Thí sinh lo lắng không tìm được chỗ ở khi dự thi THPT quốc gia

VOV.VN -Nhiều học sinh và phụ huynh vẫn lo lắng trong việc tìm địa điểm ăn, nghỉ tại các cụm thi.

Kỳ thi THPT quốc gia năm 2015, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức 38 Cụm thi quốc gia trên cả nước. Đến thời điểm này, các đoàn công tác của Bộ đã phối hợp với chính quyền địa phương các cấp tổ chức khảo sát năng lực cơ sở vật chất của các trường đại học, đặc biệt là các trường đại học địa phương làm cụm trưởng nhằm đảm bảo tiếp nhận thí sinh. Tuy nhiên, nhiều học sinh và phụ huynh vẫn lo lắng trong việc tìm địa điểm ăn, nghỉ tại các cụm thi để xét tốt nghiệp và tuyển sinh đại học, cao đẳng ở các tỉnh trong những ngày thi sắp tới.

Các điểm trường Đại học vùng xa khó khăn khi tổ chức kỳ thi THPT quốc gia 2015

Còn hơn 1 tháng nữa mới diễn ra kỳ thi trung học phổ thông quốc gia 2015, nhưng Hoàng Nhật Minh, học sinh lớp 12, Trường THPT chuyên Lương Văn Tụy, tỉnh Ninh Bình đang rất lo lắng vì chưa tìm được chỗ trọ tại Thanh Hóa trong các ngày thi.

“Em rất lo lắng vì đây là năm đầu tiên đổi mới thi THPT. Em ở tỉnh Ninh Bình sẽ thi chung cụm Thanh Hóa thì sẽ vào Thanh Hóa ở 1 tuần. Nếu như ở Hà Nội thì sẽ có nhiều cơ sở như là ăn, ở trọ hơn, nhưng mà ở Thanh Hóa thì hiện tại bây giờ em vẫn chưa biết được sẽ ở đâu trong những ngày diễn ra kỳ thi” – Minh chia sẻ.

Cùng chung lo lắng về việc tìm chỗ ở trong những ngày thi, chị Lê Thị Thúy, ở xã Hoàn Long, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên, có con tham dự kỳ thi năm nay cho biết, theo Quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, học sinh tỉnh Hưng Yên sẽ dự thi tại Cụm thi THPT quốc gia số 23, được tổ chức tại tỉnh Thái Bình, do Đại học Y Thái Bình chủ trì. Gia đình không có người quen ở Thái Bình, nên chưa biết có tìm được chỗ ở gần địa điểm thi hay không.

Chị Thúy cho biết: “Gần đến hôm đó thì mình cũng phải sang thăm dò, đi tìm chỗ trước vài ngày cũng vất vả”.

Lo lắng của học sinh Hoàng Nhật Minh và bậc phụ huynh như chị Lê Thị Thúy về chỗ ăn, ở trong những ngày thi sắp tới cũng là nỗi lo của nhiều học sinh và phụ huynh học sinh sẽ tham dự kỳ thi THPT quốc gia tại cụm thi để xét tốt nghiệp và tuyển sinh đại học cao đẳng ở các tỉnh. Các cụm thi Quốc gia ở thành phố lớn như Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ... và đại học vùng, do hàng năm vẫn tổ chức các kỳ thi tuyển sinh đại học, cao đẳng nên năm nay cũng không có gì đột biến, sẽ đảm bảo được đầy đủ điều kiện cơ sở vật chất, chỗ ăn, ở cho thí sinh. Còn đối với các cụm thi do trường đại học địa phương lần đầu tiên đảm nhiệm sẽ có thể gặp khó khăn. Lý do là, những năm trước, các trường này chỉ tổ chức thi với nhiều đợt khác nhau, nên điều kiện hỗ trợ thí sinh và người nhà đều đáp ứng được. Tuy nhiên, kỳ thi năm nay có số lượng thí sinh ở mỗi Cụm thi tăng đột biến lên đến hàng chục nghìn em, ở nhiều địa phương khác nhau, thì việc tìm được chỗ ở gần điểm thi sẽ không dễ dàng. Một số Cụm thi có số lượng thí sinh lớn, phải bố trí điểm thi ở các huyện nên việc tìm chỗ ở càng gặp khó khăn hơn hơn so với điểm thi ở thành phố.

Theo ông Đinh Trung Tuấn, Phó Giám đốc Sở Giáo dục- Đào tạo tỉnh Lai Châu, đến thời điểm này nhiều trường đại học chủ trì cụm thi quốc gia mới khảo sát xong cơ sở vật chất các điểm thi, chưa có thông tin hỗ trợ thí sinh về chỗ ở trong những ngày thi. Trước mắt, Sở Giáo dục và Đào tạo Lai Châu đang lên phương án để hỗ trợ các thí sinh hoàn cảnh khó khăn khi dự thi THPT quốc gia 2015.

“Về các tỉnh khác cũng có thể là vất vả hơn, nhưng tôi nghĩ rằng đấy là một số thôi chứ còn về cơ bản là các em thuận lợi. Tỉnh Lai Châu thi dưới Đại học Hùng Vương. Sở Giáo dục đã tham mưu với Ủy ban tỉnh và đề nghị với Hội đồng nhân dân hỗ trợ cho học sinh theo đối tượng mà các em khó khăn để đi thi. Sắp tới thì sẽ triển khai nội dung hỗ trợ này cho các em” – ông Tuấn cho biết.

Năm nay là năm đầu tiên tổ chức Kỳ thi THPT quốc gia nên sẽ phát sinh một số khó khăn cho cả học sinh và trường đại học chủ trì Cụm thi THPT quốc gia. Vì vậy, rất cần sự hỗ trợ, giúp đỡ của chính quyền địa phương cũng như người dân sở tại trong việc đảm bảo điều kiện vật chất, nơi ăn, chốn ở để thí sinh yên tâm, vững tin bước vào kỳ thi THPT quốc gia đạt kết quả cao nhất./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thi tốt nghiệp THPT: Thí sinh có thể dự báo chính xác đỗ hay trượt ĐH
Thi tốt nghiệp THPT: Thí sinh có thể dự báo chính xác đỗ hay trượt ĐH

VOV.VN -Các trường ĐH, CĐ sẽ liên tục cập nhật danh sách đăng ký xét tuyển theo danh sách học sinh được xếp điểm từ cao xuống thấp.

Thi tốt nghiệp THPT: Thí sinh có thể dự báo chính xác đỗ hay trượt ĐH

Thi tốt nghiệp THPT: Thí sinh có thể dự báo chính xác đỗ hay trượt ĐH

VOV.VN -Các trường ĐH, CĐ sẽ liên tục cập nhật danh sách đăng ký xét tuyển theo danh sách học sinh được xếp điểm từ cao xuống thấp.

Thi THPT Quốc gia: Cụm thi do Sở GD-ĐT tổ chức coi thi có dễ hơn?
Thi THPT Quốc gia: Cụm thi do Sở GD-ĐT tổ chức coi thi có dễ hơn?

VOV.VN -PGS, TS Mai Văn Trinh, Cục trưởng Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục (Bộ GD-ĐT) sẽ giải đáp những thắc mắc này.

Thi THPT Quốc gia: Cụm thi do Sở GD-ĐT tổ chức coi thi có dễ hơn?

Thi THPT Quốc gia: Cụm thi do Sở GD-ĐT tổ chức coi thi có dễ hơn?

VOV.VN -PGS, TS Mai Văn Trinh, Cục trưởng Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục (Bộ GD-ĐT) sẽ giải đáp những thắc mắc này.

Kỳ thi THPT quốc gia 2015: Hà Nội không để học sinh phải đi xa
Kỳ thi THPT quốc gia 2015: Hà Nội không để học sinh phải đi xa

VOV.VN -  Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội bố trí 20 điểm thi tại 20 huyện, thị không có điểm thi của 8 cụm thi do các trường đại học chủ trì.

Kỳ thi THPT quốc gia 2015: Hà Nội không để học sinh phải đi xa

Kỳ thi THPT quốc gia 2015: Hà Nội không để học sinh phải đi xa

VOV.VN -  Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội bố trí 20 điểm thi tại 20 huyện, thị không có điểm thi của 8 cụm thi do các trường đại học chủ trì.

Kỳ thi THPT quốc gia: Thí sinh tập trung ôn theo đề mẫu
Kỳ thi THPT quốc gia: Thí sinh tập trung ôn theo đề mẫu

VOV.VN -Các trường ở Hà Nội đã bắt đầu cho các em khảo sát và làm quen với bộ đề thi theo dạng đề thi mẫu.

Kỳ thi THPT quốc gia: Thí sinh tập trung ôn theo đề mẫu

Kỳ thi THPT quốc gia: Thí sinh tập trung ôn theo đề mẫu

VOV.VN -Các trường ở Hà Nội đã bắt đầu cho các em khảo sát và làm quen với bộ đề thi theo dạng đề thi mẫu.

Bí quyết làm bài thi THPT Quốc gia môn Toán, Vật lý
Bí quyết làm bài thi THPT Quốc gia môn Toán, Vật lý

VOV.VN - Các thầy giáo Lê Bá Trần Phương và Nguyễn Thành Nam tư vấn chiến lược ôn thi và bí quyết làm bài thi THPT quốc gia hai môn Toán và Vật lý.

Bí quyết làm bài thi THPT Quốc gia môn Toán, Vật lý

Bí quyết làm bài thi THPT Quốc gia môn Toán, Vật lý

VOV.VN - Các thầy giáo Lê Bá Trần Phương và Nguyễn Thành Nam tư vấn chiến lược ôn thi và bí quyết làm bài thi THPT quốc gia hai môn Toán và Vật lý.