TS Lương Hoài Nam đề xuất giải pháp tuyển sinh nhanh gọn, chính xác

TS Lương Hoài Nam đã đề xuất nhiều giải pháp để giúp Bộ Giáo dục và Đào tạo làm tốt hơn công tác tuyển sinh đại học, cao đẳng

Giải pháp 01 - Tập trung: Tham chiếu cách làm của Singapore

Điều chỉnh phương pháp năm nay theo hướng mỗi thí sinh được đăng ký một lần cho tối đa 10 tổ hợp ngành và trường bất kỳ (cả đại học và cao đẳng) có tiêu chuẩn tuyển sinh thấp hơn hoặc bằng kết quả thi quốc gia của thí sinh, nêu thứ tự ưu tiên từ 01 đến 10.

Đăng ký xong, thí sinh ngồi yên ở nhà mà chờ, không có động tác chạy tới chạy lui nộp, rút hồ sơ. Mọi thông tin đã ở trong cơ sở dữ liệu của Bộ Giáo dục và Đào tạo thì không nên sinh ra hồ sơ giấy.

Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng các trường xét tuyển một cách khoa học, công bằng và minh bạch. Sau đó, kết quả này được công bố toàn quốc.

Nếu cần thì thêm vòng xét tuyển bổ sung. Thí sinh nào không nhập học theo kết quả xét tuyển thì năm sau thi lại.

Giải pháp 01 có thể áp dụng ngay cho phần còn lại xét tuyển đại học, cao đẳng năm nay.
Thí sinh và phụ huynh lộ rõ tâm lý căng thẳng trong buổi chiều cuối ngày xét tuyển NV1

Giải pháp 02 - Phân tán: Tham chiếu cách làm của Mỹ.

Lấy Đại học Quốc gia Hà Nội và Đại học Quốc gia TP HCM làm 2 cơ sở thi đánh giá năng lực học sinh xét tuyển vào đại học, cao đẳng tương tự SAT/ACT. 

Tạm gọi 2 cơ sở này là SATVN1 và SATVN2. Họ xây dựng nội dung thi, phương pháp thi, đề thi, tổ chức thi và cấp xác nhận kết quả thi cho học sinh.

Mỗi trường tự quyết định dùng kết quả của SATVN1 hay SATVN2 để tuyển sinh cho trường mình (nhưng phải công bố rõ để học sinh biết và chọn cơ sở thi).

Với kết quả thi SATVN1, SATVN2, học sinh muốn đăng ký tuyển sinh vào ngành nào, trường nào thì tuỳ, muốn đăng ký vào bao nhiêu nơi cũng không hạn chế.

Trước mắt mỗi năm thi SATVN1, SATVN2 một đợt, sau lớp 12.

Lâu dài, chúng ta tiến tới mỗi năm thi SATVN1, SATVN2 nhiều đợt, sau lớp 11 hoặc sau lớp 12, tuỳ mỗi học sinh chọn.

Bên cạnh đó, chúng ta lưu ý cần có SATVN1 và SATVN2 để ngay những cơ sở này cạnh tranh với nhau (như giữa SAT và ACT ở Mỹ).

Bộ Giáo dục và Đào tạo có thể nghiên cứu để sử dụng những giải pháp tuyển sinh nêu trên để đạt hiệu quả trong năm tới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hỗn loạn trong ngày cuối cùng nộp hồ sơ xét tuyển nguyện vọng 1
Hỗn loạn trong ngày cuối cùng nộp hồ sơ xét tuyển nguyện vọng 1

VOV.VN -Đợt đăng ký xét tuyển đại học đã kết thúc, nhưng các trường vẫn chưa công bố chính thức và thí sinh vẫn phải “thót tim” chờ đợi trong vài ngày tới.

Hỗn loạn trong ngày cuối cùng nộp hồ sơ xét tuyển nguyện vọng 1

Hỗn loạn trong ngày cuối cùng nộp hồ sơ xét tuyển nguyện vọng 1

VOV.VN -Đợt đăng ký xét tuyển đại học đã kết thúc, nhưng các trường vẫn chưa công bố chính thức và thí sinh vẫn phải “thót tim” chờ đợi trong vài ngày tới.

Thí sinh “chạy đua” trong ngày cuối xét tuyển đại học
Thí sinh “chạy đua” trong ngày cuối xét tuyển đại học

VOV.VN - Ngày cuối cùng xét tuyển NV1 đại học (20/8), nhiều thí sinh đã "đánh cược" khi không rút hồ sơ dù có nhiều người khác điểm cao tiếp tục nộp.

Thí sinh “chạy đua” trong ngày cuối xét tuyển đại học

Thí sinh “chạy đua” trong ngày cuối xét tuyển đại học

VOV.VN - Ngày cuối cùng xét tuyển NV1 đại học (20/8), nhiều thí sinh đã "đánh cược" khi không rút hồ sơ dù có nhiều người khác điểm cao tiếp tục nộp.

Xét tuyển đại học 2015: Kỳ thi “2 chung” chưa trọn vẹn
Xét tuyển đại học 2015: Kỳ thi “2 chung” chưa trọn vẹn

VOV.VN -Kết thúc đợt I kỳ xét tuyển đại học, cao đẳng năm nay, thí sinh và nhà trường đều nhận định, kỳ thi 2 chung chưa trọn vẹn.

Xét tuyển đại học 2015: Kỳ thi “2 chung” chưa trọn vẹn

Xét tuyển đại học 2015: Kỳ thi “2 chung” chưa trọn vẹn

VOV.VN -Kết thúc đợt I kỳ xét tuyển đại học, cao đẳng năm nay, thí sinh và nhà trường đều nhận định, kỳ thi 2 chung chưa trọn vẹn.

Xét tuyển đại học năm 2015: Phó mặc cho may rủi
Xét tuyển đại học năm 2015: Phó mặc cho may rủi

VOV.VN -Chiều 20/8, các trường khóa sổ nộp hồ sơ nguyện vọng 1, kết thúc 20 ngày thí sinh và phụ huynh hoang mang vì việc “nộp-rút” hồ sơ.

Xét tuyển đại học năm 2015: Phó mặc cho may rủi

Xét tuyển đại học năm 2015: Phó mặc cho may rủi

VOV.VN -Chiều 20/8, các trường khóa sổ nộp hồ sơ nguyện vọng 1, kết thúc 20 ngày thí sinh và phụ huynh hoang mang vì việc “nộp-rút” hồ sơ.

Xét tuyển đại học, cao đẳng căng thẳng đến ngày cuối cùng
Xét tuyển đại học, cao đẳng căng thẳng đến ngày cuối cùng

VOV.VN - Do phải theo dõi từng phút, từng giờ về sự biến động của điểm, nhiều phụ huynh và thí sinh khá mệt mỏi và áp lực.

Xét tuyển đại học, cao đẳng căng thẳng đến ngày cuối cùng

Xét tuyển đại học, cao đẳng căng thẳng đến ngày cuối cùng

VOV.VN - Do phải theo dõi từng phút, từng giờ về sự biến động của điểm, nhiều phụ huynh và thí sinh khá mệt mỏi và áp lực.