TP HCM sẵn sàng cho kỳ thi THPT quốc gia 2015

VOV.VN - Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam vừa có buổi làm việc với UBND TP HCM và Sở GD ĐT TP HCM về công tác chuẩn bị cho kỳ thi này.

Sáng nay (22/5), Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã có buổi làm việc với UBND TP HCM, Sở Giáo dục – Đào tạo TP HCM và trưởng đại diện 8 cụm thi tại thành phố về công tác chuẩn bị tổ chức kỳ thi Trung học phổ thông Quốc gia năm 2015.

Tại buổi làm việc, ông Lê Hồng Sơn, Giám đốc Sở Giáo dục – Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh đã báo cáo công tác chuẩn bị cho kỳ thi Trung học phổ thông Quốc gia của Thành phố Hồ Chí Minh.

Đến thời điểm hiện tại, nhìn chung, các sở, ban, ngành, các cụm thi và các trường trung học phổ thông của thành phố đã gần như hoàn tất những công đoạn cần thiết cho kỳ thi vào tháng 7 tới.

Trong năm đầu tiên triển khai thực hiện kỳ thi “2 chung” này, thành phố Hồ Chí Minh có trên 150.000 thí sinh đăng ký dự thi, chiếm trên 15% tổng số thí sinh đăng ký dự thi của cả nước và chiếm tới 20% tổng số thí sinh có nguyện vọng dự thi xét tốt nghiệp trung học phổ thông lẫn xét tuyển vào các trường đại học, cao đẳng. Thành phố có 8 cụm thi do các trường đại học chủ trì dành cho thí sinh của thành phố và 7 tỉnh lân cận. 8 cụm thi này được rải đều khắp 24 quận, huyện để đảm bảo việc đi lại thuận lợi cho các thí sinh.

Kỳ thi thử THPT quốc gia năm 2015 cho 130 trường trung học phổ thông và 13 trung tâm giáo dục thường xuyên trên địa bàn thành phố mới đây đã đạt kết quả khả quan.

Ông Hứa Ngọc Thuận, Phó Chủ tịch UBND TP HCM, Trưởng ban chỉ đạo kỳ thi Trung học phổ thông Quốc gia năm 2015 tại Thành phố Hồ Chí Minh khẳng định, thành phố sẽ tiếp tục kiểm tra, giám sát để có những chỉ đạo kịp thời nhằm tháo gỡ những khó khăn cho các cụm thi, tạo môi trường thuận lợi nhất cho các thí sinh.

Về công tác chuẩn bị trong thời gian tới, đại diện nhiều cụm thi cho rằng, vấn đề hỗ trợ chỉnh sửa hồ sơ, giới thiệu phòng trọ giá rẻ, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm cũng như hỗ trợ phương tiện di chuyển đến cụm thi cho các thí sinh… cần được chuẩn bị thật kỹ để không gây khó khăn cho thí sinh.

Trước ý kiến báo chí đề cập việc dữ liệu của nhiều thí sinh tự do tại Thành phố Hồ Chí Minh trên phần mềm tuyển sinh quốc gia thời gian gần đây liên tục mất, lãnh đạo Cơ quan đại diện của Bộ giáo dục - Đạo tạo tại Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đến nay, tình trạng này đã được khắc phục... 

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đánh giá cao việc thực hiện kỳ thi thử Trung học phổ thông vừa qua của Thành phố Hồ Chí Minh, đồng thời nhấn mạnh, trong thời gian tới, ngành giáo dục thành phố cần tập trung chuẩn bị thật tốt, phát huy cao nhất tinh thần của kỳ thi.

Phó Thủ tướng nói: “Kỳ thi này trước mắt là để giải quyết, khắc phục những tồn tại, những bức xúc bấy lâu nay của các kỳ thi. Mỗi năm chúng ta có 4 kỳ thi, rất tốn kém và nhiêu khê. Kỳ thi này có rất nhiều cái mới, tốt nhưng không phải cái gì cũng có thể đạt 100%. Trong quá trình chuẩn bị, làm lần đầu không tránh khỏi những điều cần phải hoàn thiện. Kể cả sau kỳ thi này, vẫn phải tiếp tục rút kinh nghiệm để hoàn thiện tiếp, chứ không có nghĩa năm nay thi như thế nào thì năm sau thi y như vậy”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Kỳ thi THPT quốc gia: Thí sinh tập trung ôn theo đề mẫu
Kỳ thi THPT quốc gia: Thí sinh tập trung ôn theo đề mẫu

VOV.VN -Các trường ở Hà Nội đã bắt đầu cho các em khảo sát và làm quen với bộ đề thi theo dạng đề thi mẫu.

Kỳ thi THPT quốc gia: Thí sinh tập trung ôn theo đề mẫu

Kỳ thi THPT quốc gia: Thí sinh tập trung ôn theo đề mẫu

VOV.VN -Các trường ở Hà Nội đã bắt đầu cho các em khảo sát và làm quen với bộ đề thi theo dạng đề thi mẫu.

Thí sinh lo lắng không tìm được chỗ ở khi dự thi THPT quốc gia
Thí sinh lo lắng không tìm được chỗ ở khi dự thi THPT quốc gia

VOV.VN -Nhiều học sinh và phụ huynh vẫn lo lắng trong việc tìm địa điểm ăn, nghỉ tại các cụm thi.

Thí sinh lo lắng không tìm được chỗ ở khi dự thi THPT quốc gia

Thí sinh lo lắng không tìm được chỗ ở khi dự thi THPT quốc gia

VOV.VN -Nhiều học sinh và phụ huynh vẫn lo lắng trong việc tìm địa điểm ăn, nghỉ tại các cụm thi.

Quảng Ninh và Đà Nẵng sẵn sàng cho kỳ thi THPT Quốc gia
Quảng Ninh và Đà Nẵng sẵn sàng cho kỳ thi THPT Quốc gia

VOV.VN - Năm 2015 toàn tỉnh Quảng Ninh có 14.988 thí sinh đăng ký, dự thi tại 12 cụm thi; còn tại Đà Nẵng có gần 31.000 thí sinh dự thi tại 30 điểm trường.

Quảng Ninh và Đà Nẵng sẵn sàng cho kỳ thi THPT Quốc gia

Quảng Ninh và Đà Nẵng sẵn sàng cho kỳ thi THPT Quốc gia

VOV.VN - Năm 2015 toàn tỉnh Quảng Ninh có 14.988 thí sinh đăng ký, dự thi tại 12 cụm thi; còn tại Đà Nẵng có gần 31.000 thí sinh dự thi tại 30 điểm trường.

Bí quyết làm bài thi THPT Quốc gia môn Toán, Vật lý
Bí quyết làm bài thi THPT Quốc gia môn Toán, Vật lý

VOV.VN - Các thầy giáo Lê Bá Trần Phương và Nguyễn Thành Nam tư vấn chiến lược ôn thi và bí quyết làm bài thi THPT quốc gia hai môn Toán và Vật lý.

Bí quyết làm bài thi THPT Quốc gia môn Toán, Vật lý

Bí quyết làm bài thi THPT Quốc gia môn Toán, Vật lý

VOV.VN - Các thầy giáo Lê Bá Trần Phương và Nguyễn Thành Nam tư vấn chiến lược ôn thi và bí quyết làm bài thi THPT quốc gia hai môn Toán và Vật lý.

Hải Dương hoàn thành công tác chuẩn bị thi THPT Quốc gia
Hải Dương hoàn thành công tác chuẩn bị thi THPT Quốc gia

VOV.VN - Đến thời điểm này, Hải Dương đã xây dựng xong phương án tổ chức thi; công tác chuẩn bị về cơ sở vật chất, đội ngũ coi thi, chấm thi.

Hải Dương hoàn thành công tác chuẩn bị thi THPT Quốc gia

Hải Dương hoàn thành công tác chuẩn bị thi THPT Quốc gia

VOV.VN - Đến thời điểm này, Hải Dương đã xây dựng xong phương án tổ chức thi; công tác chuẩn bị về cơ sở vật chất, đội ngũ coi thi, chấm thi.

Bộ Giáo dục Đào tạo hướng dẫn thanh tra thi THPT quốc gia năm 2015
Bộ Giáo dục Đào tạo hướng dẫn thanh tra thi THPT quốc gia năm 2015

VOV.VN -Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu việc thanh tra phải chính xác, kịp thời, khách quan, trung thực, công khai…

Bộ Giáo dục Đào tạo hướng dẫn thanh tra thi THPT quốc gia năm 2015

Bộ Giáo dục Đào tạo hướng dẫn thanh tra thi THPT quốc gia năm 2015

VOV.VN -Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu việc thanh tra phải chính xác, kịp thời, khách quan, trung thực, công khai…