10.

Tuyển sinh vào lớp 10 ở Hà Nội liệu có thi thêm môn Ngoại ngữ?

Tuyển sinh vào lớp 10 ở Hà Nội liệu có thi thêm môn Ngoại ngữ?

VOV.VN -Năm nay, Sở GD-ĐT Hà Nội không có chủ trương cho học sinh thi thêm môn học Ngoại ngữ trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10.

Tuyển sinh vào lớp 10, căng thẳng cạnh tranh vào trường công lập
Tuyển sinh vào lớp 10, căng thẳng cạnh tranh vào trường công lập

VOV.VN - Học sinh lớp 9 cần thận trọng đưa ra quyết định và tích cực ôn tập để thi đỗ vào lớp 10 trường THPT công lập trong kỳ tuyển sinh sắp tới. 

Tuyển sinh vào lớp 10, căng thẳng cạnh tranh vào trường công lập

Tuyển sinh vào lớp 10, căng thẳng cạnh tranh vào trường công lập

VOV.VN - Học sinh lớp 9 cần thận trọng đưa ra quyết định và tích cực ôn tập để thi đỗ vào lớp 10 trường THPT công lập trong kỳ tuyển sinh sắp tới. 

Tuyển sinh vào lớp 10 căng thẳng hơn thi đại học
Tuyển sinh vào lớp 10 căng thẳng hơn thi đại học

VOV.VN - Cuộc đua tuyển sinh đầu cấp tại các thành phố lớn như Hà Nội, TPHCM đang dần “nóng” lên khiến phụ huynh và học sinh chịu nhiều áp lực...

Tuyển sinh vào lớp 10 căng thẳng hơn thi đại học

Tuyển sinh vào lớp 10 căng thẳng hơn thi đại học

VOV.VN - Cuộc đua tuyển sinh đầu cấp tại các thành phố lớn như Hà Nội, TPHCM đang dần “nóng” lên khiến phụ huynh và học sinh chịu nhiều áp lực...

Hà Nội và TP HCM điều chỉnh lịch thi tuyển sinh vào lớp 10
Hà Nội và TP HCM điều chỉnh lịch thi tuyển sinh vào lớp 10

VOV.VN -So với lịch thi năm học 2016-2017, lịch thi vào lớp 10 năm nay của Hà Nội muộn hơn 1 ngày. Còn học sinh TP HCM thi thêm môn Ngoại ngữ.

Hà Nội và TP HCM điều chỉnh lịch thi tuyển sinh vào lớp 10

Hà Nội và TP HCM điều chỉnh lịch thi tuyển sinh vào lớp 10

VOV.VN -So với lịch thi năm học 2016-2017, lịch thi vào lớp 10 năm nay của Hà Nội muộn hơn 1 ngày. Còn học sinh TP HCM thi thêm môn Ngoại ngữ.

Tuyển sinh vào lớp 10: Học sinh được cộng tối đa 6 điểm
Tuyển sinh vào lớp 10: Học sinh được cộng tối đa 6 điểm

VOV.VN -Trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10, Hà Nội quy định điểm cộng thêm cho các đối tượng ưu tiên, khuyến khích tối đa không quá 6 điểm...

Tuyển sinh vào lớp 10: Học sinh được cộng tối đa 6 điểm

Tuyển sinh vào lớp 10: Học sinh được cộng tối đa 6 điểm

VOV.VN -Trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10, Hà Nội quy định điểm cộng thêm cho các đối tượng ưu tiên, khuyến khích tối đa không quá 6 điểm...

Tuyển sinh vào lớp 10 ở TPHCM: Học sinh sẽ thi thêm môn Ngoại ngữ
Tuyển sinh vào lớp 10 ở TPHCM: Học sinh sẽ thi thêm môn Ngoại ngữ

VOV.VN -Thí sinh thi vào lớp 10 ở TPHCM sẽ thi môn toán, ngữ văn theo hình thức tự luận; môn ngoại ngữ theo hình thức trắc nghiệm.

Tuyển sinh vào lớp 10 ở TPHCM: Học sinh sẽ thi thêm môn Ngoại ngữ

Tuyển sinh vào lớp 10 ở TPHCM: Học sinh sẽ thi thêm môn Ngoại ngữ

VOV.VN -Thí sinh thi vào lớp 10 ở TPHCM sẽ thi môn toán, ngữ văn theo hình thức tự luận; môn ngoại ngữ theo hình thức trắc nghiệm.