Trường Thanh Nguyên phá sản: Đảm bảo hoạt động của trường

VOV.VN - Sở GD-ĐT tỉnh Bình Thuận cho biết quan điểm vẫn giữ nguyên hoạt động của trường Thanh Nguyên, không tiến hành việc điều chuyển học sinh

Tòa án nhân dân thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận đã có quyết định tuyên bố phá sản đối với Trường mầm non - tiểu học Thanh Nguyên.

Cuộc họp báo tại Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Thuận.

Theo quyền hạn được giao, ngày 23/3, quản tài viên cùng lực lượng bảo vệ đã đến trường Thanh Nguyên tiến hành việc niêm yết và thông báo việc thanh lý tài sản và đã có xô xát xảy ra giữa các bên liên quan, gây bức xúc dư luận. Phụ huynh cũng hoang mang không biết hơn 1.000 con em đang theo học tại đây sẽ ra sao khi công ty chủ quản bị phá sản. Hôm qua (28/3), tỉnh Bình Thuận đã tổ chức cuộc họp báo thông tin chính thức về vấn đề này.

Tại cuộc họp báo, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Thuận cho biết: Công ty TNHH Thanh Nguyên được xác định nợ chính thức lên đến 177 tỷ đồng của 9 tổ chức, cá nhân. Nợ đã quá hạn và mất khả năng thanh toán, nên ngày 18/1/2017, Tòa án nhân dân thành phố Phan Thiết đã ra tuyên bố phá sản.

Chiều ngày 23/3, tổ công tác do Quản tài viên Trần Đăng Minh làm tổ trưởng và các nhân viên công ty bảo vệ Vũ Long đến Trường mầm non - tiểu học Thanh Nguyên dưới sự chứng kiến của đại diện Viện KSND, Chi cục THA, Phòng GD-ĐT tạo TP Phan Thiết và Công an phường Xuân An để thông báo niêm yết các văn bản liên quan đến phá sản. 

Giữa đại diện trường Thanh Nguyên và tổ công tác đã xảy ra xô xát, trong đó có việc bảo vệ của quản tài viên còng tay bà Đoàn Thị Dung (giám đốc công ty) và giương súng thị uy trong khuôn viên trường. Về vấn đề này, Đại tá Nguyễn Văn Nhiều, Trưởng phòng Tham mưu - người phát ngôn Công an tỉnh Bình Thuận cho hay để kết luận đúng sai, Công an tỉnh phải xem xét kỹ lưỡng hành vi của cả hai bên.

Vụ xô xát xảy ra tại trường Thanh Nguyên vào chiều 23/3.

Đại tá Nhiều nói: “Phải kiểm tra việc trang cấp công cụ hỗ trợ này như thế nào, tính cần thiết của việc sử dụng công cụ hỗ trợ trong bối cảnh lúc đó. Bối cảnh như đã thấy rất rõ, ở ngay trong một trường học, trước mặt giáo viên rồi trước một số phụ huynh và đặc biệt là trước các em nhỏ, thì rất là phản cảm. Cái thứ hai trong bối cảnh đó, chúng ta cũng xem lại yếu tố nó có sự gây rối và có việc lấy xăng đe dọa tự thiêu, như vậy chúng ta cân nhắc việc này rất kỹ”.

Vấn đề được quan tâm nhất hiện nay là làm sao đảm bảo quyền lợi cho hơn 132 giáo viên – nhân viên và  hơn 1.000 học sinh của Trường Thanh Nguyên sau khi công ty bị tòa tuyên phá sản.

Bà Nguyễn Thị Bích Hoàn, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Bình Thuận cho biết, quan điểm của ngành là vẫn giữ nguyên hoạt động của trường Thanh Nguyên, không tiến hành việc điều chuyển học sinh đi nơi khác. Ngành sẽ có phương án cụ thể sau khi ổn định tình hình của phụ huynh, học sinh, giáo viên của trường.

Trước câu hỏi về tính hợp pháp của trường Thanh Nguyên, chẳng hạn khi kết quả học tập của học sinh liệu có được công nhận khi kết thúc năm học vì công ty không còn giá trị pháp lý.

Ông Nguyễn Thành Tâm, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Bình Thuận nói tỉnh sẽ đảm bảo quyền lợi cho học sinh và giáo viên của trường Thanh Nguyên.

Ông Nguyễn Thành Tâm, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy khẳng định tỉnh Bình Thuận có đầy đủ khả năng đảm bảo cho trường Thanh Nguyên hoạt động đúng pháp luật. Dù ai làm chủ đi chăng nữa, thì mọi hoạt động của trường này vẫn duy trì,không có gì thay đổi dưới sự hỗ trợ của tỉnh.

Ông Tâm khẳng định: “Tỉnh đủ thẩm quyền để công nhận kết quả học tập đó. Cái đó là văn bản chỉ đạo chính thức của Thường trực Tỉnh ủy, của Ủy ban nhân dân tỉnh, của Sở Giáo dục và Đào tạo để làm việc đó. Cho nên, giáo viên và phụ huynh không có việc gì phải lo lắng”.

Việc đảm bảo quyền lợi cho học sinh và giáo viên trường Thanh Nguyên được ưu tiên hàng đầu. Còn vấn đề xử lý nợ và việc phá sản công ty sẽ được thực hiện đúng theo quy định của pháp luật. Đối với vụ việc thi hành án để xảy ra xô xát ngày 23/3, Thường trực Tỉnh ủy Bình Thuận đã giao trách nhiệm cho Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan xem xét, đánh giá việc chấp hành pháp luật trong quá trình tổ chức thi hành quyết định phá sản đối với trường Thanh Nguyên của quản tài viên Trần Đăng Minh và các cơ quan liên quan; nếu có vi phạm, phải xử lý nghiêm theo quy định./. 

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bình Thuận: Trường Thanh Nguyên không chấp nhận phá sản
Bình Thuận: Trường Thanh Nguyên không chấp nhận phá sản

VOV.VN - Vụ phá sản và giải thể Trường mầm non - tiểu học Thanh Nguyên diễn biến phức tạp khi công ty chủ quản của trường không chấp nhận phá sản.

Bình Thuận: Trường Thanh Nguyên không chấp nhận phá sản

Bình Thuận: Trường Thanh Nguyên không chấp nhận phá sản

VOV.VN - Vụ phá sản và giải thể Trường mầm non - tiểu học Thanh Nguyên diễn biến phức tạp khi công ty chủ quản của trường không chấp nhận phá sản.

Trường Thanh Nguyên phá sản: Cần bảo vệ quyền lợi của học sinh
Trường Thanh Nguyên phá sản: Cần bảo vệ quyền lợi của học sinh

VOV.VN - Tỉnh Bình Thuận yêu cầu Chi cục Thi hành án và TAND TP Phan Thiết đảm bảo cho học sinh trường Thanh Nguyên hoàn thành chương trình năm học

Trường Thanh Nguyên phá sản: Cần bảo vệ quyền lợi của học sinh

Trường Thanh Nguyên phá sản: Cần bảo vệ quyền lợi của học sinh

VOV.VN - Tỉnh Bình Thuận yêu cầu Chi cục Thi hành án và TAND TP Phan Thiết đảm bảo cho học sinh trường Thanh Nguyên hoàn thành chương trình năm học