Tiến độ rà soát điểm thi cao bất thường ở Sơn La

VOV.VN -Người dân tỉnh Sơn La nóng lòng chờ đợi tổ công tác sớm hoàn thành nhiệm vụ, lý giải thắc mắc về điểm thi cao bất thường tại tỉnh Sơn La.

Chiều nay 20/7, tổ công tác của Bộ giáo dục và Hội đồng thi tỉnh Sơn La tiếp tục làm việc, nỗ lực rà soát điểm thi cao bất thường. Trong khi tổ công tác làm việc thì lực lượng an ninh vẫn canh phòng một cách nghiêm ngặt.

Mặc dù thời tiết Sơn La vẫn đang mưa liên tục, nhưng các phóng viên vẫn kiên nhẫn đứng đợi bên ngoài cổng Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sơn La...
...với mong muốn sớm có những thông tin mới nhất tới công chúng của mình.

Kết thúc buổi làm việc, tổ công tác vẫn chưa có thông tin chính thức tới phóng viên. Bên cạnh đó, người dân tỉnh Sơn La vẫn nóng lòng chờ đợi tổ công tác sớm hoàn thành nhiệm vụ, lý giải thắc mắc về điểm thi cao bất thường tại tỉnh Sơn La./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thêm địa phương có điểm thi THPT quốc gia bất thường giống Hà Giang?
Thêm địa phương có điểm thi THPT quốc gia bất thường giống Hà Giang?

VOV.VN -Ông Lê Trường Tùng, Chủ tịch Hội đồng quản trị Trường ĐH FPT chỉ ra điểm thi các tỉnh Hòa Bình, Lai Châu, Kon Tum, Điện Biên đều có dấu hiệu bất thường.

Thêm địa phương có điểm thi THPT quốc gia bất thường giống Hà Giang?

Thêm địa phương có điểm thi THPT quốc gia bất thường giống Hà Giang?

VOV.VN -Ông Lê Trường Tùng, Chủ tịch Hội đồng quản trị Trường ĐH FPT chỉ ra điểm thi các tỉnh Hòa Bình, Lai Châu, Kon Tum, Điện Biên đều có dấu hiệu bất thường.

Giám đốc Sở GD-ĐT Hòa Bình tiếp nhận nghi vấn về điểm thi bất thường
Giám đốc Sở GD-ĐT Hòa Bình tiếp nhận nghi vấn về điểm thi bất thường

VOV.VN- Sở GD-ĐT Hòa Bình tiếp nhận nghi vấn về điểm thi bất thường của địa phương và sẵn sàng rà soát, thẩm tra lại quy trình coi thi, chấm thi của tỉnh.

Giám đốc Sở GD-ĐT Hòa Bình tiếp nhận nghi vấn về điểm thi bất thường

Giám đốc Sở GD-ĐT Hòa Bình tiếp nhận nghi vấn về điểm thi bất thường

VOV.VN- Sở GD-ĐT Hòa Bình tiếp nhận nghi vấn về điểm thi bất thường của địa phương và sẵn sàng rà soát, thẩm tra lại quy trình coi thi, chấm thi của tỉnh.

Từ vụ gian lận điểm thi ở Hà Giang: Cần chấm lại theo xác suất ở các địa phương
Từ vụ gian lận điểm thi ở Hà Giang: Cần chấm lại theo xác suất ở các địa phương

VOV.VN -Các chuyên gia cho rằng, Bộ GD-ĐT nên tiến hành chấm lại theo xác suất bài thi, đồng thời xem xét việc có nên tiếp tục để các địa phương chấm thi.

Từ vụ gian lận điểm thi ở Hà Giang: Cần chấm lại theo xác suất ở các địa phương

Từ vụ gian lận điểm thi ở Hà Giang: Cần chấm lại theo xác suất ở các địa phương

VOV.VN -Các chuyên gia cho rằng, Bộ GD-ĐT nên tiến hành chấm lại theo xác suất bài thi, đồng thời xem xét việc có nên tiếp tục để các địa phương chấm thi.

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ: Không có vùng cấm xử lý sai phạm chấm thi
Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ: Không có vùng cấm xử lý sai phạm chấm thi

VOV.VN - Sau sai phạm và nghi vấn trong chấm thi THPT quốc gia 2018 ở Hà Giang và một số địa phương, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ yêu cầu đẩy nhanh chấm thẩm định.

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ: Không có vùng cấm xử lý sai phạm chấm thi

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ: Không có vùng cấm xử lý sai phạm chấm thi

VOV.VN - Sau sai phạm và nghi vấn trong chấm thi THPT quốc gia 2018 ở Hà Giang và một số địa phương, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ yêu cầu đẩy nhanh chấm thẩm định.

Sở GD-ĐT Điện Biên lên tiếng về nghi vấn điểm thi cao bất thường
Sở GD-ĐT Điện Biên lên tiếng về nghi vấn điểm thi cao bất thường

VOV.VN -Giám đốc Sở GD-ĐT Điện Biên cho biết, mọi công tác liên quan đến kỳ thi THPT quốc gia đã thực hiện theo đúng quy chế, Sở sẽ không rà soát lại điểm thi. 

Sở GD-ĐT Điện Biên lên tiếng về nghi vấn điểm thi cao bất thường

Sở GD-ĐT Điện Biên lên tiếng về nghi vấn điểm thi cao bất thường

VOV.VN -Giám đốc Sở GD-ĐT Điện Biên cho biết, mọi công tác liên quan đến kỳ thi THPT quốc gia đã thực hiện theo đúng quy chế, Sở sẽ không rà soát lại điểm thi.