Sinh viên Việt được học kỹ năng mềm theo kiểu Hàn Quốc

VOV.VN - Hơn 1000 sinh viên từ các trường CĐ, ĐH trên địa bàn Hà Nội đã được chuyên gia Hàn Quốc chia sẻ về cách giúp thoát khỏi những vấn đề của bản thân.

Đây là nội dung  nằm trong khuôn khổ chương trình IYF Word Camp 2017. 

Nhằm kỷ niệm 25 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam – Hàn Quốc và nhân dịp nhà sáng lập IYF tới Việt Nam, Hội liên hiệp thanh niên quốc tế (IYF) dưới sự điều phối của Trung tâm Giao lưu Văn hóa và Hợp tác Quốc tế (CCIC) thuộc Liên Hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (VUFO) tổ chức chương trình IYF WORLD CAMP 2017. Chương trình diễn ra tại Cung Điền kinh Hà Nội vào ngày 30/3 và 31/3/2017.

Nhiều hoạt động biểu diễn nghệ thuật đặc sắc được trình diễn trong chương trình.

Với phương châm “Thử thách - Thay đổi - Liên hiệp” chương trình IYF WORLD CAMP 2017 mang đến cho các sinh viên cơ hội giao lưu văn hóa với các sinh viên quốc tế, được nghe những chia sẻ kinh nghiệm quý giá từ nhiều diễn giả khách mời trong và ngoài nước, đặc biệt sẽ được nghe nhà sáng lập IYF chia sẻ về MIND EDUCATION giúp cho thanh thiếu niên thoát khỏi những vấn đề của bản thân như: nghiện game, ma túy, rượu, sự cô lập, trầm cảm, sống vị kỷ, sống không mục đích...

Bên cạnh đó nhà sáng lập IYF gặp gỡ trao đổi với các nhà lãnh đạo giáo dục, lãnh đạo Việt Nam nhằm giao lưu và trao đổi kinh nghiệm để cùng tìm ra các giải pháp hữu hiệu để giải quyết các vấn đề của thanh thiếu niên.

Phát biểu tại buổi lễ khai mạc hôm qua (30/3),  ông Nguyễn Phú Bình – Nguyên Thứ trưởng bộ Ngoại giao, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam đầu tiên tại Hàn Quốc bày tỏ niềm vui mừng, xúc động trước mối liên kết truyền thống và sự tương đồng về lịch sử và văn hóa, được củng cố bằng cơ cấu kinh tế hỗ trợ lẫn nhau và vun đắp bằng tình hữu nghị và nỗ lực chung giữa hai chính phủ và nhân dân Việt – Hàn trong suốt 25 năm qua.

Ông Nguyễn Phú Bình – Nguyên Thứ trưởng bộ Ngoại giao, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam đầu tiên tại Hàn Quốc.

Đồng thời ông Bình nhấn mạnh, kì vọng về những hoạt động sắp tới của tổ chức Hội Liên hiệp thanh niên thế giới IYF tại Việt Nam trong thời gian tới: “Chúng ta có chung những vấn đề về thanh thiếu niên. Bên cạnh những mặt tích cực là những mặt trái, nhiều thanh thiếu niên mất phương hướng cuộc sống, đi vào con đường lầm lỗi. Hi vọng rằng, IYF sẽ góp phần định hướng cho thanh niên có một lối sống lành mạnh, có một hướng đi đúng đắn, vì Tổ quốc của mình, vì cộng đồng và vì một thế giới tốt đẹp hơn”, ông Nguyễn Phú Bình nói.

Tham gia với cương vị là cố vấn của IYF tại Việt Nam, Giáo sư Nguyễn Lân Dũng, Ủy viên Hội đồng quốc gia về giáo dục cho rằng đây là chương trình thực sự bổ ích cho thanh niên Việt Nam. Giáo sư Dũng hy vọng Việt Nam có thể hợp tác với IYF để đưa những kiến thức về kỹ năng sống của IYF vào sâu trong đời sống của thế hệ trẻ, từ đó tạo ra một lớp người lãnh đạo mạnh mẽ và sáng tạo trong tương lai.

Giáo sư Nguyễn Lân Dũng cũng đánh giá cao cách giáo dục của tổ chức này: “Thực tế, Bộ giáo dục và Đào tạo đã có chủ trương dạy kỹ năng sống trong các trường, nhưng nói chung không thành công vì các thầy giáo vẫn  còn giao giảng đạo đức. Còn các học sinh lại thích nghe kể những câu chuyện hơn. IYF đã làm theo hướng đó và rõ ràng hiệu quả hơn nhiều. Giáo dục kỹ năng sống cho thanh niên cần tìm những cách dễ đi vào lòng người và tránh những lý thuyết khuôn sáo cứng nhắc”.

Trước khi bắt đầu bài diễn thuyết thú vị của mình, ông Park Ock Soo - nhà sáng lập IYF  cho biết: “Chúng tôi đã chính thức kí kết bản ghi nhớ với Chính phủ Việt Nam. Thanh niên Việt Nam sẽ sánh vai với thanh niên trên toàn thế giới và chỉ nghĩ đến việc họ sẽ lãnh đạo Việt Nam trong tương lai, bản thân tôi thấy vô cùng cảm kích”.

 Ông Park Ock Soo - nhà sáng lập IYF truyền giảng kỹ năng sống qua những câu chuyện thực tế tại chương trình.

Với cách tiếp cận mới lạ, sinh động qua những câu chuyện thực tế mà nhà sáng lập IYF đã mang đến Việt Nam, nhiều sinh viên tỏ ra vô cùng thích thú. Phạm Thu Chuyên, sinh viên khoa Tâm lý, trường ĐH Khoa học Xã Hội và Nhân văn (ĐH QGHN) chia sẻ: “Em đã từng biết đến tổ chức này qua các hoạt động trên thế giới, nhưng đây là lần đầu tiên em được tham gia trực tiếp. Em thấy rất thú vị, điều lớn nhất em học được sau chương trình đó là cách mở rộng tấm lòng, liên kết và hợp tác với mọi người để trở thành người lãnh đạo của tương lai. Đồng thời, chương trình cũng là dịp để chúng em hiểu hơn về văn hóa, đất nước và con người Hàn Quốc, là cơ hội để sinh viên Việt-Hàn có cơ hội cùng học tập và chia sẻ”.

Hội Liên Hiệp Thanh niên quốc tế (International Youth Fellowship - IYF) là một tổ chức phi chính phủ về thanh thiếu niên lớn nhất trên thế giới được thành lập vào năm 2001, có trụ sở chính tại Seoul, Hàn Quốc và 185 văn phòng đại diện ở 80 quốc gia trên thế giới. IYF thực hiện các chương trình rèn luyện nhân cách, đào tạo kỹ năng sống cho thanh thiếu niên, tiến hành các sự kiện quốc tế như: Hội nghị Bộ trưởng Thế giới, Hội nghị hiệu trưởng các trường Đại học, Cắm trại Văn hóa thế giới, chương trình tình nguyện nước ngoài… qua đó đưa ra giải pháp hữu hiệu cho các vấn đề của thanh thiếu niên trên thế giới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hàn Quốc: Mở cửa trường học chỉ để dạy một học sinh
Hàn Quốc: Mở cửa trường học chỉ để dạy một học sinh

VOV.VN - Các nhà chức trách ngành giáo dục tỉnh Nam Chungcheong đã quyết định mở cửa lại một trường học để dạy một học sinh duy nhất. 

Hàn Quốc: Mở cửa trường học chỉ để dạy một học sinh

Hàn Quốc: Mở cửa trường học chỉ để dạy một học sinh

VOV.VN - Các nhà chức trách ngành giáo dục tỉnh Nam Chungcheong đã quyết định mở cửa lại một trường học để dạy một học sinh duy nhất. 

Hành trình “Xin lỗi” Việt Nam của hai sinh viên Hàn Quốc
Hành trình “Xin lỗi” Việt Nam của hai sinh viên Hàn Quốc

VOV.VN - Vượt hành trình hơn 700 km bằng xe đạp từ Thủ đô Hà Nội, hai sinh viên Hàn Quốc Lee Kang An và Han Tae Gun đã đến với tỉnh Quảng Ngãi.

Hành trình “Xin lỗi” Việt Nam của hai sinh viên Hàn Quốc

Hành trình “Xin lỗi” Việt Nam của hai sinh viên Hàn Quốc

VOV.VN - Vượt hành trình hơn 700 km bằng xe đạp từ Thủ đô Hà Nội, hai sinh viên Hàn Quốc Lee Kang An và Han Tae Gun đã đến với tỉnh Quảng Ngãi.

Những cách kiếm tiền của người già ở Hàn Quốc
Những cách kiếm tiền của người già ở Hàn Quốc

VOV.VN - Đến nhiều nơi ở Hàn Quốc, bạn vẫn dễ dàng gặp những người già vui vẻ làm việc, kiếm tiền.

Những cách kiếm tiền của người già ở Hàn Quốc

Những cách kiếm tiền của người già ở Hàn Quốc

VOV.VN - Đến nhiều nơi ở Hàn Quốc, bạn vẫn dễ dàng gặp những người già vui vẻ làm việc, kiếm tiền.