Tự chủ Đại học: Tiêu chí nào để các trường tăng học phí?

VOV.VN-Nhiều ý kiến cho rằng, cần có tiêu chí về mức thu học phí của các trường như: chất lượng giảng dạy, đội ngũ giảng viên, cơ sở trường học...

 

 Một trong những điểm mới của Nghị quyết 77/NQ-CP thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động đối với các cơ sở giáo dục ĐH công lập giai đoạn 2014 – 2017 là các trường được tự chủ toàn diện về nhiều mặt: tuyển sinh, tài chính, nhân sự... Đặc biệt là các trường có thể được quyết định mức thu học phí nhưng phải công khai mức học phí cho người học trước khi tuyển sinh.

Khi được tự chủ một cách toàn diện, các trường ĐH công lập muốn duy trì hoạt động và phát triển thì phải tăng học phí. Tuy nhiên, không phải là trường ĐH nào cũng dễ dàng quyết định mức thu học phí mới. Vấn đề mà nhiều trường lo ngại nhất là khi giao cho các trường ĐH tự chủ tài chính và tự quyết về mức học phí thì sinh viên có hoàn cảnh khó khăn khó có thể chi trả được trong suốt thời gian học cũng như các trường khó đảm bảo quyền lợi cho những sinh viên gia đình chính sách, nghèo học giỏi.

Cần có tiêu chí, lộ trình cụ thể cho việc tăng học phí khi các trường Đại học công lập được và phải tự chủ toàn diện 

Cần có tiêu chí, lộ trình cụ thể cho việc tăng học phí

Trước những khó khăn trong việc quyết định mức thu học phí khi các trường ĐH được và phải tự chủ toàn diện, nhiều độc giả đã đóng góp ý kiến về vấn đề này.

Độc giả có tên hoang lan nêu ý kiến: Mức thu học phí của các trường dựa vào tiêu chí nào? Chất lượng giảng dạy, đội ngũ giảng viên hay cơ sở trường học.

Trong khi đó, bạn Hồng Quế cho rằng, các trường ĐH, CĐ khó quyết được mức thu học phí là đúng. Bởi học phí phụ thuộc vào chỉ tiêu tuyển sinh và tình hình thực tế đời sống của gia đình sinh viên. Việc tăng học phí nên được trưng cầu rộng rãi, lấy ý kiến của toàn xã hội, công khai mức thu để xã hội biết và giám sát.

Độc giả Nguyễn Thanh Tú: Mức học phí cho các trường ĐH nên được thực hiện theo từng giai đoạn, trước khi áp dụng nên trưng cầu ý kiến xã hội và có cuộc khảo sát kỹ lưỡng.

Đồng ý với quan điểm trên, bạn minh chau cho rằng, nếu tự chủ đại học mà quy định trần mức thu học phí thì cũng khó cho các trường hoạt động. Nên có lộ trình tăng dần học phí.

Bạn bui minh anh cho rằng, mức tăng học phí nên căn cứ vào điều kiện kinh tế của từng địa phương.

Độc giả hoàng ngân góp ý kiến: Hiện nay, giá cả sinh hoạt đều tăng, cuộc sống của nhân dân còn khó khăn. Nếu tăng học phí thì phải tính đến việc đảm bảo quyền lợi cho sinh viên nghèo.

Độc giả Trần Minh Cảnh kiến nghị: Nếu so sánh với các nước trong khu vực và thế giới, học phí của các trường ĐH công lập Việt Nam thấp hơn rất nhiều. Dẫu biết mọi sự so sánh là mang tính tương đối nhưng nếu nói học phí ở Việt Nam thấp hơn rất nhiều so với trong khu vực và thế giới thì cần suy nghĩ về thu nhập bình quân đầu người của Việt Nam đang nằm ở đâu trên thế giới.

Phải đảm bảo quyền lợi cho sinh viên gia đình chính sách, nghèo học giỏi

Nếu các trường ĐH công lập được và sẽ phải tự chủ một cách toàn diện. Lúc đó, học phí của các trường sẽ tăng hơn nhiều so với hiện nay. Tuy nhiên, khi tăng học phí, các cơ quan ban, ngành và Bộ GD-ĐT cần cân nhắc kỹ tới việc đảm bảo chế độ, quyền lợi cho sinh viên học giỏi có gia đình khó khăn, con em gia đình chính sách.

Độc giả nguyen minh trang cho rằng, sắp tới, Nhà nước sẽ hạn chế bao cấp đối với các trường ĐH công lập. Để cho các trường tự chủ toàn diện chắc chắn học phí sẽ tăng lên nhiều so với hiện nay. Thế nhưng, Chính phủ cần cân nhắc tới mức sống của người dân ở các nơi khác nhau để đưa ra mức thu học phí cụ thể. Đặc biệt là nhất định phải đảm bảo quyền lợi cho con em gia đình chính sách, học sinh nghèo học giỏi.

Đồng ý với quan điểm trên, bạn Tuấn Hưng bày tỏ: Tự chủ ĐH là xu thế phát triển tất yếu, để các trường hoạt động hiệu quả hơn và giảm ngân sách Nhà nước. Tuy nhiên, tự chủ phải nghĩ đến kinh tế của Việt Nam, của người dân từng địa phương. Nhất thiết phải đảm bảo chính sách cho con em gia đình khó khăn.

Để hỗ trợ sinh viên nghèo có thể trang trải học tập, bạn Trịnh Thu Ngân góp ý: Chính phủ ở các nước đều tạo điều kiện tối đa cho sinh viên vay vốn để trang trải học tập. Còn ở Việt Nam ta, Chính phủ có cho vay như vậy không? Đó là điều khó khăn nhất, bởi ngân sách Nhà nước hàng năm đều phình ra vì các khoản cho vay, trợ cấp. Nếu cho sinh viên vay như ở Mỹ hay những nước có kinh tế phát triển thì liệu Chính phủ có thu hồi được vốn về trong thời gian sinh ra trường không? Đây là vấn đề cần phải bàn kỹ lưỡng.

Tuy nhiên, độc giả ánh nguyệt lại nêu quan điểm: Giao quyền tự chủ toàn diện cho các trường ĐH công lập phải bảo vệ quyền lợi của sinh viên. Chính phủ nên mở rộng các khoản cho sinh viên vay nếu thu học phí cao./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

“Người” hào hứng, “kẻ” dè dặt tuyển sinh riêng
“Người” hào hứng, “kẻ” dè dặt tuyển sinh riêng

VOV.VN -Các trường ĐH, CĐ có quyền lựa chọn phương án thi và xét tuyển khác nhau. Điều này sẽ kéo theo việc tự chủ toàn diện sẽ có nhiều điều khó đoán định.

“Người” hào hứng, “kẻ” dè dặt tuyển sinh riêng

“Người” hào hứng, “kẻ” dè dặt tuyển sinh riêng

VOV.VN -Các trường ĐH, CĐ có quyền lựa chọn phương án thi và xét tuyển khác nhau. Điều này sẽ kéo theo việc tự chủ toàn diện sẽ có nhiều điều khó đoán định.

Bài 2: Các trường khó quyết mức thu học phí mới
Bài 2: Các trường khó quyết mức thu học phí mới

VOV.VN -Khi Chính phủ giao quyền tự chủ cho các trường ĐH công lập, nhiều trường đã có những kiến nghị về mức thu học phí để duy trì và phát triển.

Bài 2: Các trường khó quyết mức thu học phí mới

Bài 2: Các trường khó quyết mức thu học phí mới

VOV.VN -Khi Chính phủ giao quyền tự chủ cho các trường ĐH công lập, nhiều trường đã có những kiến nghị về mức thu học phí để duy trì và phát triển.

Tự chủ Đại học tại Việt Nam: nên hay không nên?
Tự chủ Đại học tại Việt Nam: nên hay không nên?

VOV.VN - Theo các chuyên gia tham dự bàn tròn Hội Khoa học và Chuyên gia Việt Nam tại Pháp (AVSE) tổ chức, tự chủ đại học là một xu hướng tất yếu.

Tự chủ Đại học tại Việt Nam: nên hay không nên?

Tự chủ Đại học tại Việt Nam: nên hay không nên?

VOV.VN - Theo các chuyên gia tham dự bàn tròn Hội Khoa học và Chuyên gia Việt Nam tại Pháp (AVSE) tổ chức, tự chủ đại học là một xu hướng tất yếu.

Bài 5: Phải kiểm soát được chất lượng giáo dục
Bài 5: Phải kiểm soát được chất lượng giáo dục

VOV.VN-Chất lượng nguồn tuyển sinh “đầu vào” và chất lượng sinh viên “đầu ra” có vai trò quyết định tới việc giao quyền tự chủ cho các trường ĐH, CĐ đến đâu.

