Thanh tra việc quy định đồng phục và khoản thu đầu năm của các trường

VOV.VN - Các trường không được tổ chức may, bán đồng phục học sinh dưới bất kỳ hình thức nào…

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Khánh Hòa sẽ thành lập các Đoàn Thanh tra để kiểm tra việc chấp hành các quy định của Sở về đồng phục và các khoản thu đầu năm học mới 2015-2016.

Trước đó, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Khánh Hòa đã có văn bản yêu cầu các Phòng Giáo dục và Đào tạo, các trường Trung học Phổ thông thực hiện nghiêm quy định về đồng phục học sinh và một số khoản thu đầu năm học. 
Theo đó, các đơn vị công lập thực hiện đồng phục học sinh theo truyền thống từ nhiều năm nay là áo trắng, quần hoặc váy màu xanh đậm, không có cà vạt, viền tay áo, ổ cáo, cầu vai khác màu. Nữ sinh Trung học phổ thông thì chỉ mặc áo dài vào một số ngày trong tuần, các ngày lễ, truyền thống. Đối với trang phục thể dục thể thao, nếu các trường có quy định theo mẫu thống nhất thì cũng phải ổn định kiểu dáng lâu dài để sử dụng được trong nhiều năm. Các trường không được tổ chức may, bán đồng phục học sinh dưới bất kỳ hình thức nào; không được tổ chức bán sách giáo khoa, vở, dụng cụ học tập cho học sinh; chỉ được thu những khoản trong quy định, không thu vượt hoặc tự thu thêm các khoản đóng góp khác.

Ông Phan Văn Dũng, Phó Giám đốc Sở giáo dục và Đào tạo tỉnh Khánh Hòa cho biết: “Học sinh chỉ cần mặc quần xanh áo trắng ở trong trường học là đẹp rồi. Phụ huynh có thể tự may đồ, tự mua sắm dụng cụ học tập cho các cháu. Nếu như trường nào thực hiện không đúng quy định của Sở, thì Sở đều có văn bản nhắc nhở, phê bình. Không chấp nhận các trường bắt buộc học sinh may theo một kiểu quy định của Nhà trường”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mặc đồng phục giả học sinh vào trường đánh nhau, bị đánh chết
Mặc đồng phục giả học sinh vào trường đánh nhau, bị đánh chết

Giờ ra chơi, Thắng lẻn vào trường cầm chai thủy tinh đánh em L. lớp 9/2 nhưng bị nhóm học sinh trường đuổi đánh.

Mặc đồng phục giả học sinh vào trường đánh nhau, bị đánh chết

Mặc đồng phục giả học sinh vào trường đánh nhau, bị đánh chết

Giờ ra chơi, Thắng lẻn vào trường cầm chai thủy tinh đánh em L. lớp 9/2 nhưng bị nhóm học sinh trường đuổi đánh.

Cấm trường học bán đồng phục cho học sinh
Cấm trường học bán đồng phục cho học sinh

VOV.VN - Các trường học ở Khánh Hòa sẽ không bán đồng phục, sách giáo khoa… mà chỉ hướng dẫn cho phụ huynh tự mua hoặc dùng lại sách giáo khoa cũ.

Cấm trường học bán đồng phục cho học sinh

Cấm trường học bán đồng phục cho học sinh

VOV.VN - Các trường học ở Khánh Hòa sẽ không bán đồng phục, sách giáo khoa… mà chỉ hướng dẫn cho phụ huynh tự mua hoặc dùng lại sách giáo khoa cũ.