TPHCM tuyên dương 179 Nhà giáo trẻ tiêu biểu

VOV.VN - 179 nhà giáo trẻ được bình chọn tuyên dương từ 551 gương nhà giáo do các trường, các cơ sở Đoàn của thành phố đề cử

Sáng 14/11, Thành Đoàn TP HCM tổ chức Liên hoan “Nhà  giáo trẻ tiêu biểu” lần thứ 8.

179 nhà giáo trẻ được bình chọn tuyên dương từ 551 gương nhà giáo do các trường, các cơ sở Đoàn của thành phố đề cử. 

Dạy học môn giáo dục công dân (Ảnh minh họa).

Đây là những thầy cô giáo trẻ thực sự tâm huyết với nghề, đam mê công việc, gắn bó với học sinh và có nhiều sáng tạo trong công tác giảng dạy. Trong đó, có những thầy cô giáo nhiều năm liền là "Nhà giáo trẻ tiêu biểu". Đó là, thầy giáo Trần Quốc Trung, đang giảng dạy tại Trường Đại học Ngoại thương- Cơ sở TP HCM, đã có nhiều bài đăng trên các tạp chí khoa học quốc tế, tổ chức các phiên đàm phán giả định để cập nhật kiến thức cho sinh viên về các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới, tình nguyện hỗ trợ sinh viên cá biệt.

Đó là, thầy giáo Vương Sỹ Đức ở trường tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai, quận Gò Vấp, tham gia chương trình thay sách năm 2017-2018 của thành phố, thực hiện sáng kiến "Dạy văn lớp 5 bằng sơ đồ tư duy".... Hay như cô giáo Nguyễn Thị Thảo, giáo viên môn Giáo dục công dân, Trường Trung học phổ thông Nguyễn Chí Thanh, lần thứ 2 được trao danh hiệu “Nhà giáo trẻ tiêu biểu”.

Cô Thảo đã gắn môn học Giáo dục công dân của mình với các hoạt động, phong trào xã hội để thu hút học sinh, góp phần xây dựng những bài giảng trực tuyến sinh động trên website của Bộ GD-ĐT.

Cô Nguyễn Thị Thảo cho biết: Môn Giáo dục công dân nhiều người nghĩ rằng rất khô và khó. Bản thân học sinh cấp 3 cũng gặp nhiều khó khăn khi học môn này, vì có một số nội dung đúng là quá khó với các em. Nhận thức rõ điều này, chúng tôi đã có sự đổi mới, cải tiến trong giảng dạy để thu hút được sự hào hứng học tập của các em. Trường chúng tôi cũng có nhiều đóng góp trong bộ môn Giáo dục công dân đối với ngành giáo dục thành phố và Bộ Giáo dục./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên