Sinh viên Việt Nam tại châu Âu: Liên kết – Trí tuệ - Văn hóa- Tỏa sáng

VOV.VN - 15 tham luận tại tọa đàm đã giới thiệu khá rõ nét tình hình sinh viên Việt Nam tại châu Âu đã có những hoạt động sáng tạo để làm nên thành công.

Ngày 26/8, tại trụ sở Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp, diễn ra buổi tọa đàm “Sinh viên Việt Nam tại châu Âu: Liên kết- Trí tuệ- Văn hóa- Tỏa sáng” do Đại sứ quán Việt Nam và Hội Sinh viên Việt Nam tại Pháp phối hợp với Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam tổ chức chiều 26/8/2016 tại Paris.

Sinh viên Việt Nam tại châu Âu có nhiều điểm mạnh.

Diễn ra trước thềm “Festival thanh niên sinh viên Việt Nam tại châu Âu lần thứ 2” vào thứ bảy và chủ nhật cuối tuần, buổi tọa đàm đã thu hút sự tham dự của hơn 60 đại biểu sinh viên đến từ 7 nước châu Âu gồm : Pháp, Bỉ, Séc, Hà Lan, Đức, Phần Lan và Italia.

15 tham luận tại tọa đàm đã giới thiệu khá rõ nét tình hình sinh viên Việt Nam tại châu Âu, với mỗi địa bàn một đặc thù riêng nhưng đều đã có những hoạt động sáng tạo để làm nên thành công.

Theo các tham luận, sinh viên Việt Nam tại châu Âu có nhiểu điểm mạnh: Đó là những thanh niên trẻ trung, năng động, nhiệt tình với nhiều hoạt động văn hóa, thể thao sôi nổi. Đó là những là những con người say mê học hỏi, nghiên cứu, tìm tòi. Đó là những người con rất yêu quê hương đất nước, luôn có nhiều hoạt động hướng về Tổ quốc và nhiều hoạt động để quảng bá hình ảnh Việt Nam ra toàn thế giới.

Nhưng sinh viên Việt Nam tại châu Âu cũng còn nhiều khó khăn, trăn trở cần vượt lên : Đó là vấn đề thời gian dành cho hoạt động phong trào, vì lịch học tập dày đặc; vấn đề kinh phí để hoạt động. Hay sự phối hợp giữa các cơ quan chức năng của Việt Nam (Bộ GD-ĐT, Trung ương Hội sinh viên Việt Nam, Đại sứ quán) cần chặt chẽ nhịp nhàng hơn…

Để phát huy sức mạnh sinh viên, các tham luận tại tọa đàm đã nêu bật sự cần thiệt phải liên kết để cùng tỏa sáng. Đặc biệt, ông Nguyễn Thành Vượng, Giám đốc Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp đã cam kết sẽ luôn sát cánh, đồng hành cùng với sinh viên trong việc tổ chức Festival lần này cũng như lần thứ 3 sắp tới mà dự kiến có thể được tổ chức tại Cộng hòa Séc.

Về phần mình, ông Nguyễn Minh Triết, Phó Chủ tịch thường trực Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, nêu lên những định hướng mà sinh viên cần quan tâm hơn nữa như vấn đề học thuật, khởi nghiệp, liên kết kết nối...

Nhân dịp này, ông Nguyễn Minh Triết đã trao tặng bằng khen của Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam cho 3 Hội sinh viên đã có thành tích xuất sắc trong thời gian qua cũng như món quà 224 triệu đồng của Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam tặng Hội sinh viên Việt Nam tại Pháp để tổ chức “Festival thanh niên sinh viên Việt Nam tại châu Âu lần thứ II”.

Phát biểu kết luận, ông Lê Công Bằng, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Việt Nam tại Pháp đánh giá : “Buổi tọa đàm đã tăng thêm động lực, tạo ra ngọn lửa và làn gió mới cho sinh viên Việt Nam tại châu Âu”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Yếu ngoại ngữ, sinh viên Việt Nam có thể “thua” ngay trên sân nhà
Yếu ngoại ngữ, sinh viên Việt Nam có thể “thua” ngay trên sân nhà

VOV.VN -Gia nhập Cộng đồng ASEAN, sinh viên Việt Nam tốt nghiệp có thể mất việc làm ngay trên sân nhà nếu yếu ngoại ngữ và kỹ năng làm việc.

Yếu ngoại ngữ, sinh viên Việt Nam có thể “thua” ngay trên sân nhà

Yếu ngoại ngữ, sinh viên Việt Nam có thể “thua” ngay trên sân nhà

VOV.VN -Gia nhập Cộng đồng ASEAN, sinh viên Việt Nam tốt nghiệp có thể mất việc làm ngay trên sân nhà nếu yếu ngoại ngữ và kỹ năng làm việc.

Đào tạo sinh viên sư phạm ở Việt Nam và nước ngoài khác nhau ra sao?
Đào tạo sinh viên sư phạm ở Việt Nam và nước ngoài khác nhau ra sao?

VOV.VN-Việc đào tạo sinh viên sư phạm ở Việt Nam và nhiều nước khác trên thế giới có sự khác nhau rõ nét về thời gian thực tập ở các trường phổ thông.

Đào tạo sinh viên sư phạm ở Việt Nam và nước ngoài khác nhau ra sao?

Đào tạo sinh viên sư phạm ở Việt Nam và nước ngoài khác nhau ra sao?

VOV.VN-Việc đào tạo sinh viên sư phạm ở Việt Nam và nhiều nước khác trên thế giới có sự khác nhau rõ nét về thời gian thực tập ở các trường phổ thông.