Thành lập trường Đại học Quốc tế tại Cần Thơ là yêu cầu tất yếu

Đây là một yêu cầu tất yếu nhằm hình thành nên trung tâm nghiên cứu khoa học quốc tế cho cả vùng;

Tiếp tục chuyến công tác tại các tỉnh, thành phố khu vực đồng bằng sông Cửu Long, chiều nay (29/7), Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân có buổi làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ xung quanh công tác văn hóa - xã hội- giáo dục và y tế.

Phó Thủ tướng đánh giá cao những nỗ lực của thành phố trong việc phát triển sự nghiệp văn hóa xã hội- giáo dục và y tế để thành phố vươn lên trở thành trung tâm động lực của vùng như Nghị quyết 45 của Bộ Chính trị về phát triển Cần Thơ. Phó Thủ tướng đồng ý với Cần Thơ về những kiến nghị của thành phố về cơ chế chính sách trong việc xây dựng cơ sở vật chất trường lớp. Riêng việc thành lập trường Đại học Quốc tế tại Cần Thơ, Phó Thủ tướng khẳng định, đây là một yêu cầu tất yếu nhằm hình thành nên trung tâm nghiên cứu khoa học quốc tế cho cả vùng; đồng thời cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cũng như mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế trong lĩnh vực giáo dục đào tạo cho cả vùng. Hiện cả nước có 3 nơi là Hà Nội, Đà Nẵng, TP HCM cũng đã được Thủ tướng Chính phủ cho phép thành lập trường Đại học Quốc tế. Hiện tại Hà Nội và TP HCM đã được Chính phủ Pháp và Đức quyết định đầu tư. 

Do vậy, trước mắt, Bộ Giáo dục và Đào tạo, UBND TP Cần Thơ, trường ĐH Cần Thơ phối hợp thành lập ban chỉ đạo khẩn trương hoàn thành đề án trình Chính phủ; trước mắt sẽ ưu tiên sự hợp quốc tế với Hoa Kỳ để được hỗ trợ về cơ sở vật chất, công tác quản lý và  giảng dạy của các trường ĐH danh tiếng của nước này; trên cơ sở đó, vừa học tập vừa chuyển giao để 15-20 năm tới, tại Cần Thơ sẽ có trường ĐH đẳng cấp quốc tế./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên