Tràn lan giấy gọi trúng tuyển, xét tuyển đại học, cao đẳng

Việc các trường gửi giấy báo, hoặc thư mời nhập học đến thí sinh một cách vô tội vạ không chỉ gây phiền toái mà còn khiến cho nhiều thí sinh, phụ huynh hoang mang.

Hiện nay, các trường đại học, cao đẳng đang gửi giấy chứng nhận kết quả thi cho thí sinh chưa trúng tuyển nhưng có điểm thi trên điểm sàn trở lên để các em đăng ký xét tuyển bổ sung vào các trường khác. Tuy nhiên, trong khi chờ kết quả xét tuyển, các thí sinh lại nhận được thư mời nhập học, hoặc giấy báo trúng tuyển của nhiều trường đại học, cao đẳng, trung học dạy nghề dù không đăng ký xét tuyển hay dự thi vào các trường này.

Thí sinh Vũ Thị Lan (xã Liên Minh, huyện Vụ Bản, Nam Định) không trúng tuyển nguyện vọng 1 của trường Đại học Thương Mại và hiện đang đăng ký xét tuyển vào trường Cao đẳng Công nghiệp Hà Nội. Thế nhưng trong khi chờ kết quả xét tuyển, Lan nhận được khá nhiều thư mời nhập học của các trường cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp trong khi em không dự thi cũng như đăng ký xét tuyển.

Vũ Thị Lan nói: “Những thư mời đó thường là của trường cao đẳng. Ví dụ như Cao đẳng nghề Hải Phòng hoặc là những trường em chưa nghe tên. Chủ yếu là mời học, chứ em chưa nhận được giấy báo nhập học”.       

Hiện nay, hình thức được nhiều trường áp dụng là tự động chuyển những thí sinh không đỗ nguyện vọng 1 xuống hệ cao đẳng, hoặc trung học nghề nếu thí sinh đủ điểm.

Các trường gửi giấy báo nhập học cho những thí sinh thi nhờ và những thí sinh không dự thi vào trường nhưng có điểm thi trên sàn. Một số trường thì lách Quy chế tuyển sinh của Bộ GD-ĐT bằng cách gửi thư mời nhập học cho các thí sinh.

Cá biệt, có những thí sinh điểm thi đại học chỉ đạt từ 5 - 8 điểm nhưng lại nhận được nhiều thư mời nhập học. Việc các trường gửi giấy báo, hoặc thư mời nhập học đến thí sinh một cách vô tội vạ không chỉ gây phiền toái mà còn khiến cho nhiều thí sinh và phụ huynh có con không trúng tuyển nguyện vọng 1 hoang mang, không biết nên chọn trường nào vì rất khó tin vào lời quảng cáo của các trường trong thư mời.

Trao đổi với phóng viên Đài TNVN về vấn đề này, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Bùi Văn Ga cho biết: Các trường tự động chuyển đổi guyện vọng của thí sinh, gửi giấy báo trúng tuyển cho thí sinh không thi tuyển vào trường, không trúng tuyển hoặc xét tuyển vào trường là sai Quy chế tuyển sinh của Bộ. Bộ sẽ yêu cầu các trường dứt khoát không được gửi giấy báo trúng tuyển cho các học sinh không thi, hoặc không xét tuyển trường mình. Nếu trường nào vi phạm, Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh phải chịu trách nhiệm. Bộ sẽ có biện pháp xử lý đối với những Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh vi phạm quy chế.

Để đảm bảo quyền lợi cho các thí sinh dự thi, Bộ GD-ĐT yêu cầu các trường không tự chuyển đổi nguyện vọng của thí sinh và phải gửi giấy chứng nhận kết quả thi theo đúng quy định. Các trường có xét tuyển nguyện vọng bổ sung không được kết thúc thời điểm nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển đợt đầu tiên của thí sinh trước ngày 7/9 vì trên thực tế có nhiều thí sinh vẫn chưa nhận được giấy chứng nhận kết quả thi trước ngày 31/8./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên