Tốt nghiệp loại giỏi, cựu sinh viên bất ngờ cắn lưỡi tự tử

Cựu sinh viên tốt nghiệp loại giỏi. Ra trường không xin được việc cộng với hoàn cảnh gia đình khó khăn nên em đã cắn lưỡi tự tử.

Chiều 15/3, Hiệu trưởng trường ĐH Thể dục Thể thao (TDTT) Bắc Ninh Nguyễn Đại Dương xác nhận, cựu sinh viên của trường đang trong cơn nguy kịch vì đã có hành động cắn lưỡi tự tử.

Theo thầy Dương, cựu sinh viên này có tên là P.T.T H. Em và gia đình sống trong tập thể gần trường (phường Trang Hạ, thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh). Gia đình H. rất khó khăn. H.có em trai cũng không bình thường về tâm lý.

Bản thân H. là sinh viên K44 khoa Giáo dục thể chất (Trường ĐH TDTT Bắc Ninh) đã ra trường được khoảng 4 năm.

H. được đưa đi cấp cứu (Ảnh: Lao động)

Thầy Dương cho biết, khi xảy ra sự việc nhà trường nhận thông tin từ thầy Đặng Hoài An, trưởng bộ môn điền kinh cử tạ của trường. Thầy An cùng sống trong tập thể nơi gia đình H. sống. Sau khi tìm hiểu thông tin từ các thầy cô bộ môn thì được biết H. là sinh viên tốt nghiệp loại giỏi. Ra trường không xin được việc cộng với hoàn cảnh gia đình khó khăn nên nghĩ quẩn.

H. cắn lưỡi tự tử vào ngày 11/3 vì mâu thuẫn trong gia đình. Theo thông tin từ ông Đặng Hoài An - Trưởng Bộ môn điền kinh cử tạ (Trường ĐH TDTT Bắc Ninh) chia sẻ trên facebook cá nhân thì H. đã được đưa vào cấp cứu tại khoa Thần kinh (Bệnh viện đa khoa Bắc Ninh), sau đó đã được chuyển lên Bệnh viện Tâm thần Hà Nội. Hiện tại H. vẫn nằm một chỗ bất tỉnh, người thỉnh thoảng co giật. 

Vẫn theo thầy Dương, để hỗ trợ gia đình H. - thầy Đặng Hoài An đã kêu gọi ủng hộ. Hiện tập thể các bạn sinh viên, vận động viên, huấn luyện viên thể thao của nhà trường cũng đã ủng hộ và mong H. sớm qua cơn nguy kịch./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bình Định xem xét kỷ luật thầy giáo định tự sát tại lễ kỷ niệm trường
Bình Định xem xét kỷ luật thầy giáo định tự sát tại lễ kỷ niệm trường

Thầy giáo Trương Hoài Phương (60 tuổi) đã rút dao ra định tự sát nhưng các giáo viên của trường THPT chuyên Lê Quý Đôn ngăn cản kịp thời.

Bình Định xem xét kỷ luật thầy giáo định tự sát tại lễ kỷ niệm trường

Bình Định xem xét kỷ luật thầy giáo định tự sát tại lễ kỷ niệm trường

Thầy giáo Trương Hoài Phương (60 tuổi) đã rút dao ra định tự sát nhưng các giáo viên của trường THPT chuyên Lê Quý Đôn ngăn cản kịp thời.

Học sinh bị trầm cảm, bạo lực, tự tử: Đâu là nguyên nhân?
Học sinh bị trầm cảm, bạo lực, tự tử: Đâu là nguyên nhân?

VOV.VN -Nhiều gia đình quá kỳ vọng, bắt con học quá nhiều, bỏ bê hoặc nuông chiều con… khiến học sinh mụ mẫm, vô cảm, căng thẳng về tâm lý.

Học sinh bị trầm cảm, bạo lực, tự tử: Đâu là nguyên nhân?

Học sinh bị trầm cảm, bạo lực, tự tử: Đâu là nguyên nhân?

VOV.VN -Nhiều gia đình quá kỳ vọng, bắt con học quá nhiều, bỏ bê hoặc nuông chiều con… khiến học sinh mụ mẫm, vô cảm, căng thẳng về tâm lý.

Cảm động chuyện sinh viên nghèo chạy xe ôm giúp bạn chữa trọng bệnh
Cảm động chuyện sinh viên nghèo chạy xe ôm giúp bạn chữa trọng bệnh

Để có tiền giúp bạn chữa căn bệnh viêm cơ tim, tranh thủ lúc không phải học, nam sinh viên nghèo đã quyết định chạy xe ôm.

Cảm động chuyện sinh viên nghèo chạy xe ôm giúp bạn chữa trọng bệnh

Cảm động chuyện sinh viên nghèo chạy xe ôm giúp bạn chữa trọng bệnh

Để có tiền giúp bạn chữa căn bệnh viêm cơ tim, tranh thủ lúc không phải học, nam sinh viên nghèo đã quyết định chạy xe ôm.

Chàng sinh viên Hà Nhì vượt khó tốt nghiệp loại giỏi
Chàng sinh viên Hà Nhì vượt khó tốt nghiệp loại giỏi

VOV.VN - Hoàn cảnh khó khăn, mồ côi cha, chàng sinh viên Hà Nhì vượt lên hoàn cảnh tốt nghiệp loại giỏi.

Chàng sinh viên Hà Nhì vượt khó tốt nghiệp loại giỏi

Chàng sinh viên Hà Nhì vượt khó tốt nghiệp loại giỏi

VOV.VN - Hoàn cảnh khó khăn, mồ côi cha, chàng sinh viên Hà Nhì vượt lên hoàn cảnh tốt nghiệp loại giỏi.

Hơn 500 sinh viên có thể bị kỷ luật vì không đóng bảo hiểm y tế
Hơn 500 sinh viên có thể bị kỷ luật vì không đóng bảo hiểm y tế

Nếu bị kỷ luật cảnh cáo thì những sinh viên không đóng bảo hiểm y tế sẽ bị trừ điểm rèn luyện theo quy định.

Hơn 500 sinh viên có thể bị kỷ luật vì không đóng bảo hiểm y tế

Hơn 500 sinh viên có thể bị kỷ luật vì không đóng bảo hiểm y tế

Nếu bị kỷ luật cảnh cáo thì những sinh viên không đóng bảo hiểm y tế sẽ bị trừ điểm rèn luyện theo quy định.