Thành lập trường Đại học Hạ Long

VOV.VN - Trường Đại học Hạ Long được thành lập trên cơ sở sáp nhập trường Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật- Du lịch Hạ Long và trường Cao đẳng sư phạm Quảng Ninh.

Ngày 20/12, tại thành phố Uông Bí, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh tổ chức lễ công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ thành lập trường Hạ Long. 

Bà Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính Trị, Phó Chủ tịch Quốc Hội trao Quyết định thành lập trường Đại học Hạ Long của Thủ tướng Chính phủ
Trường Đại học Hạ Long được Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 1869/QĐ-TTg ngày 13/10/2014 thành lập trên cơ sở sát nhập trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Ninh và trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Hạ Long (trực thuộc UBND tỉnh Quảng Ninh) có trụ sở chính đặt tại thành phố Uông Bí.

Trường Đại học Hạ Long được xây dựng theo 2 giai đoạn. Trong đó, giai đoạn 1, từ năm 2014 đến hết 2018 với khoảng 4000 học sinh, sinh viên các hệ đào tạo, giữ nguyên các ngành sẵn có của 2 trường cao đẳng hiện đang đào tạo và mở các ngành mới theo yêu cầu của xã hội. Hệ đại học của Trường gồm các ngành: Thủy sản, Du lịch, Quản lý văn hóa, Ngoại ngữ, Công nghệ thông tin… Giai đoạn 2, từ năm 2019 – 2024, và các năm tiếp theo trường sẽ mở thêm các ngành: Quản trị văn phòng, Quản lý Tài nguyên và Môi trường, Công nghệ sinh học, Kinh tế. Quy mô tối đa từ năm thứ 10 trở đi là khoảng 10.000 học sinh, sinh viên.

Để xây dựng trường Đại học Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh đã dành diện tích đất trên 50 ha tại khu đô thị Chạp Khê, phường Nam Khê, thành phố Uông. Bên cạnh đó, tỉnh Quảng Ninh cũng đã thông qua chính sách thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao về làm việc tại Trường Đại học Hạ Long giai đoạn 2015-2017, với mức hỗ trợ dành cho chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư, Tiến sỹ từ 500 triệu đồng đến 700 triệu đồng; hàng tháng mức lương cơ bản tăng gấp 5 lần đến 10 lần trong 3 năm 2015 – 2017 và tiền tạo dựng nhà ở từ 3,5 tỷ đến 4,5 tỷ đồng.

Trường Đại học Hạ Long cơ sở 1 tại TP Uông Bí
Song song với đó, tỉnh Quảng Ninh cũng sẽ tổ chức thi tuyển để chọn các cán bộ quản lý có đủ năng lực, có học vị vào các vị trí chức danh lãnh đạo nhà trường. Nhà trường sẽ tuyển sinh hệ đại học từ năm học 2015-2016.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, bà Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, việc thành lập trường Đại học Hạ Long là một sự kiện quan trọng, đánh dấu sự trưởng thành trong công tác giáo dục và đào tạo nguồn nhân lực của tỉnh Quảng Ninh, khẳng định tầm nhìn dài hạn trong công tác đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao của tỉnh, tạo điều kiện cho tỉnh Quảng Ninh chủ động đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tự chủ ĐH: Đề nghị loại các trường Đại học hoạt động nửa vời
Tự chủ ĐH: Đề nghị loại các trường Đại học hoạt động nửa vời

VOV.VN-  Độc giả cho rằng, Bộ GD-ĐT cần phải kiểm soát chặt chẽ việc giao quyền tự chủ cho các trường.

Tự chủ ĐH: Đề nghị loại các trường Đại học hoạt động nửa vời

Tự chủ ĐH: Đề nghị loại các trường Đại học hoạt động nửa vời

VOV.VN-  Độc giả cho rằng, Bộ GD-ĐT cần phải kiểm soát chặt chẽ việc giao quyền tự chủ cho các trường.

Giải Việt dã Hạ Long 2014 – vì tình yêu Tổ quốc
Giải Việt dã Hạ Long 2014 – vì tình yêu Tổ quốc

VOV.VN - Tham gia giải có 1.000 bạn trẻ, tạo thành 500 cặp đôi nắm tay nhau chạy trong đường chạy nhiều màu sắc, thể hiện cho tình yêu.

Giải Việt dã Hạ Long 2014 – vì tình yêu Tổ quốc

Giải Việt dã Hạ Long 2014 – vì tình yêu Tổ quốc

VOV.VN - Tham gia giải có 1.000 bạn trẻ, tạo thành 500 cặp đôi nắm tay nhau chạy trong đường chạy nhiều màu sắc, thể hiện cho tình yêu.

Thanh tra vụ phá núi, mở đường trái phép bên bờ vịnh Hạ Long
Thanh tra vụ phá núi, mở đường trái phép bên bờ vịnh Hạ Long

Công ty cổ phần Minh Anh đã tự ý phá núi, mở một con đường từ khu đất mà doanh nghiệp này được giao đổ thải cắt ngang qua dãy núi thông thẳng ra vịnh Hạ Long.

Thanh tra vụ phá núi, mở đường trái phép bên bờ vịnh Hạ Long

Thanh tra vụ phá núi, mở đường trái phép bên bờ vịnh Hạ Long

Công ty cổ phần Minh Anh đã tự ý phá núi, mở một con đường từ khu đất mà doanh nghiệp này được giao đổ thải cắt ngang qua dãy núi thông thẳng ra vịnh Hạ Long.

Tự chủ Đại học: Tiêu chí nào để các trường tăng học phí?
Tự chủ Đại học: Tiêu chí nào để các trường tăng học phí?

VOV.VN-Nhiều ý kiến cho rằng, cần có tiêu chí về mức thu học phí của các trường như: chất lượng giảng dạy, đội ngũ giảng viên, cơ sở trường học...

Tự chủ Đại học: Tiêu chí nào để các trường tăng học phí?

Tự chủ Đại học: Tiêu chí nào để các trường tăng học phí?

VOV.VN-Nhiều ý kiến cho rằng, cần có tiêu chí về mức thu học phí của các trường như: chất lượng giảng dạy, đội ngũ giảng viên, cơ sở trường học...

“Giấu” bằng Đại học để làm công nhân: Việc có bình thường?
“Giấu” bằng Đại học để làm công nhân: Việc có bình thường?

VOV.VN-Người dân mong ngành chức năng có những giải pháp cụ thể chấn chỉnh tình trạng mất cân đối trong đào tạo và sử dụng nhân lực cho đất nước.

“Giấu” bằng Đại học để làm công nhân: Việc có bình thường?

“Giấu” bằng Đại học để làm công nhân: Việc có bình thường?

VOV.VN-Người dân mong ngành chức năng có những giải pháp cụ thể chấn chỉnh tình trạng mất cân đối trong đào tạo và sử dụng nhân lực cho đất nước.

“Muốn có nguồn nhân lực chất lượng cao phải thực hiện tự chủ Đại học”
“Muốn có nguồn nhân lực chất lượng cao phải thực hiện tự chủ Đại học”

VOV.VN-Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam: Cơ bản các trường ĐH phải tự chủ về tài chính và hướng tới hạch toán tương tự như các doanh nghiệp.

“Muốn có nguồn nhân lực chất lượng cao phải thực hiện tự chủ Đại học”

“Muốn có nguồn nhân lực chất lượng cao phải thực hiện tự chủ Đại học”

VOV.VN-Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam: Cơ bản các trường ĐH phải tự chủ về tài chính và hướng tới hạch toán tương tự như các doanh nghiệp.

Chủ tịch nước dự Lễ động thổ Trường Đại học Việt Nhật
Chủ tịch nước dự Lễ động thổ Trường Đại học Việt Nhật

VOV.VN -Trường Đại học Việt Nhật sẽ cơ bản hoàn thành xây dựng vào năm 2020 với số vốn đầu tư khoảng 365 triệu USD

Chủ tịch nước dự Lễ động thổ Trường Đại học Việt Nhật

Chủ tịch nước dự Lễ động thổ Trường Đại học Việt Nhật

VOV.VN -Trường Đại học Việt Nhật sẽ cơ bản hoàn thành xây dựng vào năm 2020 với số vốn đầu tư khoảng 365 triệu USD