Thí sinh cần lưu ý khi chuẩn bị bước vào đợt xét tuyển bổ sung

VOV.VN -Ở các đợt xét tuyển bổ sung, mỗi đợt thí sinh được đăng ký tối đa vào 3 trường, mỗi trường được đăng ký tối đa 2 ngành xếp theo thứ tự ưu tiên.

Hôm nay (19/8) là ngày cuối cùng để các trường đại học (ĐH) trên cả nước tiếp nhận thí sinh trúng tuyển vào trường sau khi công bố điểm chuẩn vào các ngành học.

Sau ngày 19/8, các trường ĐH sẽ thống kê xong lượng thí sinh chính thức xác nhận học ở trường, các em cũng có thể biết được là các trường đã tuyển đủ số lượng chỉ tiêu hay chưa.

Nếu còn thiếu chỉ tiêu, các trường ĐH có thể tuyển bổ sung thí sinh ở đợt 2 hoặc hạ điểm chuẩn để tuyển đủ số lượng sinh viên vào trường theo đúng chỉ tiêu mà Bộ GD-ĐT giao.

Thí sinh có thể đăng ký xét tuyển bổ sung đợt 1 bắt đầu từ ngày 21 đến 31/8. Từ ngày 31/8 đến 4/9, các trường ĐH thực hiện việc công bố kết quả thí sinh trúng tuyển nguyện vọng xét tuyển bổ sung đợt 1. Từ ngày 4 đến 9/9, các trường ĐH tiếp nhận thí sinh trúng tuyển bổ sung đợt 1.

Thí sinh trúng tuyển đại học xác nhận việc học tập ở trường 

Thí sinh lưu ý, khi đến trường xác nhận học tập, các em phải mang theo giấy chứng nhận kết quả thi THPT Quốc gia năm 2016 (bản chính) cho nhà trường.

Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Bùi Văn Ga cho biết, điểm mới trong đăng ký xét tuyển năm nay là mỗi thí sinh được đăng ký tối đa 2 trường, mỗi trường thí sinh được đăng ký tối đa 2 ngành xếp theo thứ tự ưu tiên từ 1 đến 2. Thí sinh không được thay đổi nguyện vọng trong đợt xét tuyển.

Trong các đợt xét tuyển các đợt bổ sung, mỗi đợt thí sinh được đăng ký tối đa vào 3 trường và trong mỗi trường được đăng ký tối đa 2 ngành xếp theo thứ tự ưu tiên từ 1 đến 2. Thí sinh không được thay đổi nguyện vọng trong từng đợt xét tuyển.

Vì trong đợt các đợt xét tuyển bổ sung, lượng thí sinh ảo lớn, kèm theo đó, các em không được rút-nộp hồ sơ và thay đổi nguyện vọng nên thí sinh cần cân nhắc chọn lựa trường, ngành học phù hợp.

Các mốc thời gian thí sinh cần lưu ý khi trong các đợt xét tuyển bổ sung

Xung quanh vấn đề này, PGS.TS Trần Văn Nghĩa, Phó Cục trưởng Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng (Bộ GD-ĐT) cũng cho biết, trong quy chế của Bộ GD-ĐT đã nói rất rõ là năm nay, thí sinh không được rút-nộp hồ sơ và thay đổi nguyện vọng xét tuyển.

Vì thế, Bộ GD-ĐT cũng khuyến cáo thí sinh nên xem xét, cân nhắc kỹ thí sinh nên tham khảo điểm chuẩn của năm ngoái để chọn lựa trường học, ngành nghề phù hợp và số điểm đạt được. Tránh để xảy ra tình trạng thí sinh đã trúng tuyển vào một trường ĐH rồi nhưng sau đó lại tiếc nuối vì không đăng ký trường theo sở thích./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

TP HCM: Lượng thí sinh xác nhận nguyện vọng học vẫn chưa nhiều
TP HCM: Lượng thí sinh xác nhận nguyện vọng học vẫn chưa nhiều

VOV.VN - Sau 3 ngày nộp bảng điểm xác nhận nguyện vọng nhập học, hôm nay (17/8) lượng thí sinh đến trực tiếp tại các trường để nộp không quá nhiều.

TP HCM: Lượng thí sinh xác nhận nguyện vọng học vẫn chưa nhiều

TP HCM: Lượng thí sinh xác nhận nguyện vọng học vẫn chưa nhiều

VOV.VN - Sau 3 ngày nộp bảng điểm xác nhận nguyện vọng nhập học, hôm nay (17/8) lượng thí sinh đến trực tiếp tại các trường để nộp không quá nhiều.

Đại tá công an nhắn nhủ nữ sinh 30,5 điểm trượt đại học
Đại tá công an nhắn nhủ nữ sinh 30,5 điểm trượt đại học

"Hãy vứt tâm thư và ngẩng cao đầu" là lời nhắn nhủ của đại tá Nguyễn Tuấn đến Nguyễn Như Quỳnh- thí sinh đạt 30,5 điểm không được xét tuyển vào trường công an.

Đại tá công an nhắn nhủ nữ sinh 30,5 điểm trượt đại học

Đại tá công an nhắn nhủ nữ sinh 30,5 điểm trượt đại học

"Hãy vứt tâm thư và ngẩng cao đầu" là lời nhắn nhủ của đại tá Nguyễn Tuấn đến Nguyễn Như Quỳnh- thí sinh đạt 30,5 điểm không được xét tuyển vào trường công an.

Trượt nguyện vọng 1, thí sinh lưu ý gì khi xét tuyển nguyện vọng 2?
Trượt nguyện vọng 1, thí sinh lưu ý gì khi xét tuyển nguyện vọng 2?

VOV.VN -Nếu thí sinh trượt nguyện vọng 1 vẫn còn nhiều cơ hội được xét tuyển vào các ngành/trường mà mình yêu thích ở các đợt xét tuyển sau.

Trượt nguyện vọng 1, thí sinh lưu ý gì khi xét tuyển nguyện vọng 2?

Trượt nguyện vọng 1, thí sinh lưu ý gì khi xét tuyển nguyện vọng 2?

VOV.VN -Nếu thí sinh trượt nguyện vọng 1 vẫn còn nhiều cơ hội được xét tuyển vào các ngành/trường mà mình yêu thích ở các đợt xét tuyển sau.

ĐH Kinh doanh và Công nghệ có được đào tạo ngành Y, Dược?
ĐH Kinh doanh và Công nghệ có được đào tạo ngành Y, Dược?

VOV.VN - Trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ khẳng định đã có đầy đủ các điều kiện để mở ngành Y, dược, hiện chỉ còn đợi quyết định của Bộ GD&ĐT và Bộ Y tế.

ĐH Kinh doanh và Công nghệ có được đào tạo ngành Y, Dược?

ĐH Kinh doanh và Công nghệ có được đào tạo ngành Y, Dược?

VOV.VN - Trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ khẳng định đã có đầy đủ các điều kiện để mở ngành Y, dược, hiện chỉ còn đợi quyết định của Bộ GD&ĐT và Bộ Y tế.

Hơn 12 triệu thí sinh và người nhà được hỗ trợ trong các kỳ thi ĐH
Hơn 12 triệu thí sinh và người nhà được hỗ trợ trong các kỳ thi ĐH

VOV.VN - Trong 15 năm, Chương trình ”Tiếp sức mùa thi” đã hỗ trợ được hơn 12 triệu thí sinh và người nhà; hỗ trợ hơn 500.000 nhà trọ miễn phí... trong các kỳ thi.

Hơn 12 triệu thí sinh và người nhà được hỗ trợ trong các kỳ thi ĐH

Hơn 12 triệu thí sinh và người nhà được hỗ trợ trong các kỳ thi ĐH

VOV.VN - Trong 15 năm, Chương trình ”Tiếp sức mùa thi” đã hỗ trợ được hơn 12 triệu thí sinh và người nhà; hỗ trợ hơn 500.000 nhà trọ miễn phí... trong các kỳ thi.