Tìm giải pháp cho giáo dục ĐH, CĐ ngoài công lập

VOV.VN - Diễn đàn giáo dục phát trực tiếp trên VOV2 từ 9h00 ngày 29/9.

Việc khó tuyển sinh trong những năm gần đây và một số trường đang đứng trước nguy cơ giải thể khiến cho dư luận phải đặt câu hỏi về sự tồn tại của các trường đại học, cao đẳng ngoài công lập, vốn được xem như một tất yếu của một nền giáo dục phát triển.

Điều đáng nói là mô hình này đã có chặng đường phát triển 20 năm vậy vì sao, đến bây giờ, những bất cập này mới nảy sinh.

Luật Giáo dục năm 2005 với sự chuyển đổi về mô hình đã có những tác động như thế nào tới hệ thống giáo dục này? Giải pháp nào cho sự phát triển trong thời gian tới?

Những vấn đề này sẽ được đề cập và thảo luận trong chương trình trực tiếp trên VOV2 từ 9h ngày 29/9 với các vị khách mời: GS, TSKH Đặng Ứng Vận - Hiệu trưởng trường ĐH Hòa Bình; TS Lê Đông Phương - Giám đốc Trung tâm Giáo dục Đại học, Viện KHGD; GS Trần Hữu Nghị - Hiệu trưởng trường ĐH dân lập Hải Phòng.

Quý vị và các bạn quan tâm hãy gọi tới 2 số điện thoại 043 826 55 66 và 043 826 56 56 để tham gia chương trình./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Sắp xếp lại việc quản lý chất lượng giáo dục đại học
Sắp xếp lại việc quản lý chất lượng giáo dục đại học

Để nâng cao chất lượng giáo dục, ngoài việc đẩy nhanh tốc độ xây dựng cơ sở vật chất, hoàn thiện các văn bản quy định, nhiệm vụ trọng tâm ngành hướng đến là đổi mới quản lý giáo dục.  

Sắp xếp lại việc quản lý chất lượng giáo dục đại học

Sắp xếp lại việc quản lý chất lượng giáo dục đại học

Để nâng cao chất lượng giáo dục, ngoài việc đẩy nhanh tốc độ xây dựng cơ sở vật chất, hoàn thiện các văn bản quy định, nhiệm vụ trọng tâm ngành hướng đến là đổi mới quản lý giáo dục.  

Đổi mới quản lí giáo dục Đại học giai đoạn 2010 - 2012
Đổi mới quản lí giáo dục Đại học giai đoạn 2010 - 2012

Đây là chủ đề chính của cuộc hội thảo về giáo dục được tổ chức sáng 17/4 tại trường Đại học Vinh – TP. Vinh (Nghệ An)

Đổi mới quản lí giáo dục Đại học giai đoạn 2010 - 2012

Đổi mới quản lí giáo dục Đại học giai đoạn 2010 - 2012

Đây là chủ đề chính của cuộc hội thảo về giáo dục được tổ chức sáng 17/4 tại trường Đại học Vinh – TP. Vinh (Nghệ An)

Sẽ kiểm định chất lượng giáo dục đại học
Sẽ kiểm định chất lượng giáo dục đại học

Sắp tới, chúng ta sẽ có những cơ sở kiểm định chất lượng giáo dục ĐH độc lập, ngoài ngành Giáo dục.  

Sẽ kiểm định chất lượng giáo dục đại học

Sẽ kiểm định chất lượng giáo dục đại học

Sắp tới, chúng ta sẽ có những cơ sở kiểm định chất lượng giáo dục ĐH độc lập, ngoài ngành Giáo dục.  

Tạo đột phá đổi mới toàn diện giáo dục đại học
Tạo đột phá đổi mới toàn diện giáo dục đại học

Chiều 4/3, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức họp báo giới thiệu Chỉ thị 296 của Thủ tướng Chính phủ ngày 27/2/2010 về Đổi mới quản lý giáo dục đại học giai đoạn 2010-2012.

Tạo đột phá đổi mới toàn diện giáo dục đại học

Tạo đột phá đổi mới toàn diện giáo dục đại học

Chiều 4/3, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức họp báo giới thiệu Chỉ thị 296 của Thủ tướng Chính phủ ngày 27/2/2010 về Đổi mới quản lý giáo dục đại học giai đoạn 2010-2012.

Hội nghị trực tuyến đổi mới quản lý giáo dục đại học
Hội nghị trực tuyến đổi mới quản lý giáo dục đại học

Việc triển khai Chương trình Hành động về đổi mới quản lý giáo dục đại học giai đoạn 2010-2012 là khâu đột phá để nâng cao chất lượng và phát triển toàn diện giáo dục đại học.

Hội nghị trực tuyến đổi mới quản lý giáo dục đại học

Hội nghị trực tuyến đổi mới quản lý giáo dục đại học

Việc triển khai Chương trình Hành động về đổi mới quản lý giáo dục đại học giai đoạn 2010-2012 là khâu đột phá để nâng cao chất lượng và phát triển toàn diện giáo dục đại học.

