Tái cơ cấu nông nghiệp để “trả nợ” nông dân?

VOV.VN-Cần cấp thiết tìm giải pháp phát triển nông nghiệp thực chất để cải thiện đời sống nông dân, cũng là một cách để 'trả nợ' nông dân.

Ngày 10/6/2013, Thủ tướng Chính phủ đã ra quyết định số 899/QĐ-TTg phê duyệt Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững. Đây là một Đề án hết sức quan trọng nhằm thúc đẩy nền nông nghiệp thực sự tăng trưởng về chất, góp phần vực dậy nền kinh tế nước nhà…

Phải dừng phát triển kiểu “vạc vào chân mình”

Thực tế đã chứng minh, trong các cuộc cách mạng, nông dân là lực lượng chủ lực, nông thôn là địa bàn chiến lược. Trong thời kỳ đổi mới, nông nghiệp là mũi nhọn đột phá. Còn trong quá trình CNH-HĐH, nông nghiệp là động lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Đặc biệt, trong giai đoạn khủng hoảng, nông nghiệp được ghi nhận là giá đỡ cho nền kinh tế.

Hiện tại, phần lớn lúa của nông dân Đồng Tháp bán qua thương lái nên mức lợi nhuận còn thấp, bấp bênh (Ảnh: PNOL)

Không những thế, trên trường quốc tế, lượng nông sản của Việt Nam xuất khẩu không ngừng tăng (riêng năm 2012 tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 27,5 tỷ USD, trong đó nhiều mặt hàng nông, lâm, thủy sản đứng nhất, nhì trong tốp đầu của thế giới). Nhưng song song với thành quả nổi bật đó, đời sống nông dân- chủ thể của nông nghiệp - vẫn gặp rất nhiều khó khăn vì thu nhập èo uột, bấp bênh, chất lượng sống của nông hộ cũng thấp.

Trước thực trạng này, Thủ tướng Chính phủ đã ra quyết định số 899/QĐ-TTg ngày 10/6/2013, phê duyệt Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững. Sau quyết định này, việc bàn giải pháp cho tái cơ cấu nông nghiệp đang trở nên “nóng” hơn bao giờ hết tại nhiều địa phương, các bộ, ngành. Mục đích của các cuộc bàn thảo, nhìn chung, đều xoay quanh mục tiêu tăng giá trị nông sản, nâng cao đời sống nông dân, làm tươi mới bộ mặt nông thôn.

Nói như TS Đặng Kim Sơn, Viện trưởng Viện Chính sách và Chiến lược Phát triển nông nghiệp, nông thôn (IPSARD), việc tái cơ cấu nông nghiệp triển khai thời điểm hiện nay đã là chậm, lẽ ra phải thực hiện từ năm 2005. Bởi vì nông nghiệp Việt Nam tăng trưởng thời gian qua đến chủ yếu từ khai thác tài nguyên, lạm dụng phân bón hóa học cho ra khối lượng sản phẩm lớn, nhưng chất lượng sản phẩm thấp, giá rẻ, giá trị gia tăng không có. Tức là rất nhanh tăng trưởng nhưng không vững bền.

“Cách tăng trưởng như thế, đã kéo quá dài, lẽ ra đã phải kết thúc từ năm 2000, chậm lắm là năm 2005, thời kỳ đỉnh của tăng trưởng kiểu đó. Từ đó đến nay, chúng ta phát triển nông nghiệp kiểu vạc vào chân mình rồi. Thời điểm từ 2005 trở lại đây, nông nghiệp đang đi xuống, tăng trưởng giảm. Như vậy, chúng ta phải thay đổi mô hình tăng trưởng”- TS Sơn nhấn mạnh.

“Trả nợ” nông dân như thế nào?

Đây là câu hỏi không dễ trả lời. Bởi lẽ, muốn đạt mục tiêu tái cơ cấu nông nghiệp việc cần làm là tái cơ cấu sao cho nông sản Việt Nam xuất khẩu có giá thành cao, xây dựng được thương hiệu, có sức cạnh tranh mạnh so với các nước khác; tránh tình trạng giá nông sản, thủy sản của nước ta biến động thất thường, xu hướng ngày càng giảm so với các nước trong khu vực và thế giới, ảnh hưởng đến thu nhập của người làm nông nghiệp…

Bên cạnh đó, tái cơ cấu nông nghiệp là làm sao để tăng vốn đầu tư toàn xã hội cho nông nghiệp, bao gồm cả đầu tư nhà nước và đầu tư tư nhân, đầu tư nước ngoài. Đồng thời, các ngành, các cấp từ Trung ương đến địa phương phải quy hoạch phát triển nông nghiệp trên địa bàn cả nước, vùng lãnh thổ và tỉnh, huyện, xã cho phù hợp với đặc điểm từng vùng để phát huy lợi ích trước mắt và lâu dài.

Điều này cần thể hiện rất rõ trong việc xác định trồng cây gì, nuôi con gì có giá trị kinh tế cao và có khả năng cạnh tranh lớn ở từng vùng (miền núi, trung du, đồng bằng, ven biển, hải đảo); và việc chế biến, bảo quản nông sản; hướng sản phẩm đó đến thị trường nào?... Hơn nữa, phải có giải pháp để thực chất hóa sự liên kết “4 nhà” (Nhà nước, nhà khoa học, nhà nông, nhà doanh nghiệp) trong nông nghiệp;

Với những đòi hỏi bức thiết đặt ra cho tái cơ cấu nông nghiệp như vậy, tỉnh Đồng Tháp đã tiên phong đề xuất tổ chức nghiên cứu để ứng dụng Đề án Tái cơ cấu Ngành nông nghiệp trên địa bàn tỉnh. Với sự hợp tác của Viện Chính sách và Phát triển nông nghiệp, nông thôn (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), Đề án tái cơ cấu nông nghiệp đến năm 2020, tầm nhìn năm 2030, trong đó trọng tâm là tái cơ cấu nông nghiệp gắn với mô hình cánh đồng liên kết của tỉnh Đồng Tháp đang được xây dựng.

Tại buổi làm việc giữa các chuyên gia tư vấn xây dựng đề án và lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp mới đây, lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp và nhiều chuyên gia khẳng định, thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp để nâng cao đời sống nông dân, làm đổi mới nông thôn là việc làm cần thiết, cấp bách, như một cách để “trả nợ” nông dân sau bao năm nông dân và nông thôn nỗ lực vượt khó, thực hiện sứ mệnh quan trọng của mình với đất nước nhưng bản thân họ còn đang khó khăn trăm bề.

Nhiều chuyên gia cho rằng, Đồng Tháp có thế mạnh để đi đầu trong tái cơ cấu nông nghiệp, vì bên cạnh những thế mạnh nền tảng cho nông nghiệp, tỉnh này có sự thống nhất cao trong lãnh đạo tỉnh “quyết một lòng vì dân”; sự phối hợp giữa doanh nghiệp và nông dân cũng được tỉnh hỗ trợ mạnh mẽ…

TS Đặng Kim Sơn (Trưởng nhóm tư vấn xây dựng đề án tái cơ cấu nông nghiệp cho tỉnh Đồng Tháp) cho rằng, quyết tâm thực hiện tốt đề án này tại Đồng Tháp sẽ là đốm sáng lan tỏa ra khu vực ĐBSCL, mở ra con đường đổi mới phát triển nông nghiệp trên cả nước.

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp, ông Lê Minh Hoan, cho rằng, thực hiện tái cơ cấu không thể vội vã, phải làm quyết liệt nhưng thận trọng. Bởi tái cơ cấu nông nghiệp không thể thành công qua một, hai mùa vụ mà phải mất nhiều năm, trải qua nhiều bước đi, vừa làm, vừa rút kinh nghiệm, vừa kiến nghị Trung ương điều chỉnh, bổ sung cơ chế, chính sách. 

Tập quán sản xuất, tư duy quản lý mệnh lệnh hành chính luôn là “sức ì” không dễ thay đổi, nhưng Đồng Tháp phải bắt đầu sớm và có cách làm sáng tạo để về đích sớm. Xây dựng mô hình cho phát triển nông nghiệp phải phù hợp đặc điểm riêng từng địa phương, không thể mặc "đồng phục" cho tất cả các loại nông sản. Đồng Tháp sẽ phát triển nông nghiệp theo cách riêng của mình, xây dựng “cánh đồng liên kết” và “tái cơ cấu nông nghiệp” theo đặc thù của Đồng Tháp.

Vì thế, Đồng Tháp đặt ra 4 định hướng cho phát triển nông nghiệp, gồm: Mục tiêu mũi nhọn là phát triển nông nghiệp kết hợp phát triển du lịch; Đặt doanh nghiệp vào vị trí trung tâm của xây dựng nông thôn mới, tái cơ cấu nông nghiệp; Khai thác sức mạnh của thanh niên, giới trẻ và chiến lược đào tạo nghề cho lực lượng lao động tham gia xây dựng nền nông nghiệp hiện tại và tương lai; Phát huy vai trò của cộng đồng.

Với các hướng phát triển nông nghiệp như vậy, tỉnh Đồng Tháp vẫn đang rất cầu thị tiếp nhận những góp ý, phản biện rộng rãi của mọi tầng lớp nhân dân để sớm thực sự thành đốm sáng có sức lan tỏa cho nông nghiệp Việt Nam.

VOV online trân trọng là cầu nối để Đồng Tháp và cả nước chung sức “trả nợ” nông dân sao cho hiệu quả.

Mọi ý kiến đóng góp cho lộ trình Tái cơ cấu nông nghiệp, vui lòng nhập vào Ý KIẾN BẠN ĐỌC ngay cuối bài viết hoặc gửi tới hộp thư noidung@vovnews.vn, hay gửi trực tiếp tới hòm thư điện tử của TS. Đặng Kim Sơn, Viện trưởng Viện Chính sách và Chiến lược Phát triển Nông nghiệp Nông thôn- Trưởng nhóm nghiên cứu “Đề án tái cấu trúc ngành nông nghiệp tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2013-2020, định hướng đến năm 2030”; Email: dangkimson@ipsard.gov.vn. Trân trọng cảm ơn”./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Giải pháp mới cho phát triển nông nghiệp
Giải pháp mới cho phát triển nông nghiệp

Liên kết công - tư đang trở thành xu hướng mới trong sản xuất nông nghiệp tại nước ta, tiến tới chuyên nghiệp hoá lĩnh vực nông nghiệp.  

Giải pháp mới cho phát triển nông nghiệp

Giải pháp mới cho phát triển nông nghiệp

Liên kết công - tư đang trở thành xu hướng mới trong sản xuất nông nghiệp tại nước ta, tiến tới chuyên nghiệp hoá lĩnh vực nông nghiệp.  

Tái cơ cấu nông nghiệp nâng cao phúc lợi của người dân
Tái cơ cấu nông nghiệp nâng cao phúc lợi của người dân

(VOV) - Thực hiện tái cơ cấu đến năm 2020, thu nhập hộ gia đình nông thôn sẽ tăng lên 2,5 lần so với năm 2008.

Tái cơ cấu nông nghiệp nâng cao phúc lợi của người dân

Tái cơ cấu nông nghiệp nâng cao phúc lợi của người dân

(VOV) - Thực hiện tái cơ cấu đến năm 2020, thu nhập hộ gia đình nông thôn sẽ tăng lên 2,5 lần so với năm 2008.

Liên kết - mục tiêu phát triển nông nghiệp bền vững
Liên kết - mục tiêu phát triển nông nghiệp bền vững

VOV.VN-Theo Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp, liên kết chính là mục tiêu của nền nông nghiệp bền vững, không phải dựa trên qui mô lớn hay nhỏ.

Liên kết - mục tiêu phát triển nông nghiệp bền vững

Liên kết - mục tiêu phát triển nông nghiệp bền vững

VOV.VN-Theo Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp, liên kết chính là mục tiêu của nền nông nghiệp bền vững, không phải dựa trên qui mô lớn hay nhỏ.

Làm ‘cánh đồng liên kết’ như... đi học mẫu giáo!
Làm ‘cánh đồng liên kết’ như... đi học mẫu giáo!

VOV.VN-Tái cơ cấu nông nghiệp ví như quá trình đi học, ở đó làm ‘cánh đồng liên kết’ như học mẫu giáo trước khi có thể lên học đại...

Làm ‘cánh đồng liên kết’ như... đi học mẫu giáo!

Làm ‘cánh đồng liên kết’ như... đi học mẫu giáo!

VOV.VN-Tái cơ cấu nông nghiệp ví như quá trình đi học, ở đó làm ‘cánh đồng liên kết’ như học mẫu giáo trước khi có thể lên học đại...

