Truyền lửa tình yêu biển đảo quê hương đến các thế hệ học sinh

VOV.VN -Trong màu áo rực lửa của lá cờ Tổ quốc, học sinh sôi nổi tham gia cuộc thi “Em yêu biển đảo quê hương” với lòng nhiệt tình và tình cảm chân thành.

Trong không khí thi đua sôi nổi của tuổi trẻ cả nước với tinh thần xung kích, sáng tạo, Đoàn Thanh niên Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam và đoàn trường THCS Phùng Hưng vừa tổ chức cuộc thi “Em yêu biển đảo quê hương” tại trường THCS Phùng Hưng, xã Phùng Hưng, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên.

Điểm đặc biệt của cuộc thi là sự tham gia của 85 em học sinh trường THCS Phùng Hưng tương đương với 85 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh ( 26/03/1931-26/03/2016) với sự cổ vũ nhiệt tình, sôi nổi của hàng trăm em học sinh trong trường. Trong màu áo rực lửa của lá cờ Tổ quốc, các em học sinh sôi nổi tham gia cuộc thi với tình cảm thiêng liêng dành cho biển đảo quê hương.

Các em học sinh trường THCS Phùng Hưng sôi nổi tham gia cuộc thi

Cuộc thi “Em yêu biển đảo Việt Nam” được tổ chức giống như chương trình rung chuông vàng. 30 câu hỏi mang tính trắc nghiệm tại cuộc thi xoay quanh công ước quốc tế về Luật Biển 1982, Luật Biển Việt Nam năm 2012, chức năng, nhiệm vụ, truyền thống của lực lượng cảnh sát biển Việt Nam, …trên cơ sở đó xây dựng lòng yêu nước , yêu biển đảo của tổ quốc. Ngoài ra, còn có rất nhiều câu hỏi dành cho khán giả với những phần quà hấp dẫn được các em học sinh tham gia trả lời rất sôi nổi, tạo không khí chơi mà học, học mà chơi rất vui nhộn, thoải mái. 

Em Tạ Huyền My, học sinh lớp 7C, đạt giải nhất trong cuộc thi xúc động chia sẻ: “Tự hào khi có bố cũng là bộ đội, em có tình cảm đặc biệt với lực lượng quân đội, được thấy các chú cảnh sát biển em thực sự thấy rất vui và vinh dự. Em đã học được rất nhiều kiến thức mới thông qua cuộc thi này, giải thưởng này là đông lực để em cố gắng học tập hơn nữa, và em sẽ mang những kiến thức mình học được để nói cho nhiều người khác cùng biết”.

Thầy Nguyễn Văn Tân, hiệu trưởng  trường THCS Phùng Hưng cho biết: “Hội thi là dịp bổ ích để giúp các em có thêm kiến thức về lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam, luật biển, về biển đảo quê hương. Đây là hoạt động ngoại khoá vô cùng hữu ích đối với nhà trường. Không chỉ trong cuộc thi mà trong các môn học nhà trường cũng thường xuyên đan xen những kiến thức về biển đảo để các em học sinh sự am hiểu và có tình yêu với Tổ quốc”.

Đất nước Việt Nam với hình chữ S, có bờ biển dài khoảng 3.260 km từ Bắc xuống Nam và hơn 3.000 hòn đảo trong đó có quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Trong 63 tỉnh, thành phố của Việt Nam có 28 tỉnh, thành phố giáp biển. Từ xa xưa, biển đảo là một bộ phận cấu thành phạm vi chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.

Các hải đảo và quần đảo cùng với đất liền tạo ra môi trường sinh tồn và phát triển đời đời của dân tộc ta. Trong thời đại hòa bình hôm nay, Việt Nam được đánh giá là một quốc gia ven biển có những ưu thế và vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng đối với khu vực và thế giới, biển đảo càng có tầm quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Xây dựng và bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo của Tổ quốc  là nghĩa vụ, trách nhiệm cao cả và là vinh dự của mọi người dân Việt Nam, nhất là thế hệ trẻ trong đó có các em học sinh- những chủ nhân tương lai của đất nước. Yêu biển đảo quê hương không chỉ là trách nhiệm mà đã trở thành tình cảm của quân dân tỉnh Hưng Yên.

Lãnh đạo Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam trao quà cho các em học sinh

Theo Đại tá Doãn Bảo Quyết, Phó Chính uỷ Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam: “Biển đảo đã gắn liền với cuộc sống của chúng ta, đó là tài sản vô vùng quý giá mà cha ông ta để lại. Cuộc thi Em yêu biển đảo Việt Nam cho các thế hệ học sinh là một hoạt động có ý nghĩa quan trọng trong ngày hội thanh niên với chủ đề Tuổi trẻ với biển đảo tổ quốc.

Thông qua cuộc thi, Bộ Tư lệnh mong muốn không chỉ các em học sinh mà các thầy cô giáo và nhân dân trong xã, huyện cũng có thêm hiểu biết về biển đảo Tổ quốc, về các lực lượng chức năng trên biển… Bên cạnh đó, những phần quà của Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam Việt Nam trao tặng cho những em học sinh nghèo vượt quá là tình cảm và những động viên nhỏ của lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam giúp các em vươn lên trong học tập”.

