Thi THPT Quốc gia 2016: Hà Nội công khai đăng ký chọn nguyện vọng

VOV.VN - Sở GD-ĐT Hà Nội sẽ niêm yết công khai danh sách, thông tin, yêu cầu, nguyện vọng của thí sinh thi THPT Quốc gia để các em kiểm tra lại cho chính xác.

Chỉ còn 3 tháng nữa là diễn ra kỳ thi THPT Quốc gia năm 2016. Cùng với cả nước chuẩn bị cho kỳ thi này, ngành Giáo dục Thủ đô đã và đang hướng dẫn các trường THPT, lực lượng chức năng khác đảm bảo an toàn tuyệt đối cho kỳ thi.

Ông Phạm Văn Đại, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội cho biết những thông tin xung quanh việc chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho kỳ thi.

PV: Xin ông cho biết công tác chuẩn bị cho kỳ thi THPT Quốc gia 2016 đang được Sở GD-ĐT Hà Nội triển khai như thế nào?

Ông Phạm Văn Đại: Năm nay, Sở GD-ĐT Hà Nội cùng với tất cả thành viên trong ban tổ chức kỳ thi của thành phố do một cán bộ lãnh đạo thành phố chủ trì tiến hành triển khai các công đoạn để kỳ thi diễn ra an toàn nghiêm túc như: phân luồng giao thông, bố trí lực lượng an ninh…

Năm nay, Bộ GD-ĐT có một số thay đổi về Quy chế thi THPT Quốc gia. Theo đó, tất cả học sinh ở địa phương nào sẽ thi ở địa phương đó. Như vậy, nếu năm 2015 có hơn 111.000 thí sinh tham dự thi thì năm nay, số thí sinh tham dự kỳ thi THPT Quốc gia có khoảng 63.000 em (chỉ bằng 1/2 số thí sinh năm 2015). Cho nên áp lực về bố trí thêm cơ sở vật chất, đội ngũ cán bộ coi thi, thuê nhà ở cho thí sinh, lực lượng tham gia giải tỏa ùn tắc giao thông… sẽ giảm bớt.

Ông Phạm Văn Đại, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội

PV: Năm nay, Bộ GD-ĐT cho phép thí sinh được đăng ký thi bằng hình thức trực tuyến. Vậy Sở GD-ĐT Hà Nội đã có hướng dẫn như thế nào đối với việc đăng ký thi theo hình thức này để không xảy ra tình trạng quá tải khi đăng ký, thưa ông?

Ông Phạm Văn Đại: Sở GD-ĐT Hà Nội đã hướng dẫn các trường THPT thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký thi của thí sinh từ ngày 1 đến 30/4/2016. Từ ngày 1/4, Sở GD-ĐT Hà Nội sẽ công bố công khai tất cả các quy chế thi THPT và tuyển sinh ĐH, CĐ cho các trường THPT. Tiếp theo, các trường sẽ bố trí thời gian để phổ biến các quy chế cho tất cả học sinh để các em viết phiếu đăng ký và ghi nguyện vọng, chọn môn thi.

Sau đó, trường THPT và Sở sẽ niêm yết công khai danh sách, thông tin, yêu cầu, nguyện vọng của thí sinh để các em kiểm tra lại cho chính xác. Từ đó, Sở GD-ĐT Hà Nội sẽ chuyển hồ sơ về các trường ĐH, CĐ để tiến hành tổ chức kỳ thi.

PV: Bộ GD-ĐT đưa ra quy định, cụm thi tốt nghiệp THPT có ít nhất 50% cán bộ coi thi và 50% cán bộ giám sát phòng thi từ các trường ĐH, CĐ. Nhiều ý kiến băn khoăn về sự công bằng trong coi thi, chấm thi ở cụm thi ở địa phương tổ chức với cụm thi do các trường ĐH, CĐ chủ trì. Ý kiến của ông về vấn đề này như thế nào?

Ông Phạm Văn Đại: Năm nay, Hà Nội chỉ có khoảng 63.000 thí sinh dự thi THPT Quốc  gia (giảm gần 1/2) so với năm 2015. Vì vậy, áp lực về tăng cường cán bộ, giáo viên THPT, giảng viên các trường ĐH, CĐ coi thi hoàn toàn không có.

Các giáo viên, giảng viên được giao nhiệm vụ coi thi, chấm thi phải làm việc với trách nhiệm cao. Đối với cụm thi ở địa phương, sẽ có giảng viên ở các trường ĐH, CĐ đến coi thi cùng với giáo viên các trường THPT nên sẽ không có chuyện không công bằng trong việc coi thi, chấm thi ở cụm thi ở địa phương tổ chức với cụm thi do các trường ĐH, CĐ chủ trì.