Thiếu thương hiệu, giá gạo Việt Nam không thể cao
Thiếu thương hiệu, giá gạo Việt Nam không thể cao

VOV.VN-Thương hiệu tạo nên giá trị, gạo Việt chưa có thương hiệu thì khó cạnh tranh trên thế giới và không bán được giá cao.

Thiếu thương hiệu, giá gạo Việt Nam không thể cao

Thiếu thương hiệu, giá gạo Việt Nam không thể cao

VOV.VN-Thương hiệu tạo nên giá trị, gạo Việt chưa có thương hiệu thì khó cạnh tranh trên thế giới và không bán được giá cao.

Cần định hướng lại đầu tư công cho nông nghiệp
Cần định hướng lại đầu tư công cho nông nghiệp

VOV.VN-Khi tư nhân chưa mặn mà đầu tư vào nông nghiệp mà Nhà nước dùng ngân sách để lao vào đầu tư sẽ là một sai lầm gấp đôi.

Cần định hướng lại đầu tư công cho nông nghiệp

Cần định hướng lại đầu tư công cho nông nghiệp

VOV.VN-Khi tư nhân chưa mặn mà đầu tư vào nông nghiệp mà Nhà nước dùng ngân sách để lao vào đầu tư sẽ là một sai lầm gấp đôi.

GS Võ Tòng Xuân: Đừng đổ cho nông dân làm ăn tự phát
GS Võ Tòng Xuân: Đừng đổ cho nông dân làm ăn tự phát

VOV.VN-Theo GS Võ Tòng Xuân, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, phải bắt đầu từ nghiên cứu, quy hoạch cụ thể, và gắn với thị trường.

GS Võ Tòng Xuân: Đừng đổ cho nông dân làm ăn tự phát

GS Võ Tòng Xuân: Đừng đổ cho nông dân làm ăn tự phát

VOV.VN-Theo GS Võ Tòng Xuân, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, phải bắt đầu từ nghiên cứu, quy hoạch cụ thể, và gắn với thị trường.

Chi phí tái cơ cấu nông nghiệp rẻ nhất so các ngành khác?
Chi phí tái cơ cấu nông nghiệp rẻ nhất so các ngành khác?

VOV.VN-Chi phí tái cơ cấu nông nghiệp sẽ gồm: đầu tư cơ sở hạ tầng, sắp xếp lại ruộng đồng, xúc tiến thu hút đầu tư vào nông nghiệp…

Chi phí tái cơ cấu nông nghiệp rẻ nhất so các ngành khác?

Chi phí tái cơ cấu nông nghiệp rẻ nhất so các ngành khác?

VOV.VN-Chi phí tái cơ cấu nông nghiệp sẽ gồm: đầu tư cơ sở hạ tầng, sắp xếp lại ruộng đồng, xúc tiến thu hút đầu tư vào nông nghiệp…

Thị trường lúa gạo đang ở thế độc quyền?
Thị trường lúa gạo đang ở thế độc quyền?

VOV.VN-Chỉ 2 Tổng công ty Lương thực Vinafood 1 và Vinafood 2 chiếm tới hơn 50% thị phần, và VFA có thể chi phối chính sách.

Thị trường lúa gạo đang ở thế độc quyền?

Thị trường lúa gạo đang ở thế độc quyền?

VOV.VN-Chỉ 2 Tổng công ty Lương thực Vinafood 1 và Vinafood 2 chiếm tới hơn 50% thị phần, và VFA có thể chi phối chính sách.

Cần thực chất hóa các liên kết trong nông nghiệp
Cần thực chất hóa các liên kết trong nông nghiệp

VOV.VN-Cần tái cơ cấu thể chế, định vị đúng vai trò các bên tham gia làm nông nghiệp, nghiên cứu kỹ thị trường, thực chất hóa các liên kết.

Cần thực chất hóa các liên kết trong nông nghiệp

Cần thực chất hóa các liên kết trong nông nghiệp

VOV.VN-Cần tái cơ cấu thể chế, định vị đúng vai trò các bên tham gia làm nông nghiệp, nghiên cứu kỹ thị trường, thực chất hóa các liên kết.

Thu hút nguồn lực tư nhân phát triển nông nghiệp
Thu hút nguồn lực tư nhân phát triển nông nghiệp

(VOV) -Cần hỗ trợ môi trường thuận lợi thúc đẩy đầu tư tư nhân vào chuỗi giá trị trong sản xuất nông nghiệp.