Bài 5: Phải kiểm soát được chất lượng giáo dục

Bài 5: Phải kiểm soát được chất lượng giáo dục

VOV.VN-Chất lượng nguồn tuyển sinh “đầu vào” và chất lượng sinh viên “đầu ra” có vai trò quyết định tới việc giao quyền tự chủ cho các trường ĐH, CĐ đến đâu.

Tự chủ Đại học: Các trường ĐH đang xây dựng nhân sự "ngược"?
Tự chủ Đại học: Các trường ĐH đang xây dựng nhân sự "ngược"?

VOV.VN -Đối với các trường ở Hàn Quốc, hiệu trưởng một trường đại học thường được tuyển lựa rất gắt gao, và dựa trên rất nhiều yếu tố đánh giá khác nhau.

Tự chủ Đại học: Các trường ĐH đang xây dựng nhân sự "ngược"?

Tự chủ Đại học: Các trường ĐH đang xây dựng nhân sự "ngược"?

VOV.VN -Đối với các trường ở Hàn Quốc, hiệu trưởng một trường đại học thường được tuyển lựa rất gắt gao, và dựa trên rất nhiều yếu tố đánh giá khác nhau.

Thứ trưởng GD-ĐT: Để các trường ĐH tự chủ, Bộ không buông lỏng quản lý
Thứ trưởng GD-ĐT: Để các trường ĐH tự chủ, Bộ không buông lỏng quản lý

VOV.VN-Các trường ĐH, CĐ phải công bố điều kiện tối thiểu để đảm bảo chất lượng thí sinh vào trường thông qua phương án tuyển sinh riêng của mình.

Thứ trưởng GD-ĐT: Để các trường ĐH tự chủ, Bộ không buông lỏng quản lý

Thứ trưởng GD-ĐT: Để các trường ĐH tự chủ, Bộ không buông lỏng quản lý

VOV.VN-Các trường ĐH, CĐ phải công bố điều kiện tối thiểu để đảm bảo chất lượng thí sinh vào trường thông qua phương án tuyển sinh riêng của mình.

Tự chủ ĐH: Đề nghị loại các trường Đại học hoạt động nửa vời
Tự chủ ĐH: Đề nghị loại các trường Đại học hoạt động nửa vời

VOV.VN-  Độc giả cho rằng, Bộ GD-ĐT cần phải kiểm soát chặt chẽ việc giao quyền tự chủ cho các trường.

Tự chủ ĐH: Đề nghị loại các trường Đại học hoạt động nửa vời

Tự chủ ĐH: Đề nghị loại các trường Đại học hoạt động nửa vời

VOV.VN-  Độc giả cho rằng, Bộ GD-ĐT cần phải kiểm soát chặt chẽ việc giao quyền tự chủ cho các trường.

Bài 3: Học phí tăng, sinh viên nghèo khó nuôi giấc mơ giảng đường?
Bài 3: Học phí tăng, sinh viên nghèo khó nuôi giấc mơ giảng đường?

VOV.VN - Sinh viên nghèo sẽ gặp khó khăn khi các trường ĐH tự chủ về học phí. Còn những địa phương khó khăn cũng chưa thể đưa ra mức học phí cao.

Bài 3: Học phí tăng, sinh viên nghèo khó nuôi giấc mơ giảng đường?

Bài 3: Học phí tăng, sinh viên nghèo khó nuôi giấc mơ giảng đường?

VOV.VN - Sinh viên nghèo sẽ gặp khó khăn khi các trường ĐH tự chủ về học phí. Còn những địa phương khó khăn cũng chưa thể đưa ra mức học phí cao.

Bài 4: Học “người” tự chủ, đừng “bê” nguyên mô hình
Bài 4: Học “người” tự chủ, đừng “bê” nguyên mô hình

VOV.VN - Theo các chuyên gia, chúng ta học cách tự chủ của nước ngoài nhưng không thể “bê” nguyên một mô hình tự chủ ở đâu đó về Việt Nam

Bài 4: Học “người” tự chủ, đừng “bê” nguyên mô hình

Bài 4: Học “người” tự chủ, đừng “bê” nguyên mô hình

VOV.VN - Theo các chuyên gia, chúng ta học cách tự chủ của nước ngoài nhưng không thể “bê” nguyên một mô hình tự chủ ở đâu đó về Việt Nam