Thứ trưởng Bộ Giáo dục thị sát các cụm thi

VOV.VN -Hai thứ trưởng của ngành giáo dục đã đến thị sát kiểm tra tình hình tổ chức thi tại các cụm thi ở Tây Nguyên và ĐBSCL.

Thứ Trưởng Bộ Giáo dục – Đào tạo Bùi Văn Ga kiểm tra tình hình tổ chức kỳ thi tại Cụm 35 - tỉnh Trà Vinh

Sáng 3/7, Thứ trưởng Bộ Giáo dục- Đào tạo Bùi Văn Ga đến thị sát kiểm tra tỉnh hình tổ chức kỳ thi THPT Quốc gia tại tỉnh Trà Vinh.

Tại Cụm thi số 35 do Đại học Trà Vinh chỉ trì có gần 10.300 thí sinh đăng ký, chủ yếu đến từ 4 huyện của tỉnh Vĩnh Long và của tỉnh Trà Vinh.

Cụm thi phải huy động trên 1.700 cán bộ, giáo viên phục vụ công tác tổ chức, coi thi.

Thứ trưởng Phạm Mạnh Hùng kiểm tra tại cụm thi 29

Sau 6 buổi thi, môn có tỷ lệ thí sinh dự thi thấp nhất là môn Vật lý đạt 98.7% và cao nhất là môn Ngoại ngữ đạt 99,6%.

Đặc biệt, đến thời điểm này chưa xảy ra trường hợp bất thường, chưa có trường hợp giám thị hoặc thí sinh vi phạm quy chế thi.

Thứ trưởng Bùi Văn Ga đánh giá cao công tác tổ chức của các Cụm thi ở khu vực ĐBSCL nói chung và Cụm thi liên tỉnh số 35 tại Trà Vinh nói riêng. Thứ trưởng đồng thời, lưu ý hội đồng thi cần mời những giáo viên giỏi, có kinh nghiệm để tham gia công tác chấm thi, nhằm đảm bảo chính xác, khách quan, công bằng theo đúng qui chế.

** Về tình hình kỳ thi THPT Quốc gia tại khu vực Tây Nguyên, trong 2 ngày 2-3/7, đã có hàng chục thí sinh vi phạm quy chế thi.

Đoàn công tác của Bộ Giáo dục Đào tạo do Thứ trưởng Phạm Mạnh Hùng dẫn đầu đã đến và kiểm tra tình hình tại cụm thi số 29 (tỉnh Gia Lai).

Tại cụm thi số 29, tỉnh Gia Lai, tỷ lệ thí sinh dự thi đạt xấp xỉ 98% đến 99%. Hai ngày qua đã có 17 thí sinh vi phạm quy chế, trong đó có 14 thí sinh vi phạm lỗi mang tài liệu vào phòng thi.

Kiểm tra tình hình thi tại đây, Thứ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo Phạm Mạnh Hùng chỉ đạo, hội đồng thi cần tiếp tục đề cao công tác bảo mật và vận chuyển đề thi, tránh tâm lý chủ quan ở cuối kỳ thi.

Thứ trưởng yêu cầu Hội đồng thi tiếp tục phổ biến quy chế thi để tránh các trường hợp vi phạm quy chế thi đáng tiếc.

Tại cụm thi Đại học Tây Nguyên ở Đắc Lắc, tỷ lệ thí sinh dự thi cũng đạt trên 98%, với tổng số trên 28.000 thí sinh.

Dù đã được quán triệt kỹ quy chế, nhưng trong ngày thi thứ ba, 4 thí sinh ở cụm thi quốc gia Đại học Tây Nguyên vẫn sử dụng điện thoại di động và  xem tài liệu trong khi làm bài nên bị đình chỉ và hủy kết quả thi.

Sau 3 ngày thi, ở tỉnh Đắc Lắc có 6 thí sinh bị đình chỉ thi.

** Theo báo cáo nhanh của Cơ quan đại diện của Bộ Giáo dục – Đào tạo tại TP HCM, môn thi Địa lý vẫn có nhiều thí sinh bị đình chỉ do mang tài liệu và điện thoại di động vào phòng thi.

Kết thúc môn thi Địa lý, cả nước có 168 thí sinh vi phạm quy chế, bị kỷ luật, trong đó có đến 150 thí sinh bị đình chỉ thi.

Riêng khu vực phía Nam, sáng 3/7 có 50 thí sinh bị đình chỉ, trong đó chỉ 1 trường hợp do mang di động vào phòng thi, còn lại là do mang tài liệu vào phòng thi và sử dụng tài liệu.

Đặc biệt, tại cụm thi Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật TP HCM có một thí sinh bị đình chỉ do ghi thêm thông tin trên Atlat Địa lý và mặt sau của thẻ dự thi.

Còn trong buổi thi môn Hóa chiều nay, tại khu vực phía Nam chỉ có 1 trường hợp bị đình chỉ tại cụm thi Trường Đại học Sài Gòn do mang di động vào phòng thi./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mùa thi lại đến, chẳng nhớ gì, chỉ nhớ bố!
Mùa thi lại đến, chẳng nhớ gì, chỉ nhớ bố!

VOV.VN - Kỳ thi tốt nghiệp THPT lại đến. Chẳng nhớ gì chỉ nhớ bố! Người đã từng bước, từng ngày, bằng đủ mọi cách, giúp tôi thành đứa không hư.

Mùa thi lại đến, chẳng nhớ gì, chỉ nhớ bố!

Mùa thi lại đến, chẳng nhớ gì, chỉ nhớ bố!

VOV.VN - Kỳ thi tốt nghiệp THPT lại đến. Chẳng nhớ gì chỉ nhớ bố! Người đã từng bước, từng ngày, bằng đủ mọi cách, giúp tôi thành đứa không hư.

Đề thi và đáp án môn Hóa học
Đề thi và đáp án môn Hóa học

Khoảng 459.000 thí sinh vừa hoàn thành bài thi trắc nghiệm môn Hóa với thời gian 90 phút.

Đề thi và đáp án môn Hóa học

Đề thi và đáp án môn Hóa học

Khoảng 459.000 thí sinh vừa hoàn thành bài thi trắc nghiệm môn Hóa với thời gian 90 phút.

Đề thi môn Địa lý dễ và sát với kiến thức cơ bản
Đề thi môn Địa lý dễ và sát với kiến thức cơ bản

VOV.VN - Theo đánh giá của nhiều thí sinh sau khi thi môn Địa lý, để đạt điểm 6-7 không khó.

Đề thi môn Địa lý dễ và sát với kiến thức cơ bản

Đề thi môn Địa lý dễ và sát với kiến thức cơ bản

VOV.VN - Theo đánh giá của nhiều thí sinh sau khi thi môn Địa lý, để đạt điểm 6-7 không khó.