Thu hút nguồn lực tư nhân phát triển nông nghiệp

Thu hút nguồn lực tư nhân phát triển nông nghiệp

(VOV) -Cần hỗ trợ môi trường thuận lợi thúc đẩy đầu tư tư nhân vào chuỗi giá trị trong sản xuất nông nghiệp.

Vì sao nông dân bỏ ruộng?
Vì sao nông dân bỏ ruộng?

VOV.VN -Trong tháng 8 này sẽ tổ chức khảo sát tình trạng bỏ ruộng, trả ruộng của nông dân 

Vì sao nông dân bỏ ruộng?

Vì sao nông dân bỏ ruộng?

VOV.VN -Trong tháng 8 này sẽ tổ chức khảo sát tình trạng bỏ ruộng, trả ruộng của nông dân 

Không tái cơ cấu nông nghiệp theo kiểu phong trào
Không tái cơ cấu nông nghiệp theo kiểu phong trào

VOV.VN-Ông Lê Minh Hoan, Chủ tịch tỉnh Đồng Tháp khẳng định tại tọa đàm 'Tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với mô hình cánh đồng liên kết'.

Không tái cơ cấu nông nghiệp theo kiểu phong trào

Không tái cơ cấu nông nghiệp theo kiểu phong trào

VOV.VN-Ông Lê Minh Hoan, Chủ tịch tỉnh Đồng Tháp khẳng định tại tọa đàm 'Tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với mô hình cánh đồng liên kết'.

Tái cơ cấu để nông nghiệp thôi ‘vạc vào chân mình’
Tái cơ cấu để nông nghiệp thôi ‘vạc vào chân mình’

VOV.VN-Nội dung đột phá nhất là mỗi địa phương phải lựa chọn ngành hàng chiến lược cho mình để phát triển nông nghiệp.

Tái cơ cấu để nông nghiệp thôi ‘vạc vào chân mình’

Tái cơ cấu để nông nghiệp thôi ‘vạc vào chân mình’

VOV.VN-Nội dung đột phá nhất là mỗi địa phương phải lựa chọn ngành hàng chiến lược cho mình để phát triển nông nghiệp.

Tái cơ cấu nông nghiệp: Cần vững chắc 3 chân kiềng
Tái cơ cấu nông nghiệp: Cần vững chắc 3 chân kiềng

VOV.VN-3 chân kiềng gồm: Tích tụ ruộng đất, sản xuất lớn; hợp tác xã dịch vụ kiểu mới do nông dân lập ra; tổ chức tín dụng của nông dân.

Tái cơ cấu nông nghiệp: Cần vững chắc 3 chân kiềng

Tái cơ cấu nông nghiệp: Cần vững chắc 3 chân kiềng

VOV.VN-3 chân kiềng gồm: Tích tụ ruộng đất, sản xuất lớn; hợp tác xã dịch vụ kiểu mới do nông dân lập ra; tổ chức tín dụng của nông dân.

Sản xuất gạo: "Chỉ cần đủ ăn và dư 20% để phòng bất trắc"
Sản xuất gạo: "Chỉ cần đủ ăn và dư 20% để phòng bất trắc"

VOV.VN- Nguyên Phó Thủ tướng Nguyễn Công Tạn đưa ra đề xuất này và đề nghị cần chuyển đổi 2 triệu ha đất trồng lúa sang trồng cây khác.

Sản xuất gạo: "Chỉ cần đủ ăn và dư 20% để phòng bất trắc"

Sản xuất gạo: "Chỉ cần đủ ăn và dư 20% để phòng bất trắc"

VOV.VN- Nguyên Phó Thủ tướng Nguyễn Công Tạn đưa ra đề xuất này và đề nghị cần chuyển đổi 2 triệu ha đất trồng lúa sang trồng cây khác.

Nói suông, nông dân sẽ không tin, không làm theo
Nói suông, nông dân sẽ không tin, không làm theo

VOV.VN-Cần thiết liên kết sản xuất và tiêu thụ để gia tăng giá trị nông sản, nhưng muốn phát triển được các liên kết, phải tạo niềm tin.

Nói suông, nông dân sẽ không tin, không làm theo

Nói suông, nông dân sẽ không tin, không làm theo

VOV.VN-Cần thiết liên kết sản xuất và tiêu thụ để gia tăng giá trị nông sản, nhưng muốn phát triển được các liên kết, phải tạo niềm tin.

“Cởi trói” cho nông nghiệp từ tư duy nhà quản lý
“Cởi trói” cho nông nghiệp từ tư duy nhà quản lý

VOV.VN-Cần đổi mới tư duy nhà quản lý nông nghiệp để định hướng sản xuất, đánh thức tiềm năng từ ruộng đồng, sức dân.

“Cởi trói” cho nông nghiệp từ tư duy nhà quản lý

“Cởi trói” cho nông nghiệp từ tư duy nhà quản lý

VOV.VN-Cần đổi mới tư duy nhà quản lý nông nghiệp để định hướng sản xuất, đánh thức tiềm năng từ ruộng đồng, sức dân.

Giáo sư Võ Tòng Xuân nhận giải thưởng về phát triển nông nghiệp
Giáo sư Võ Tòng Xuân nhận giải thưởng về phát triển nông nghiệp

Giải thưởng có giá trị 10.000 USD sẽ được trao tại Los Banos (Philippines) vào ngày 27/11 và đây là lần trao đầu tiên. 

Giáo sư Võ Tòng Xuân nhận giải thưởng về phát triển nông nghiệp

Giáo sư Võ Tòng Xuân nhận giải thưởng về phát triển nông nghiệp

Giải thưởng có giá trị 10.000 USD sẽ được trao tại Los Banos (Philippines) vào ngày 27/11 và đây là lần trao đầu tiên. 

Phát triển nông nghiệp bền vững thích ứng với biến đổi khí hậu
Phát triển nông nghiệp bền vững thích ứng với biến đổi khí hậu

Các nhà khoa học đang tìm cách tiếp cận mới trong việc giải quyết những vấn đề liên quan đến quá trình phát triển nông nghiệp trong bối cảnh biến đổi khí hậu toàn cầu.

Phát triển nông nghiệp bền vững thích ứng với biến đổi khí hậu

Phát triển nông nghiệp bền vững thích ứng với biến đổi khí hậu

Các nhà khoa học đang tìm cách tiếp cận mới trong việc giải quyết những vấn đề liên quan đến quá trình phát triển nông nghiệp trong bối cảnh biến đổi khí hậu toàn cầu.

Lúa, cá tra lỗ nặng đang khiến nông dân điêu đứng
Lúa, cá tra lỗ nặng đang khiến nông dân điêu đứng

VOV.VN -Lúa, cá tra lỗ nặng đang là thực tế của ĐBSCL khiến người nông dân trong tình trạng “dở sống, dở chết”.

Lúa, cá tra lỗ nặng đang khiến nông dân điêu đứng

Lúa, cá tra lỗ nặng đang khiến nông dân điêu đứng

VOV.VN -Lúa, cá tra lỗ nặng đang là thực tế của ĐBSCL khiến người nông dân trong tình trạng “dở sống, dở chết”.

Chỉ 53% nông dân hài lòng với cuộc sống hiện tại
Chỉ 53% nông dân hài lòng với cuộc sống hiện tại

VOV.VN -Trong nhóm tiêu dùng nghèo nhất, tỷ lệ này chiếm tới 65%, trong khi nhóm giàu nhất chỉ có 33%.

Chỉ 53% nông dân hài lòng với cuộc sống hiện tại

Chỉ 53% nông dân hài lòng với cuộc sống hiện tại

VOV.VN -Trong nhóm tiêu dùng nghèo nhất, tỷ lệ này chiếm tới 65%, trong khi nhóm giàu nhất chỉ có 33%.

Vì sao nông dân bỏ “tấc vàng”?
Vì sao nông dân bỏ “tấc vàng”?

VOV.VN -Thu nhập không đủ trang trải cuộc sống thì thật khó buộc người nông dân gắn bó với đất đai, với việc trồng cấy.

Vì sao nông dân bỏ “tấc vàng”?

Vì sao nông dân bỏ “tấc vàng”?

VOV.VN -Thu nhập không đủ trang trải cuộc sống thì thật khó buộc người nông dân gắn bó với đất đai, với việc trồng cấy.

Làm ‘cánh đồng liên kết’ trở thành nhu cầu ở Đồng Tháp
Làm ‘cánh đồng liên kết’ trở thành nhu cầu ở Đồng Tháp

VOV.VN-Làm ‘cánh đồng liên kết’ đang trở thành nhu cầu đối với cả nông dân và doanh nghiệp ở Đồng Tháp, nhưng vẫn có điểm nghẽn...

Làm ‘cánh đồng liên kết’ trở thành nhu cầu ở Đồng Tháp

Làm ‘cánh đồng liên kết’ trở thành nhu cầu ở Đồng Tháp

VOV.VN-Làm ‘cánh đồng liên kết’ đang trở thành nhu cầu đối với cả nông dân và doanh nghiệp ở Đồng Tháp, nhưng vẫn có điểm nghẽn...

Tái cơ cấu nông nghiệp: Nghiên cứu thị trường phải đi trước
Tái cơ cấu nông nghiệp: Nghiên cứu thị trường phải đi trước

VOV.VN- Nếu có nghiên cứu về thị trường sẽ cho chúng ta rất nhiều ý tưởng mới về tái cơ cấu

Tái cơ cấu nông nghiệp: Nghiên cứu thị trường phải đi trước

Tái cơ cấu nông nghiệp: Nghiên cứu thị trường phải đi trước

VOV.VN- Nếu có nghiên cứu về thị trường sẽ cho chúng ta rất nhiều ý tưởng mới về tái cơ cấu

Tái cơ cấu nông nghiệp: Đặt vai trò nông dân làm trọng tâm
Tái cơ cấu nông nghiệp: Đặt vai trò nông dân làm trọng tâm

VOV.VN-Nông dân cần tự quyết sẽ làm gì, theo hướng nào, còn Nhà nước cần cung cấp thông tin và hỗ trợ để họ đưa ra quyết định sáng suốt.

Tái cơ cấu nông nghiệp: Đặt vai trò nông dân làm trọng tâm

Tái cơ cấu nông nghiệp: Đặt vai trò nông dân làm trọng tâm

VOV.VN-Nông dân cần tự quyết sẽ làm gì, theo hướng nào, còn Nhà nước cần cung cấp thông tin và hỗ trợ để họ đưa ra quyết định sáng suốt.

Thị trường nội địa: Lối thoát quan trọng cho nông nghiệp
Thị trường nội địa: Lối thoát quan trọng cho nông nghiệp

VOV.VN-Nhắm vào đáp ứng nhu cầu của thị trường nội địa rất giàu tiềm năng sẽ là một lối thoát quan trọng cho nông nghiệp.

Thị trường nội địa: Lối thoát quan trọng cho nông nghiệp

Thị trường nội địa: Lối thoát quan trọng cho nông nghiệp

VOV.VN-Nhắm vào đáp ứng nhu cầu của thị trường nội địa rất giàu tiềm năng sẽ là một lối thoát quan trọng cho nông nghiệp.

Giá gạo tăng, nông dân không được hưởng: Lỗi từ chính sách!
Giá gạo tăng, nông dân không được hưởng: Lỗi từ chính sách!

VOV.VN-Hạn chế xuất hiện cả trong chính sách về sản xuất và chính sách xuất khẩu lúa gạo.

Giá gạo tăng, nông dân không được hưởng: Lỗi từ chính sách!

Giá gạo tăng, nông dân không được hưởng: Lỗi từ chính sách!

VOV.VN-Hạn chế xuất hiện cả trong chính sách về sản xuất và chính sách xuất khẩu lúa gạo.

Xã hội hóa nguồn vốn phát triển nông nghiệp
Xã hội hóa nguồn vốn phát triển nông nghiệp

Trong tương lai nông nghiệp vẫn là thế mạnh của khu vực miền Nam. Vì vậy, đầu tư phát triển nông nghiệp vẫn là cốt lõi trong phát triển kinh tế khu vực

Xã hội hóa nguồn vốn phát triển nông nghiệp

Xã hội hóa nguồn vốn phát triển nông nghiệp

Trong tương lai nông nghiệp vẫn là thế mạnh của khu vực miền Nam. Vì vậy, đầu tư phát triển nông nghiệp vẫn là cốt lõi trong phát triển kinh tế khu vực

Việt Nam là điển hình thành công phát triển nông nghiệp, nông thôn
Việt Nam là điển hình thành công phát triển nông nghiệp, nông thôn

Việt Nam trở thành một nước không những có đủ lương thực cho tiêu dùng, bảo đảm được an ninh lương thực quốc gia, mà còn là nước xuất khẩu gạo lớn thứ 2 thế giới.

