Thầy trò vùng cao “đốt cháy” núi rừng bằng điệu nhảy cha cha cha

VOV.VN - Với những động tác uyển chuyển cùng nền nhạc sôi động, phần nhảy Cha cha cha của thầy trò miền sơn cước khiến cư dân mạng "đứng ngồi không yên".

Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện một đoạn clip dài hơn 6 phút ghi lại cảnh hàng trăm em học sinh tiểu học cùng các thầy cô "cháy" trong điệu nhảy Cha cha cha đầy sôi động trong những ngày giá rét.

Được biết, đây là hoạt động của thầy và trò trường Tiểu học Tam Chung (huyện Mường Lát, Thanh Hóa) trong giờ thể dục giữa giờ. 

Ngay sau khi đăng tải, clip này đã khiến nhiều cư dân mạng "đứng ngồi không yên" bởi những động tác uyển chuyển, dễ thương cùng nền nhạc vui nhộn.

Độc giả Nguyễn Xuân Quang bình luận: "Có những tiết học như thế này giúp học sinh giảm căng thẳng trong học tập, vui vẻ và năng động hơn. Tiết mục quá tuyệt vời và cần được nhân rộng hơn... Cả thầy và trò đều đáng yêu".

"Vâng, tiết mục này rất hay và vui. Trường mình đôi khi cũng như vậy, nghĩ tới mà thấy hạnh phúc và vui vô cùng, nhất là lúc kiểm tra liên đội mạnh hay tổ chức sinh nhật cho học sinh, cả trường và học sinh quây quần bên nhau ấm cúng lắm", độc giả Uyên Hồ chia sẻ.

Gần 200 học sinh và giáo viên cùng nhảy Cha cha cha trong tiết thể dục giữa giờ. (Ảnh: Cắt từ clip). 

Thầy giáo Hoàng Lê Thành, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: "Đây là một trong số các hoạt động thường xuyên của nhà trường và thay đổi theo từng năm. Có năm là nhảy Cha cha cha, năm nhảy múa dân vũ... để tạo không khí vui vẻ cho cả thầy cô và học sinh trong giờ thể dục giữa giờ. Đồng chí Tổng phụ trách Đội phụ trách việc tập cho các giáo viên chủ nhiệm. Sau đó, giáo viên dạy lại cho học sinh từng lớp để tập ghép toàn trường lúc ra chơi giữa giờ".

Theo thầy Thành, đoạn clip trên mạng được ghi tại điểm trường chính ở bản Lát gồm 180 em học sinh trong đó có 176 em học sinh dân tộc Mông. "Bài nhảy này cả trường cũng mới tập được khoảng nửa tháng, các em học sinh khối 1, 2 chưa thành thục nên động tác chưa được đều và điêu luyện. Các em học sinh khối 4, 5 thì quen hơn và động tác khá khớp khi ghép nhạc. Các em học sinh đều hào hứng và phấn khởi", thầy Thành tâm sự.

Được biết, nhiệt độ những ngày này tại khu vực này vẫn ở ngưỡng từ 8 - 12 độ C. Tuy nhiên, các em học sinh đi học khá đầy đủ và rất ít em nghỉ học. Trước đây các thầy cô phải thường xuyên đến tận nhà vận động học sinh đi học. Hiện nay, ý thức tự giác của phụ huynh các em được nâng cao hơn nên thầy cô giáo không cần đi vận động như trước đây./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thầy giáo người Thái miệt mài truyền chữ dân tộc Mông
Thầy giáo người Thái miệt mài truyền chữ dân tộc Mông

VOV.VN -Thầy đam mê văn hóa, ngôn ngữ của dân tộc Mông từ khi được một già làng nhận làm con nuôi.

Thầy giáo người Thái miệt mài truyền chữ dân tộc Mông

Thầy giáo người Thái miệt mài truyền chữ dân tộc Mông

VOV.VN -Thầy đam mê văn hóa, ngôn ngữ của dân tộc Mông từ khi được một già làng nhận làm con nuôi.

Thầy giáo đưa bài giảng điện tử đến với học trò dân tộc M'nông
Thầy giáo đưa bài giảng điện tử đến với học trò dân tộc M'nông

VOV.VN -Ứng dụng các bài giảng điện tử vào nhiều tiết học và linh hoạt trong giảng dạy, những giờ học Toán của thầy Y Srơm luôn tạo hứng thú cho học sinh.

Thầy giáo đưa bài giảng điện tử đến với học trò dân tộc M'nông

Thầy giáo đưa bài giảng điện tử đến với học trò dân tộc M'nông

VOV.VN -Ứng dụng các bài giảng điện tử vào nhiều tiết học và linh hoạt trong giảng dạy, những giờ học Toán của thầy Y Srơm luôn tạo hứng thú cho học sinh.

Tâm sự cảm động của thầy giáo nuôi dạy “học trò tí hon” cao 58 cm
Tâm sự cảm động của thầy giáo nuôi dạy “học trò tí hon” cao 58 cm

VOV.VN - Với “cậu bé tí hon” chỉ cao 58cm, nặng 3,9 kg Đinh Văn K'Rể, thầy giáo Đặng Văn Cương như người cha thứ hai của em.

Tâm sự cảm động của thầy giáo nuôi dạy “học trò tí hon” cao 58 cm

Tâm sự cảm động của thầy giáo nuôi dạy “học trò tí hon” cao 58 cm

VOV.VN - Với “cậu bé tí hon” chỉ cao 58cm, nặng 3,9 kg Đinh Văn K'Rể, thầy giáo Đặng Văn Cương như người cha thứ hai của em.

Thầy giáo đam mê sưu tầm hiện vật để dạy học sinh
Thầy giáo đam mê sưu tầm hiện vật để dạy học sinh

VOV.VN - Niềm đam mê của thầy Hoàng đã truyền cảm hứng cho học sinh, đồng thời bổ sung nhiều hiện vật có giá trị cho Bảo tàng tỉnh Đắk Lắk.

Thầy giáo đam mê sưu tầm hiện vật để dạy học sinh

Thầy giáo đam mê sưu tầm hiện vật để dạy học sinh

VOV.VN - Niềm đam mê của thầy Hoàng đã truyền cảm hứng cho học sinh, đồng thời bổ sung nhiều hiện vật có giá trị cho Bảo tàng tỉnh Đắk Lắk.

Thầy giáo tí hon dạy tin học ở Hà Nội
Thầy giáo tí hon dạy tin học ở Hà Nội

Mắc bệnh lùn tuyến yên nên ở tuổi 29, chàng trai Nguyễn Văn Hùng chỉ cao hơn một mét, nặng 19 kg.

Thầy giáo tí hon dạy tin học ở Hà Nội

Thầy giáo tí hon dạy tin học ở Hà Nội

Mắc bệnh lùn tuyến yên nên ở tuổi 29, chàng trai Nguyễn Văn Hùng chỉ cao hơn một mét, nặng 19 kg.