Thi vào lớp 10: Căng thẳng ôn luyện đến ngày cuối ​

VOV.VN - Chỉ còn 1 ngày nữa là chính thức bước vào kỳ thi, tuy nhiên hàng chục nghìn học sinh, giáo viên vẫn đang tranh thủ thời gian còn lại để ôn tập

Ngày 7/6 tới, tại Hà Nội sẽ diễn ra kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập năm học 2018-2019. Thời điểm này, chỉ còn 1 ngày nữa là chính thức bước vào kỳ thi, tuy nhiên hàng chục nghìn học sinh, giáo viên vẫn đang tranh thủ thời gian còn lại để ôn tập, củng cố kiến thức cố gắng để học sinh có thể đạt được kết quả thi tốt nhất và giành được một suất ở trường công lập ở nguyện vọng 1.

Thí sinh năm "dê vàng" đông tạo áp lực thi cử (ảnh minh họa).

Hồi hộp, căng thẳng. Đó là tâm lý chung của nhiều học sinh Thủ đô đang chuẩn bị bước vào kỳ thi lớp 10 năm nay. Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT không chuyên năm học 2018-2019, Hà Nội có gần 95 nghìn thí sinh tham dự, tăng hơn 22 nghìn thí sinh so với năm học trước. Trong đó, chỉ có khoảng 66% học sinh có cơ hội học tại trường THPT công lập, còn lại sẽ học tại các trường tư thục, trung tâm giáo dục thường xuyên và trường nghề. Do đó, để giành được một suất vào trường công lập, nhiều học sinh vẫn cố tranh thủ thời gian ôn tập nhằm nắm vững kiến thức hơn.

Nguyễn  Phương Anh, học sinh lớp 9 Trường THCS Vân Hồ cho biết: “Em cảm thấy áp lực hơn vì năm nay học sinh rất đông mà năng lực học của các bạn năm nay cũng rất tốt. Em cũng hơi lo về xét tuyển của nhà trường. Em đang hết sức ôn tập. Buổi tối em tự lấy đề trên mạng để tự luyện rồi so với kết quả và tự chấm”.

Trái ngược với mọi năm, năm nay tỷ lệ “chọi” tương đối cao lại ở các trường tốp 2 chứ không phải các trường tốp đầu. Cụ thể như: Trường THPT Nhân Chính chỉ tiêu là 540 học sinh nhưng có đến gần 1.650 hồ sơ đăng ký nguyện vọng 1; tỉ lệ chọi là 3,05. Trường THPT Trương Định có tỉ lệ chọi là 2,76, trong khi chỉ tiêu là 720 học sinh thì có tới gần 2 nghìn hồ sơ đăng ký nguyện vọng 1. Trường THPT Cầu Giấy tỉ lệ chọi 2,74...Các trường hot của Hà Nội có tỉ lệ "chọi" thấp hơn các trường vừa nêu gồm: Trường THPT Việt Đức tuyển 720 học sinh nhưng có 1.527 hồ sơ đăng ký (tỉ lệ chọi 2,12). Trường THPT Phan Đình Phùng, tỉ lệ chọi là 2,33; Trường THPT Yên Hòa tỉ lệ chọi 2,55...

Dù các trường tốp đầu tỷ lệ chọi thấp hơn so với mọi năm nhưng nhiều gia đình vẫn phải động viên con em cố gắng hơn, không chủ quan. Nhiều gia đình mong muốn con sẽ thi đỗ được vào trường công lập, nếu không phải học trường dân lập thì tiền học phí sẽ cao hơn nhiều so với trường công lập. Vì vậy, càng đến gần ngày thi, không chỉ học sinh mà phụ huynh cũng căng thẳng không kém, thậm chí còn lo lắng, áp lực hơn cả con thi vào đại học.

Chị Nguyễn Thị Thủy, quận Hai Bà Trưng cho biết: Gia đình đã phải xem kết quả học tập của con qua các lần thi thử rồi cân nhắc, tính toán mới để con nộp hồ sơ:

"Con nhà mình nguyện vọng 1 trường Thăng Long, nguyện vọng hai Đoàn Kết - Hai Bà Trưng. Với những lần thi thử của con so với tổng điểm của các lần thi thử công lại nhân lên rồi chia ra trung bình thì mình đăng ký cho con. Năm nay là năm “dê vàng” thành ra cũng đông, áp lực cũng nhiều. Phụ huynh cũng lo lắng phục vụ cho các con ăn uống tốt nhất thôi, cũng căng thẳng lắm" - chị Thủy chia sẻ.

Để đảm bảo kỳ thi diễn ra an toàn, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã thành lập 15 đoàn thanh tra đi kiểm tra tại 185 điểm thi. Đến nay, toàn bộ các điểm thi đã cơ bản hoàn tất mọi công việc chuẩn bị cơ sở vật chất như: phòng thi đảm bảo ánh sáng, quạt mát; máy photocopy được niêm phong; Xung quanh trường, tường rào đã được bố trí che chắn đảm bảo an toàn cho kỳ thi...

Về điểm mới trong công tác coi thi năm nay, ông Phạm Văn Đại, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội cho biết: “Thay vì mọi năm khai mạc trên toàn sân trường, năm nay, Sở GD-ĐT yêu cầu tất cả cán bộ coi thi các phòng thi đọc quy chế thi ở trong tất cả các phòng thi. Thầy cô vào tận các phòng thi phổ biến quy chế thi. Trong quy chế đó có rất nhiều điều học sinh phải lưu ý, vật dụng nào được phép mang vào phòng thi, phương tiện gì không được mang vào phòng thi. Thí sinh phải lưu ý học quy chế thi nghiêm túc”.

Hôm nay (6/6), gần 95 nghìn thí sinh tham dự kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT không chuyên ở Hà Nội sẽ đến các điểm thi để làm thủ tục đăng ký dự thi./.



Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

TP HCM: Sẽ có điểm thi tuyển sinh lớp 10 vào ngày 13/6
TP HCM: Sẽ có điểm thi tuyển sinh lớp 10 vào ngày 13/6

VOV.VN -Từ ngày 4/6, Sở Giáo dục – Đào tạo TPHCM  sẽ tiến hành công tác chấm thi.

TP HCM: Sẽ có điểm thi tuyển sinh lớp 10 vào ngày 13/6

TP HCM: Sẽ có điểm thi tuyển sinh lớp 10 vào ngày 13/6

VOV.VN -Từ ngày 4/6, Sở Giáo dục – Đào tạo TPHCM  sẽ tiến hành công tác chấm thi.

Thi tuyển vào lớp 10 tại Đà Nẵng: Đề thi Toán tương đối khó
Thi tuyển vào lớp 10 tại Đà Nẵng: Đề thi Toán tương đối khó

VOV.VN -Sáng 4/6, học sinh dự thi vào lớp 10 tại Đà Nẵng làm bài môn Toán. Sau khi kết thúc thời gian làm bài, đa số thí sinh cho rằng đề bài tương đối khó.  

Thi tuyển vào lớp 10 tại Đà Nẵng: Đề thi Toán tương đối khó

Thi tuyển vào lớp 10 tại Đà Nẵng: Đề thi Toán tương đối khó

VOV.VN -Sáng 4/6, học sinh dự thi vào lớp 10 tại Đà Nẵng làm bài môn Toán. Sau khi kết thúc thời gian làm bài, đa số thí sinh cho rằng đề bài tương đối khó.