Sách giáo khoa cho giáo viên: bìa toán, nội dung thể dục

Toàn bộ số sách in lộn bìa nói trên được chuyển từ TPHCM đến tỉnh Tiền Giang. Do số lượng sách nhập vào lớn nên nhà sách không thể kiểm tra nội dung

Những ngày qua, một số giáo viên và phụ huynh ở tỉnh Tiền Giang mua sách tại nhà sách Hùng Vương (đường Hùng Vương, TP Mỹ Tho) đều ngạc nhiên vì có nhiều quyển sách được in theo kiểu “râu ông nọ cắm cằm bà kia”. Đó là quyển sách toán lớp 8 dành cho giáo viên do Nhà xuất bản Giáo Dục Việt Nam phát hành. Nhìn ngoài bìa, đó là quyển sách toán, tuy nhiên toàn bộ nội dung bên trong là hướng dẫn về các động tác thể dục.

Bìa sách toán lớp 8 dành cho giáo viên nhưng nội dung lại là hướng dẫn các động tác thể dục.

Ngay trong nội dung đầu tiên đã thể hiện “sách thể dục dành cho giáo viên”. Các trang còn lại cùng đều mang nội dung thể dục, không liên quan đến toán học. Theo quan sát, trên kệ sách của nhà sách Hùng Vương có năm quyển sách “toán lớp 8 dành cho giáo viên” thì hết bốn quyển có nội dung bên trong là nội dung thể dục.

Ngày 26/12, ông Võ Trần Tường - Phó Giám đốc Công ty cổ phần Sách và thiết bị trường học Tiền Giang, đơn vị quản lý nhà sách Hùng Vương - cho biết toàn bộ số sách in lộn bìa nói trên được chuyển từ TPHCM đến. Do số lượng sách nhập vào lớn nên phía nhà sách không thể kiểm tra nội dung được.

Nguyên nhân in lộn bìa, theo ông Tường, có thể do vào dịp cao điểm, nhà in in cùng lúc nhiều loại sách nên mới có chuyện dán lộn bìa. “Do một số quyển sách lộn bìa đã bán ra thị trường nên trong thời gian tới các giáo viên và phụ huynh có thể cầm sách quay lại nhà sách để được đổi, đồng thời phía nhà sách cũng sẽ gửi lời xin lỗi đến khách hàng” - ông Tường nói./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mô hình trường học mới ở miền Trung: Vẫn chưa có sách giáo khoa
Mô hình trường học mới ở miền Trung: Vẫn chưa có sách giáo khoa

VOV.VN -Đã qua 3 tuần đầu của năm học mới, nhiều trường vẫn chưa có sách giáo khoa và tài liệu để học tập, ảnh hưởng đến việc dạy và học.

Mô hình trường học mới ở miền Trung: Vẫn chưa có sách giáo khoa

Mô hình trường học mới ở miền Trung: Vẫn chưa có sách giáo khoa

VOV.VN -Đã qua 3 tuần đầu của năm học mới, nhiều trường vẫn chưa có sách giáo khoa và tài liệu để học tập, ảnh hưởng đến việc dạy và học.

Sách giáo khoa mới ở các cấp học sẽ có nhiều thay đổi lớn
Sách giáo khoa mới ở các cấp học sẽ có nhiều thay đổi lớn

VOV.VN-SGK ở cấp Tiểu học và một vài lớp đầu của cấp THCS sẽ có sự tích hợp các môn học. Còn ở bậc THPT sẽ được nghiên cứu để học sinh có thể lựa chọn môn.

Sách giáo khoa mới ở các cấp học sẽ có nhiều thay đổi lớn

Sách giáo khoa mới ở các cấp học sẽ có nhiều thay đổi lớn

VOV.VN-SGK ở cấp Tiểu học và một vài lớp đầu của cấp THCS sẽ có sự tích hợp các môn học. Còn ở bậc THPT sẽ được nghiên cứu để học sinh có thể lựa chọn môn.

Sách giáo khoa mới sẽ bỏ hẳn những kiến thức quá khó
Sách giáo khoa mới sẽ bỏ hẳn những kiến thức quá khó

VOV.VN-Việc làm chương trình phải được tiến hành trước việc biên soạn SGK. Ngoài ra, còn khuyến khích các tổ chức, cá nhân có năng lực cùng tham gia biên soạn.

Sách giáo khoa mới sẽ bỏ hẳn những kiến thức quá khó

Sách giáo khoa mới sẽ bỏ hẳn những kiến thức quá khó

VOV.VN-Việc làm chương trình phải được tiến hành trước việc biên soạn SGK. Ngoài ra, còn khuyến khích các tổ chức, cá nhân có năng lực cùng tham gia biên soạn.

Sẽ xây dựng đề cương sách giáo khoa phổ thông trước khi viết
Sẽ xây dựng đề cương sách giáo khoa phổ thông trước khi viết

VOV.VN - Theo Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Vinh Hiển, sẽ có tổng chủ biên trong việc xây dựng chương trình và sách giáo khoa mới

Sẽ xây dựng đề cương sách giáo khoa phổ thông trước khi viết

Sẽ xây dựng đề cương sách giáo khoa phổ thông trước khi viết

VOV.VN - Theo Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Vinh Hiển, sẽ có tổng chủ biên trong việc xây dựng chương trình và sách giáo khoa mới