Đổi mới giảng dạy trong giáo dục đại học
Đổi mới giảng dạy trong giáo dục đại học

Hội nghị quốc tế Đổi mới phương pháp giảng dạy, nghiên cứu và quản lý trong lĩnh vực giáo dục đại học diễn ra trong 2 ngày (14 và 15/7) tại TP HCM.

Đổi mới giảng dạy trong giáo dục đại học

Đổi mới giảng dạy trong giáo dục đại học

Hội nghị quốc tế Đổi mới phương pháp giảng dạy, nghiên cứu và quản lý trong lĩnh vực giáo dục đại học diễn ra trong 2 ngày (14 và 15/7) tại TP HCM.

Hội nghị lấy ý kiến về giáo dục đại học
Hội nghị lấy ý kiến về giáo dục đại học

Theo các đại biểu, hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về việc thành lập trường, đầu tư và đảm bảo chất lượng trong giáo dục đại học đã từng bước được điều chỉnh theo yêu cầu của thực tiễn, nhưng chưa kịp thời và đồng bộ…

Hội nghị lấy ý kiến về giáo dục đại học

Hội nghị lấy ý kiến về giáo dục đại học

Theo các đại biểu, hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về việc thành lập trường, đầu tư và đảm bảo chất lượng trong giáo dục đại học đã từng bước được điều chỉnh theo yêu cầu của thực tiễn, nhưng chưa kịp thời và đồng bộ…

Đổi mới phương pháp giáo dục đại học
Đổi mới phương pháp giáo dục đại học

Các phương pháp mới nhấn mạnh đến việc đào tạo tại nơi làm việc.

Đổi mới phương pháp giáo dục đại học

Đổi mới phương pháp giáo dục đại học

Các phương pháp mới nhấn mạnh đến việc đào tạo tại nơi làm việc.

Giáo dục Đại học: Không nên phân biệt trường ngoài công lập!
Giáo dục Đại học: Không nên phân biệt trường ngoài công lập!

VOV.VN-Theo nhiều chuyên gia, công lập và ngoài công lập như đôi cánh của con chim, phải phát triển cân đối thì mới cất cánh được...

Giáo dục Đại học: Không nên phân biệt trường ngoài công lập!

Giáo dục Đại học: Không nên phân biệt trường ngoài công lập!

VOV.VN-Theo nhiều chuyên gia, công lập và ngoài công lập như đôi cánh của con chim, phải phát triển cân đối thì mới cất cánh được...

Giáo dục đại học Việt Nam cần giải quyết 3 vấn đề bất cập lớn
Giáo dục đại học Việt Nam cần giải quyết 3 vấn đề bất cập lớn

Đó là yêu cầu mà Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Thiện Nhân đưa ra tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm học 2009 - 2010 với sự tham dự của 376 hiệu trưởng các trường đại học, cao đẳng trong cả nước.

Giáo dục đại học Việt Nam cần giải quyết 3 vấn đề bất cập lớn

Giáo dục đại học Việt Nam cần giải quyết 3 vấn đề bất cập lớn

Đó là yêu cầu mà Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Thiện Nhân đưa ra tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm học 2009 - 2010 với sự tham dự của 376 hiệu trưởng các trường đại học, cao đẳng trong cả nước.

Việt Nam sẽ cải tiến toàn diện hệ thống giáo dục đại học
Việt Nam sẽ cải tiến toàn diện hệ thống giáo dục đại học

Đó là khẳng định của hơn 200 đại biểu tham dự hội nghị về Hội nhập quốc tế trong giáo dục đại học diễn ra sáng 16/10 tại Hà Nội.  

Việt Nam sẽ cải tiến toàn diện hệ thống giáo dục đại học

Việt Nam sẽ cải tiến toàn diện hệ thống giáo dục đại học

Đó là khẳng định của hơn 200 đại biểu tham dự hội nghị về Hội nhập quốc tế trong giáo dục đại học diễn ra sáng 16/10 tại Hà Nội.  

11.440 tỷ đồng ODA cho giáo dục đại học
11.440 tỷ đồng ODA cho giáo dục đại học

Theo thống kê của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trong giai đoạn 1998-2009, tổng giá trị hiệp định ODA về Giáo dục – Đào tạo được ký kết là hơn 1,375 tỉ USD tương đương 26.133 tỷ đồng.

11.440 tỷ đồng ODA cho giáo dục đại học

11.440 tỷ đồng ODA cho giáo dục đại học

Theo thống kê của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trong giai đoạn 1998-2009, tổng giá trị hiệp định ODA về Giáo dục – Đào tạo được ký kết là hơn 1,375 tỉ USD tương đương 26.133 tỷ đồng.

Cần chỉnh sửa thêm Dự án Luật Giáo dục đại học
Cần chỉnh sửa thêm Dự án Luật Giáo dục đại học

Đây là chỉ đạo của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng trong Hội nghị tham vấn ý kiến các chuyên gia về Dự án Luật này, ngày 9/2.

Cần chỉnh sửa thêm Dự án Luật Giáo dục đại học

Cần chỉnh sửa thêm Dự án Luật Giáo dục đại học

Đây là chỉ đạo của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng trong Hội nghị tham vấn ý kiến các chuyên gia về Dự án Luật này, ngày 9/2.