Việt Nam là điển hình thành công phát triển nông nghiệp, nông thôn

Việt Nam là điển hình thành công phát triển nông nghiệp, nông thôn

Việt Nam trở thành một nước không những có đủ lương thực cho tiêu dùng, bảo đảm được an ninh lương thực quốc gia, mà còn là nước xuất khẩu gạo lớn thứ 2 thế giới.

Nông dân phải là chủ thể trong xây dựng nông thôn mới
Nông dân phải là chủ thể trong xây dựng nông thôn mới

(VOV) -Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nhấn mạnh điều này trong chuyến thăm và làm việc tại Nam Định.

Nông dân phải là chủ thể trong xây dựng nông thôn mới

Nông dân phải là chủ thể trong xây dựng nông thôn mới

(VOV) -Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nhấn mạnh điều này trong chuyến thăm và làm việc tại Nam Định.

Hơn 1.000 hộ nông dân bỏ ruộng ở Thanh Hóa
Hơn 1.000 hộ nông dân bỏ ruộng ở Thanh Hóa

Tình trạng nông dân bỏ ruộng diễn ra trên địa bàn 14 xã, chủ yếu trên địa bàn 3 huyện: Hậu Lộc, Tĩnh Gia, Quảng Xương

Hơn 1.000 hộ nông dân bỏ ruộng ở Thanh Hóa

Hơn 1.000 hộ nông dân bỏ ruộng ở Thanh Hóa

Tình trạng nông dân bỏ ruộng diễn ra trên địa bàn 14 xã, chủ yếu trên địa bàn 3 huyện: Hậu Lộc, Tĩnh Gia, Quảng Xương

Đừng "mặc đồng phục" mô hình cho phát triển nông nghiệp
Đừng "mặc đồng phục" mô hình cho phát triển nông nghiệp

VOV.VN-Theo ông Lê Minh Hoan, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp, mỗi địa phương có đặc thù riêng, không được áp đặt một mô hình cho mọi nơi. 

Đừng "mặc đồng phục" mô hình cho phát triển nông nghiệp

Đừng "mặc đồng phục" mô hình cho phát triển nông nghiệp

VOV.VN-Theo ông Lê Minh Hoan, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp, mỗi địa phương có đặc thù riêng, không được áp đặt một mô hình cho mọi nơi. 

Sự thật chuyện nông dân bỏ ruộng
Sự thật chuyện nông dân bỏ ruộng

VOV.VN-Thu nhập từ làm ruộng quá thấp, nông dân “cực chẳng đã” phải bỏ ruộng tìm việc mưu sinh, tương lai họ chờ “trời sinh voi sẽ sinh cỏ"...

Sự thật chuyện nông dân bỏ ruộng

Sự thật chuyện nông dân bỏ ruộng

VOV.VN-Thu nhập từ làm ruộng quá thấp, nông dân “cực chẳng đã” phải bỏ ruộng tìm việc mưu sinh, tương lai họ chờ “trời sinh voi sẽ sinh cỏ"...

“Ôm” ruộng, ôm buồn và ôm… nợ
“Ôm” ruộng, ôm buồn và ôm… nợ

VOV.VN-Cấy lúa, dù lãi hay lỗ, nông dân đều đang gánh nợ. Lối thoát cho nông dân vẫn đang khuất đâu đó, chỉ có cái nghèo đã hiện rõ.

“Ôm” ruộng, ôm buồn và ôm… nợ

“Ôm” ruộng, ôm buồn và ôm… nợ

VOV.VN-Cấy lúa, dù lãi hay lỗ, nông dân đều đang gánh nợ. Lối thoát cho nông dân vẫn đang khuất đâu đó, chỉ có cái nghèo đã hiện rõ.

Giải pháp nào gia tăng giá trị nông sản?
Giải pháp nào gia tăng giá trị nông sản?

VOV.VN-Muốn tăng giá trị nông sản, phải linh hoạt các mô hình sản xuất, phát huy sản xuất theo chuỗi giá trị, coi trọng maketing nông sản.

Giải pháp nào gia tăng giá trị nông sản?

Giải pháp nào gia tăng giá trị nông sản?

VOV.VN-Muốn tăng giá trị nông sản, phải linh hoạt các mô hình sản xuất, phát huy sản xuất theo chuỗi giá trị, coi trọng maketing nông sản.