Giáo viên THPT tham gia chấm thi là hoàn toàn hợp lý

PV: Ông đánh giá như thế nào về việc giáo viên THPT được phép tham gia chấm thi?

Ông Phạm Văn Đại: Các giáo viên THPT tham gia chấm bài thi THPT Quốc gia là đúng chuyên ngành, đúng môn giảng dạy nên họ nắm thực tiễn học sinh học tập ở trên lớp một cách rõ ràng nhất. Họ có kiến thức từng môn học một cách rất tốt nên việc chấm thi sẽ dễ dàng hơn là một số giảng viên ở các trường ĐH, CĐ giảng dạy tổng hợp một số chuyên ngành khoa học cơ bản.

PV: Liệu có sự “nương nhẹ” khi giáo viên THPT được phép tham gia chấm thi THPT Quốc gia không, thưa ông?

Ông Phạm Văn Đại: Bộ GD-ĐT đã có barem điểm số trong việc chấm thi. Khi có sự chênh lệch đến 0,5 điểm thì các cặp chấm thi sẽ phải đối chất với nhau.

Nếu đối chất thì cán bộ chấm thi sẽ tìm ra sự đúng-sai. Cán bộ chấm sai sẽ bị hội đồng chấm thi đánh giá về trình độ, năng lực nên họ phải có trách nhiệm, sự cẩn trọng trong việc chấm bài của thí sinh.

PV: Xin cảm ơn ông!./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tuyển sinh đại học 2016: Thí sinh không nên chọn “bừa” ngành nghề
Tuyển sinh đại học 2016: Thí sinh không nên chọn “bừa” ngành nghề

VOV.VN - Thí sinh nên chọn ngành theo năng lực và thị trường lao động, không nên chọn "bừa" ngành nghề để miễn sao là đỗ đại học.

Tuyển sinh đại học 2016: Thí sinh không nên chọn “bừa” ngành nghề

Tuyển sinh đại học 2016: Thí sinh không nên chọn “bừa” ngành nghề

VOV.VN - Thí sinh nên chọn ngành theo năng lực và thị trường lao động, không nên chọn "bừa" ngành nghề để miễn sao là đỗ đại học.

Tuyển sinh đại học năm 2016: Những điều thí sinh không được làm
Tuyển sinh đại học năm 2016: Những điều thí sinh không được làm

VOV.VN - Tuyển sinh đại học năm 2016, thí sinh không được thay đổi nguyện vọng trong các đợt xét tuyển và phải cân nhắc khi xét tuyển theo nhóm.

Tuyển sinh đại học năm 2016: Những điều thí sinh không được làm

Tuyển sinh đại học năm 2016: Những điều thí sinh không được làm

VOV.VN - Tuyển sinh đại học năm 2016, thí sinh không được thay đổi nguyện vọng trong các đợt xét tuyển và phải cân nhắc khi xét tuyển theo nhóm.

Đề thi THPT Quốc gia năm 2016 có gì đặc biệt?
Đề thi THPT Quốc gia năm 2016 có gì đặc biệt?

VOV.VN- Đề thi THPT Quốc gia 2016 chủ yếu trong chương trình lớp 12, yêu cầu học sinh bày tỏ chính kiến về các vấn đề kinh tế, chính trị, xã hội của đất nước.

Đề thi THPT Quốc gia năm 2016 có gì đặc biệt?

Đề thi THPT Quốc gia năm 2016 có gì đặc biệt?

VOV.VN- Đề thi THPT Quốc gia 2016 chủ yếu trong chương trình lớp 12, yêu cầu học sinh bày tỏ chính kiến về các vấn đề kinh tế, chính trị, xã hội của đất nước.

Chỉ tiêu tuyển sinh của trường đại học, cao đẳng phía Bắc và phía Nam
Chỉ tiêu tuyển sinh của trường đại học, cao đẳng phía Bắc và phía Nam

VOV.VN -Các trường đại học, cao đẳng chính thức công bố chỉ tiêu tuyển sinh, mã ngành, tổ hợp môn thi.

Chỉ tiêu tuyển sinh của trường đại học, cao đẳng phía Bắc và phía Nam

Chỉ tiêu tuyển sinh của trường đại học, cao đẳng phía Bắc và phía Nam

VOV.VN -Các trường đại học, cao đẳng chính thức công bố chỉ tiêu tuyển sinh, mã ngành, tổ hợp môn thi.