Hiện nay, tình hình Biển Đông có những diễn biến phức tạp, nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc đang đặt ra yêu cầu cấp thiết đối với cả hệ thống chính trị, các ngành, các lực lượng, trong đó có thanh niên.

Vai trò của thanh niên trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc là hết sức quan trọng. Thanh niên có vai trò xung kích trong mọi nhiệm vụ của đất nước, thanh niên là một trong những lực lượng đông đảo, mạnh mẽ và thể hiện được sức mạnh của đất nước. Hơn lúc nào hết đây là lúc để lực lượng thanh niên phát huy tinh thần dân tộc ngay từ khi ngồi trên ghế nhà trường vào công tác bảo vệ chủ quyền biển đảo nước nhà./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

TP Hồ Chí Minh khai mạc hội trại “Tuổi trẻ giữ biển đảo”
TP Hồ Chí Minh khai mạc hội trại “Tuổi trẻ giữ biển đảo”

VOV.VN - Hội trại nhằm tạo điều kiện cho các đoàn viên thanh niên có điều kiện tìm hiểu truyền thống đấu tranh giữ biển, đảo, biên giới.

TP Hồ Chí Minh khai mạc hội trại “Tuổi trẻ giữ biển đảo”

TP Hồ Chí Minh khai mạc hội trại “Tuổi trẻ giữ biển đảo”

VOV.VN - Hội trại nhằm tạo điều kiện cho các đoàn viên thanh niên có điều kiện tìm hiểu truyền thống đấu tranh giữ biển, đảo, biên giới.

Cán bộ, chiến sĩ bảo vệ biển, đảo Tổ quốc giao lưu với phụ nữ TP HCM
Cán bộ, chiến sĩ bảo vệ biển, đảo Tổ quốc giao lưu với phụ nữ TP HCM

VOV.VN -Buổi giao lưu diễn ra trong không khí đầm ấm với lời chia sẻ, tâm tư, hoài bão của những người lính trẻ…

Cán bộ, chiến sĩ bảo vệ biển, đảo Tổ quốc giao lưu với phụ nữ TP HCM

Cán bộ, chiến sĩ bảo vệ biển, đảo Tổ quốc giao lưu với phụ nữ TP HCM

VOV.VN -Buổi giao lưu diễn ra trong không khí đầm ấm với lời chia sẻ, tâm tư, hoài bão của những người lính trẻ…

Phát động cuộc thi “Biển, đảo Tổ quốc và chiến sỹ Hải quân“
Phát động cuộc thi “Biển, đảo Tổ quốc và chiến sỹ Hải quân“

VOV.VN- Cuộc thi góp phần nâng cao nhận thức, khơi dậy niềm tự hào của tuổi trẻ trong sự nghiệp bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc

Phát động cuộc thi “Biển, đảo Tổ quốc và chiến sỹ Hải quân“

Phát động cuộc thi “Biển, đảo Tổ quốc và chiến sỹ Hải quân“

VOV.VN- Cuộc thi góp phần nâng cao nhận thức, khơi dậy niềm tự hào của tuổi trẻ trong sự nghiệp bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc

Thắp lên tình yêu biển đảo qua cuộc thi “Em yêu biển đảo quê hương”
Thắp lên tình yêu biển đảo qua cuộc thi “Em yêu biển đảo quê hương”

VOV.VN -Trong màu áo rực lửa của lá cờ Tổ quốc, các em học sinh sôi nổi tham gia cuộc thi với tình cảm thiêng liêng dành cho biển đảo quê hương.

Thắp lên tình yêu biển đảo qua cuộc thi “Em yêu biển đảo quê hương”

Thắp lên tình yêu biển đảo qua cuộc thi “Em yêu biển đảo quê hương”

VOV.VN -Trong màu áo rực lửa của lá cờ Tổ quốc, các em học sinh sôi nổi tham gia cuộc thi với tình cảm thiêng liêng dành cho biển đảo quê hương.

Trao tặng tư liệu chủ quyền biển đảo cho Bộ Tư lệnh Quân khu 3
Trao tặng tư liệu chủ quyền biển đảo cho Bộ Tư lệnh Quân khu 3

VOV.VN - Đây là tập hợp các nguồn tư liệu đã được công bố từ trước đến nay của các nhà nghiên cứu, học giả trong nước và quốc tế.

Trao tặng tư liệu chủ quyền biển đảo cho Bộ Tư lệnh Quân khu 3

Trao tặng tư liệu chủ quyền biển đảo cho Bộ Tư lệnh Quân khu 3

VOV.VN - Đây là tập hợp các nguồn tư liệu đã được công bố từ trước đến nay của các nhà nghiên cứu, học giả trong nước và quốc tế.

Trường Sa sau 40 năm giải phóng: Giữ vững chủ quyền biển đảo
Trường Sa sau 40 năm giải phóng: Giữ vững chủ quyền biển đảo

VOV.VN -Trường Sa đã thay da đổi thịt, đủ khả năng, đủ sức để bảo vệ vững chắc vùng biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Trường Sa sau 40 năm giải phóng: Giữ vững chủ quyền biển đảo

Trường Sa sau 40 năm giải phóng: Giữ vững chủ quyền biển đảo

VOV.VN -Trường Sa đã thay da đổi thịt, đủ khả năng, đủ sức để bảo vệ vững chắc vùng biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.